Vì sao Quang Hải nên ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do?

16/03/2022 05:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Khả năng Quang Hải chia tay CLB Hà Nội sau ngày 12/4 vẫn còn bỏ ngỏ, và nếu xét về lý thì tiền vệ này nên ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do để được thoải mái lựa chọn bến đỗ ưng ý nhất.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiến Linh tập riêng. HLV Park Hang Seo lo Quang Hải

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiến Linh tập riêng. HLV Park Hang Seo lo Quang Hải

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo lo Quang Hải xuất ngoại. Tiến Linh tập riêng buổi đầu tiên.

Chuyện đi hay ở của Quang Hải đang trở thành đề tài tốn không ít giấy mực từ các đơn vị truyền thông trong nước cũng như nước ngoài. Mới đây nhất, nhiều thông tin cho rằng chân sút sinh năm 1997 này tiếp tục từ chối lời đề nghị có giá khoảng 4,5 tỷ đồng/năm kèm mức lương 300 triệu/tháng.

Cả Quang Hải và CLB Hà Nội vẫn còn khoảng 1 tháng nữa để đi tới kết luận cuối cùng cho việc gia hạn hợp đồng. Nhưng nhiều khả năng, với sự quyết tâm của mình, cầu thủ người Đông Anh sẽ chọn ra đi để tìm kiếm chân trời mới nhằm khẳng định giá trị về chuyên môn, thử thách bản thân.

Sở dĩ cầu thủ 24 tuổi quyết tâm như vậy bởi anh đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp. Anh cũng đã có 2 năm “trả nghĩa” cho đội bóng chủ quản Hà Nội sau khi kết thúc hợp đồng đào tạo trẻ. Đây là lúc mà Quang Hải có quyền nghĩ về bản thân mình và những bước đi trong tương lai.

Chú thích ảnh
Chưa rõ Quang Hải sẽ tiếp tục đá cho CLB Hà Nội hay chuyển sang nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc cầu thủ số 1 bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại chọn cách không gia hạn hợp đồng còn là lựa chọn khôn ngoan, bởi nếu tiếp tục ký vào một bản hợp đồng mới, anh sẽ vẫn phải chịu sự ràng buộc từ phía CLB Hà Nội cho các vấn đề như lương, thưởng, hình ảnh cá nhân…

Điểm đến mà Quang Hải lựa chọn khi đó cũng phần nào phụ thuộc vào đội bóng chủ quản. Ngoài ra, nếu ký hợp đồng với mức lương, lót tay quá cao, anh sẽ bị người hâm mộ nhìn nhận là kẻ “tham tiền”, dù đây là mức đãi ngộ mà anh hoàn toàn xứng đáng nhận được với những đóng góp và tài năng của mình.

Thêm một vấn đề khác nữa, nếu ở trạng thái “tự do”, Quang Hải còn có thể tự quyết định bến đỗ của mình mà không cần “tham vấn” từ bên thứ 3. Cầu thủ 24 tuổi cũng tự quyết định về bản quyền hình ảnh cá nhân, lộ trình phát triển bản thân mà không phải chia sẻ với bất kỳ đơn vị nào.

Khi đó, anh sẽ dễ dàng trong việc xuất ngoại hơn so với việc ký tiếp hợp đồng với CLB Hà Nội và chịu ảnh hưởng nhất định từ lộ trình mà đội chủ sân Hàng Đẫy đặt ra cho mình. “Không có đường lùi” còn là động lực cực lớn để Quang Hải khẳng định chuyên môn ở đội bóng mới mà anh lựa chọn.

Hiện tại, bến đỗ của chân sút sinh năm 1997 vẫn là bí mật. Rất nhiều tin đồn về việc anh sẽ chuyển sang châu Âu chơi bóng nhưng đây chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, và hiện tại tương lai của Quang Hải sau ngày 12/4 vẫn chưa hề rõ ràng.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm