Vé xem trận giao hữu tuyển Việt Nam gặp U22 Việt Nam không 'sốt'

21/12/2020 19:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội U22 chính thức được mở bán vào sáng ngày 21/12. Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Quảng Ninh cho thấy, không có cơn sốt vé trong ngày đầu tiên bán cho người hâm mộ

3 mức giá vé trận tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam

3 mức giá vé trận tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé của hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Vé có ba mức 50.000, 100.000 và 150.000 đồng.

Không khí ở quầy bán vé xem trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 trong ngày đầu tiên khá ảm đạm. Không có cảnh người hâm mộ xếp hàng dài chờ đợi như rất nhiều lần trước đây.

Anh Đoàn Ngọc Trường, một CĐV đến từ Hà Nội, một người thường xuyên theo dõi và cổ vũ cho ĐTVN có mặt tại sân Cẩm Phả từ rất sớm vì cho rằng sẽ rất khó để mua được vé vào sân.

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của anh Trường, việc mua vé diễn ra khá chóng vánh và dễ dàng, vì có rất ít CĐV đến xếp hàng mua vé.

Một CĐV khác là ông Nguyễn Viết Lượng ở phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. Năm nay đã 78 tuổi nhưng ông Lượng vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đây là lần đầu tiên ông Lượng mua được vé xem đội tuyển nhanh đến thế.

Vé trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 có 3 mệnh giá là 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng và theo quy định mỗi người không được mua quá 6 vé.

Sức chứa sân Cẩm Phả là 20.000 chỗ ngồi và số tiền thu được từ bán vé sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 diễn ra vào 18h trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là trận đấu để HLV Park Hang Seo kiểm tra, đánh giá lực lượng của hai đội tuyển, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho các giải đấu lớn sắp tới.

Đức Hiếu (PV TTXVN tại Quảng Ninh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm