Vì chức vô địch, Malaysia sẽ 'đánh bạc' với 2 cầu thủ mới bình phục chấn thương

14/12/2018 19:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Malaysia sẽ mạo hiểm ở trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 bằng cách sử dụng những cầu thủ mới bình phục chấn thương của họ.

 

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

 

Malaysia có thể phải mạo hiểm sử dụng 2 hậu vệ mới bình phục chấn thương của họ ở trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018. Aidil Zafuan Radzak và Syazwan Andik đã tập luyện trở lại sau khi hồi phục chấn thương gân khoeo, nhưng theo truyền thông Malaysia, khả năng 2 cầu thủ này có thể chơi trọn 90 phút dưới cái lạnh ở Mỹ Đình là không cao. Tờ News Straits Times của Malaysia giật tít: “Hổ Mã Lai quyết định mạo hiểm ở Chung kết AFF Cup”.

Hậu vệ cánh Syahmi Safari, cầu thủ bị treo giò ở trận Chung kết lượt đi, dự kiến sẽ ra sân ở trận lượt về vào ngày 15/12 tới.

“Syahmi (Safawi), Aidil và Syazwan đã không góp mặt ở trận Chung kết lượt đi, nhưng họ có thể sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Vì thế, tôi sẽ tung ra đội hình mạnh nhất”, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu.

VTV6, lịch thi đấu AFF Cup 2018, AFF Cup 2018, kết quả AFF Cup 2018, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Việt Nam, Việt Nam Malaysia, bong da, Park Hang Seo, vé bóng đá, VTC3
Đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 ở Mỹ Đình

Syazwan đã mất 2 tuần để hồi phục chấn thương, trong khi đó Aidil ngồi ngoài 9 ngày. Dù chưa lấy lại được thể lực tốt nhất nhưng Syazwan, Aidil và Syahmi chính là những lựa chọn tốt nhất ở hàng thủ Malaysia để chống lại những pha tấn công của tuyển Việt Nam.

Syahmi đã thực hiện cú nã đại bác vào lưới Thái Lan ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2018. Bàn thắng đó của anh cùng với pha lập công của Talaha đã giúp Malaysia hòa 2-2 trên sân Rajamangala, qua đó giúp Malaysia đoạt vé vào Chung kết.

Ở trận Chung kết lượt đi tại sân Bukit Jalil, Malaysia đã bị dẫn trước 2-0 nhưng sau đó, họ đã gỡ hòa 2-2. Trận đấu sắp tới sẽ là lần thứ 3 mà Malaysia trạm chán Việt Nam ở AFF Cup 2018. Ở vòng bảng, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã thua 0-2 ở Mỹ Đình.

Ở trận Chung kết lượt về, Malaysia cần giành được tỉ số có lợi cho họ để có thể lên ngôi vô địch. Lúc này, Việt Nam đang là đội có lợi thế hơn sau khi đội bóng của HLV Park Hang Seo ghi 2 bàn trên sân khách ở trận lượt đi.

Ông Tan Cheng Hoe đã cảnh báo các học trò rằng cần phải giữ cái đầu lạnh và tránh việc xô xát trong trận đấu sắp tới: “Các cầu thủ của tôi cần phải kiên nhẫn và điềm tĩnh. Tôi đã nói rằng họ cần phải kiềm chế bản thân. Trận đấu sắp tới sẽ rất căng thẳng và chúng tôi cần phải triển khai kế hoạch của mình. Các cầu thủ của tôi biết họ cần phải làm gì và tôi hy vọng đội tuyển Malaysia sẽ giành được kết quả tốt”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm