VCK U21 QG 2020: Tuyển thủ U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng

14/12/2020 09:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Trần Hữu Hoàng (Nam Định) là những cái tên đang chơi ấn tượng tại VCK giải U21 QG 2020 diễn ra tại Nha Trang trong những ngày này. Họ đã góp phần giúp cho đội U21 Viettel và U21 Nam Định chính thức có vé vào chơi các trận bán kết sau 2 lượt trận của vòng bảng.

VCK giải U21 QG 2020: Đi tìm ‘sao mai’ cho U22 Việt Nam

VCK giải U21 QG 2020: Đi tìm ‘sao mai’ cho U22 Việt Nam

Dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng BTC giải đấu cùng VFF vẫn cố gắng tổ chức giải U21 QG lần thứ 24 năm 2020 để giữ vững được truyền thống của giải đấu. Đồng thời, giải đấu là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ được cọ xát và rèn giũa bản thân.

Các cầu thủ trẻ Viettel khẳng định sức mạnh của ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch ở vòng chung kết giải U21 QG 2020, khi giành chiến thắng 2-0 trước Phố Hiến ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra hôm 14/12 trên sân 19 tháng 8 Nha Trang.

Sau 2 trận toàn thắng, Viettel đứng đầu bảng với 6 điểm và đã chắc chắn giành 1 vé vào bán kết. Tấm vé còn lại để vào thi đấu bán kết của bảng đấu này chỉ còn là tranh chấp giữa 2 đội SLNA và Phố Hiến, bởi Long An sau 2 trận thua đã không còn cơ hội đi tiếp.

SLNA hiện đang xếp thứ 2 với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +4, trong khi Phố Hiến xếp thứ 3 với chỉ vẻn vẹn 1 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là -2.

Điều đó có nghĩa là đội bóng xứ Nghệ chỉ cần thủ hòa với Viettel ở lượt đấu cuối là sẽ cùng với U21 Viettel bước vào bán kết giải năm nay mà không cần phải quan tâm đến trận đấu còn lại giữa Phố Hiến và Long An.

Lý do là bởi nếu như thế, SLNA sẽ kết thúc vòng bảng với 5 điểm, trong khi số điểm nhiều nhất mà Phố Hiến có thể đạt tới chỉ là 4.

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, giới chuyên môn đều có chung nhận định với sự góp mặt của cả Viettel, SLNA cùng Phố Hiến thì đây sẽ bảng đấu “tử thần”. Tuy nhiên, thực tế với sự vượt trội của mình, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh đã nhanh chóng khẳng định ưu thế để có tấm vé vào bán kết sau 2 chiến thắng (3-1 trước Long An và 2-0 trước Phố Hiến).

Trong 2 trận đấu vừa qua, những nhân tố từng được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung hay Nguyễn Hữu Thắng của U21 Viettel đều chơi nổi bật.

Nói về học trò của mình, HLV Thạch Bảo Khanh đưa ra nhận xét: "Nhâm Mạnh Dũng có thể hình lý tưởng, tư duy chơi bóng hiện đại và đa năng khi có thể đá tốt ở cả trung vệ lẫn tiền đạo.

Đó là lý do chúng tôi luôn để cậu ấy đá cả 2 vị trí trong cùng một trận đấu để cố gắng khai thác hết những điểm mạnh đó. Nếu muốn sự chắc chắn cho hàng thủ thì tôi sẽ kéo Nhâm Mạnh Dũng đá trung vệ, còn lúc nào cần tăng cường mặt trận tấn công, em ấy sẽ được chơi đúng sở trường của một tiền đạo”.

HLV Hứa Hiền Vinh của U21 Phố Hiến cũng dành nhiều lời khen cho tuyển thủ U22 QG Nhâm Mạnh Dũng khi chia sẻ: "Tôi để ý từ vòng loại tới vòng chung kết, Nhâm Mạnh Dũng được xếp đá trung vệ ít phút đầu rồi sau đó được đôn lên đá tiền đạo. Dù biết trước kiểu gì U21 Viettel cũng chơi bài tạt cánh cho Mạnh Dũng đánh đầu, nhưng chúng tôi không cản được".

Nếu lứa trẻ U21 của nhà ĐKVĐ V-League Viettel đã chứng tỏ thực lực của mình khi ghi tên vào bán kết thì U21 Nam Định cũng nhanh chóng đạt được mục tiêu này sau 2 trận toàn thắng (vượt qua Đồng Tháp 3-1 và thắng CAND với tỉ số 3-0).

Trong những chiến thắng đó, các cầu thủ U22 Việt Nam như Mai Xuân Quyết hay Trần Hữu Hoàng đã thi đấu ấn tượng. Trong trận đấu trước CAND, hậu vệ Trần Hữu Hoàng đã giúp Nam Định khởi đầu đầy thuận lợi với pha “ngả bàn đèn” đẹp mắt để mở tỉ số. Khán giả trên sân đã bật dậy để tán dương cho tình huống đó của Trần Hữu Hoàng.

Trần Hữu Hoàng từng được HLV Park Hang Seo gọi lên tập trung U22 Việt Nam vào đầu tháng 7/22020. Trong màu áo của U21 Nam Định tại VCK U21 QG 2020, cầu thủ sinh năm 2000 chơi ở vị trí hậu vệ phải.

Thi đấu cho đội 1 Nam Định ở V-League 2020, Hữu Hoàng thể hiện sự tự tin và kinh nghiệm vượt trội so với cầu thủ đồng trang lứa. Hữu Hoàng tấn công và phòng ngự đều rất hay.

9 năm kể từ khi vô địch U21 QG năm 2011 đến nay, bóng đá trẻ thành Nam mới trở lại sân chơi này. Tại vòng loại, U21 Nam Định gây bất ngờ khi vượt qua cả ĐKVĐ U21 Hà Nội và U21 Viettel để đứng đầu bảng A, giành quyền vào chơi VCK U21 QG 2020.

Trong đội hình U21 Nam Định có những tuyển thủ U22 Việt Nam như Mai Xuân Quyết, Trần Hữu Hoàng cùng những những gương mặt trẻ được đôn lên đội 1 đá V-League mùa vừa rồi như Ngô Đức Huy, Hoàng Xuân Tân hay Đoàn Thanh Trường để làm nòng cốt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Khánh Hùng, hy vọng U21 Nam Định có thể tạo nên điều bất ngờ tại U21 QG năm nay.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm