VFF xử nghiêm nhân viên bảo vệ làm ‘phe vé’

06/12/2018 01:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Ông Trương Hải Tùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khẳng định sẽ xử lý nghiêm với trường hợp một nhân viên bảo vệ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc VFF bị phát hiện bán một số vé theo tiêu chuẩn được mua ra thị trường chợ đen.

Từ vé trận Việt Nam vs Malaysia (VTV6, VTC3 trực tiếp): Xem Tây… phe vé

Từ vé trận Việt Nam vs Malaysia (VTV6, VTC3 trực tiếp): Xem Tây… phe vé

Khi cầu cao hơn cung thì hiện tượng đầu cơ vé, bán giá cao để kiếm lời tất xảy ra. Trang wikipedia có nói rõ rằng, phe vé rất phổ biến ở các sự kiện thể thao và âm nhạc.

Trước đó, vào chiều ngày 5/12, công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã phát hiện, tạm giữ 11 đối tượng đang có hành vi chèo kéo khách mua bán vé xem AFF Suzuki Cup 2018, gây mất trật tự công cộng, thu giữ tổng cộng 420 vé trận Việt Nam - Philippines.

Đáng chú ý, trong số những người bị tạm giữ, có một người được xác định là nhân viên bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc VFF có tên là Trịnh Ngọc Trung.

Chú thích ảnh
 Tang vật vụ án thu giữ được tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Trao đổi với phóng viên vào tối 5/12, ông Trương Hải Tùng, Giám đốc Trung tâm, cho biết đối với những trận đấu quốc tế như AFF Suzuki Cup thì mỗi cán bộ nhân viên của Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam được VFF tạo điều kiện mua 3 đôi vé và phát 1 cặp giấy mời phục vụ gia đình và đối ngoại.

Tin vụ phe vé của ANTV

Ông Tùng cũng xác nhận nhân viên Trịnh Ngọc Trung là bảo vệ của Trung tâm và có vợ đang làm tạp vụ tại Trung tâm nên có lượng vé mua theo tiêu chuẩn cao hơn người khác.

Theo ông Tùng, khi giải trình với lãnh đạo Trung tâm, nhân viên Trịnh Ngọc Trung cho biết do người thân không có điều kiện đi xem, trong khi thấy giá vé trên thị trường lại cao, nên nghĩ đơn giản là bán đi hưởng chênh lệch.

Ông Tùng cho biết: “Anh Trung nghĩ đơn giản là thấy giá chênh lệch và không có nhu cầu nên bán đi kiếm lời. Thế nhưng, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Trung tâm nói riêng và VFF nói chung.

Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm những vi phạm này. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu anh Trung phải nghiêm khắc kiểm điểm. Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ họp bàn để đưa ra mức kỷ luật cụ thể với bảo vệ này”, ông Tùng nhấn mạnh.

Theo ông Trương Hải Tùng, 420 vé trận Việt Nam - Philippines được cơ quan chức năng thu giữ vào chiều ngày 5/12 không phải tất cả đều là của bảo vệ Trịnh Ngọc Trung.

Theo báo cáo, bảo vệ Trịnh Ngọc Trung chỉ bán số vé theo tiêu chuẩn được mua chứ không phải hàng chục, thậm chí hàng trăm vé như một số thông tin đã đưa.

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm