Vì ông là Park Hang Seo

10/05/2021 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Hậu đã gần như không chơi một trận đấu chính thức nào, suốt gần 2 năm qua, khi anh chuyển qua SC Heerenveen (Hà Lan) và quay lại CLB Hà Nội thì lại dính chấn thương.

 

HLV Park Hang Seo hài lòng với hàng tiền đạo

HLV Park Hang Seo hài lòng với hàng tiền đạo

So với 8 tiền đạo ở đợt tập trung ĐTQG tháng 12/2020, lần tập trung gần nhất tháng 5 này, HLV Park Hang Seo chỉ gọi lên 6 cầu thủ. Tuy nhiên, hiệu suất của họ khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải bất ngờ.

 

Tương tự là Đình Trọng, Trọng Hoàng, thậm chí cả Tuấn Anh cũng chưa lành lặn..., nhưng hết thảy họ đều có tên trong đợt tập trung quan trọng này của ĐTQG. Phải chăng, ông Park muốn đội tuyển trở thành bệnh viện hay Trung tâm vật lý trị liệu, hồi phục chấn thương?

Cũng với suy luận ấy, nhiều ý kiến cho rằng những tân binh như Tô Văn Vũ, Cao Văn Triền, Phan Văn Long, Minh Tùng, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân hay thủ thành Phạm Văn Phong... cũng chỉ lên tập trung cho có, rồi lại về, khi đội bóng gút danh sách đi UAE. Ngoài ra, việc gọi trở lại lão tướng 36 tuổi Nguyễn Anh Đức là không cần thiết và đặt vấn đề, tại sao không có Nguyễn Văn Quyết trong danh sách mà lại có Phạm Đức Huy?

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, Văn Hậu, Đoàn Văn Hậu, HLV Park Hang Seo, DTVN, U22 Việt Nam, Văn Lâm, Đặng Văn Lâm
Các quyết định nhân sự của HLV Park Hang Seo cần phải được tôn trọng.Ảnh: VFF

Hết thảy 37 cái tên được triệu tập đợt này, hoặc đang có phong độ tốt, hoặc cũng là những thương hiệu đã được gắn nhãn mác suốt kỷ nguyên Park Hang Seo, kể từ khi ông đến Việt Nam. Song chắc chắn, họ đều là những tinh túy của nền bóng đá.

Mỗi HLV đều có quan điểm về chiến thuật chuẩn bị và lâm trận không giống nhau. Tất nhiên, họ đã có sự tham khảo của các cộng sự trước mỗi đợt tập trung và chịu trách nhiệm với sự thành bại của đội bóng. Không một ai lại thay đổi công thức, hay hệ thống vận hành, khi nó đang có hiệu quả. Và mọi ý tưởng về chiến thuật ấy, đều phải bắt đầu từ con người. Vẫn có câu, có bột mới gột nên hồ là nghĩa như vậy. Tất nhiên, ông Park không cần phải giải đáp mọi câu hỏi, ngược lại ông cần được tôn trọng.

Vì, ông là Park Hang Seo. Và tròn hơn 3 năm ngắn ngủi qua, không một chuyên gia nước ngoài nào đem lại nhiều thành tựu kỳ vĩ đến thế trong 30 năm bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại. Các học trò đã đi cùng ông và ông cũng sẽ đồng hành cùng họ.

Ở một số trường hợp thì cũng có một bộ phận người hâm mộ vì quá quan tâm tới ĐTQG mà can thiệp quá sâu vào việc của người khác. Đó là một lối nghĩ nguy hiểm. Ví như bóng đá, một địa hạt được quan tâm bậc nhất, luôn có cả ngàn HLV trên khán đài và một số khác trong cabin bình luận của nhà đài, cũng như các cây bút trên mặt báo.

Song nó vẫn chưa là gì. Ở một đất nước đam mê cuồng nhiệt bóng đá như Việt Nam, còn có hàng triệu HLV Online nữa và các ý kiến bàn ra tán vào của số này mới kinh khủng. Trước đây, không ít các HLV đã phải đóng cửa tập luyện, cấm vận báo giới là có lý do.

Trở lại với ĐT Việt Nam và các kế hoạch tầm vĩ mô trong giai đoạn này. Nền bóng đá một lần nữa đang đứng trước cơ hội lịch sử trăm năm có một: Lọt vào tới vòng đấu loại cuối cùng FIFA World Cup 2022, nơi mà chúng ta sẽ có cơ hội đối đầu với các nền bóng đá mạnh nhất châu lục.

Theo tính toán, nếu giành 6-7 điểm trong 3 trận đấu còn lại với Indonesia, Malaysia và UAE, Việt Nam sẽ đường hoàng đi tiếp với ngôi đầu tại bảng G. Khả năng này là trong tầm tay, khi Thái Lan dường như đã bị loại bỏ.

Hãy nắm tay cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo trong lần mang chuông đi đánh xứ người này. Tạo nguồn cảm hứng chơi bóng và sự tự tin cho cầu thủ là việc của ông Park và cộng sự, còn hậu phương, nếu không thể nắm tay cầu nguyện, thì cũng không nên bàn ra!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm