Vắng HLV Park Hang Seo, hai phó tướng 'đóng thế'

09/08/2021 08:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù HLV Park Hang Seo vắng mặt nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn đang tập luyện hăng say để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dưới sự điều hành của hai trợ lý Lee Young Jin và Kim Han Yoon.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng 'bài toán' không Công Phượng

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng 'bài toán' không Công Phượng

Công Phượng không lên đội tuyển tập trung ở đợt hội quân lần này vì bận việc riêng. Nhưng HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng các phương án thay thế tiền đạo của HAGL.

Do chưa hoàn thành cách ly y tế theo quy định nên HLV Park Hang Seo chưa thể hội quân cùng toàn đội vào ngày 5/8. Ông Park sẽ phải hoàn thành 14 ngày cách ly sau khi trở về từ Hàn Quốc và tới ngày 11/8 mới hết hạn. Việc chỉ đạo cầu thủ tập luyện vì thế được giao cho đội trợ lý Lee Young Jin và Kim Han Yoon.

Ở buổi tập ngày 6/8, đội tuyển đã quy tụ đầy đủ lực lượng khi chào đón sự trở lại của 3 cầu thủ Viettel là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng. Trước đó, 3 cầu thủ này được phép tập trung muộn 1 ngày so với các đồng đội khác. Cả 3 cầu thủ kể trên đều nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với các bài tập của trợ lý HLV Lee Young Jin. Bên cạnh đó, sau những ngày chú trọng vào các nội dung củng cố nền thể lực, BHL đã bắt đầu áp dụng giáo án rèn về kỹ, chiến thuật từ ngày 7/8.

Tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ: “Tôi cùng với đồng đội trên đội tuyển đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên, như thế này. Mỗi lần đều mang lại cho chúng tôi rất nhiều bài học quý giá, là một thử thách để chúng tôi có thể vượt qua. Qua từng giải đấu, toàn đội luôn cố gắng để tiến lên một nấc thang mới và tất cả mọi người đang rất háo hức cho giải đấu lần này. Cá nhân tôi cố gắng giữ cho mình thể trạng tốt nhất và phong độ cao nhất”.

Đánh giá về bảng đấu của đội tuyển, Xuân Trường cho hay: “Chúng ta không cần phân tích quá kỹ để biết đối thủ mạnh như thế nào. Tất cả đều có đẳng cấp cao, mạnh ở châu Á, nhiều lần dự Worl Cup. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ không tham gia với mục tiêu là cọ xát học hỏi mà sẽ có mục tiêu cụ thể, rõ ràng để có thể cố gắng đi xa”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, dtvn, Park Hang Seo, trợ lý HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, VFF, V-League
Dù vắng HLV Park Hang Seo nhưng các tuyển thủ vẫn tập luyện rất nghiêm túc và lạc quan.   Ảnh:VFF

 

Ở 3 buổi tập đầu tập luyện, đội tuyển Việt Nam đối mặt với tình cảnh không có đầy đủ lực lượng. Những nhân tố quan trọng là tiền vệ Tuấn Anh, tiền đạo Văn Toàn và hậu vệ Văn Hậu phải tập riêng vì chưa bình phục chấn thương.

Các bác sỹ đội tuyển Việt Nam xác nhận, Tuấn Anh chỉ có thể gia nhập các bài tập chung cùng đội tuyển trong buổi tập ngày hôm qua 8/8. Còn Văn Toàn cần thêm khoảng 1 ngày nữa mới bình phục hoàn toàn. Được biết, Văn Toàn bị tổn thương điểm bám nhóm cơ chân ngỗng ở đầu gối. Dạng chấn thương kiểu này, nếu không điều trị đúng cách sẽ dễ bị tái phát và khi thi đấu, ảnh hưởng đến khả năng vận động mạnh, khiến cầu thủ bị giảm tốc độ. Còn tiền đạo Tiến Linh do có dấu hiệu quá tải cơ nên cũng được bác sỹ cho tập hồi phục nhằm tránh rủi ro có thể dẫn đến chấn thương.

Về trường hợp của Văn Hậu, cầu thủ này vẫn tập gym kết hợp vật lý trị liệu theo đúng tiến trình điều trị. Trước đó, theo chia sẻ của cựu danh thủ Đặng Phương Nam, hậu vệ Đoàn Văn Hậu có những bước đi tập tễnh khi hội quân lên đội tuyển là vì anh mới được tiêm huyết tương. Cầu thủ người Thái Bình tránh vận động mạnh trong vòng một tuần và vắng mặt ở những buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Dự kiến, Văn Hậu sẽ được kiểm tra kỹ càng chấn thương sau một vài ngày nữa.

Văn Hậu gặp phải vấn đề chấn thương ở đầu gối sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup. Trước đó, Văn Hậu chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Văn Hậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ không thể thi đấu ở 2 lượt kế tiếp của đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia (2/9) và Australia (7/9) tới đây. Ở Vòng loại thứ 2, Văn Hậu là lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang Seo bên hành lang hậu vệ cánh trái của tuyển Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, việc đảm bảo đội tuyển được tập trung theo đúng kế hoạch là nỗ lực rất lớn của VFF, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước. Do vậy, toàn đội phải tiếp tục tập trung tối đa, đồng tâm hiệp lực để có sự chuẩn bị thật tốt và phấn đấu bước vào vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 với tâm thế và sự tự tin là một trong 12 đội tuyển xuất sắc của châu lục. Trước mắt là trận đấu gặp đội tuyển Saudi Arabia trên sân khách ngày 2/9 và trận đấu gặp Australia trên sân nhà vào ngày 7/9 tới.

 

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm