Văn Toàn ném băng đội trưởng vì bất lực với HAGL

26/06/2020 08:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau khi Tuấn Anh gục đầu bước nặng trĩu khi khép lại trận thua trắng Hà Nội, đến lượt đội trưởng khác của HAGL là Văn Toàn ném chiếc băng đội trưởng trên sân Hoà Xuân vòng 6 vừa qua. Tình cảnh hiện tại cho thấy cầu thủ HAGL lo lắng cho mục tiêu TOP 8 năm nay.

HAGL: Xuân Trường gây sốt với màn khởi động như một... vũ công

HAGL: Xuân Trường gây sốt với màn khởi động như một... vũ công

HAGL: Tiền vệ Lương Xuân Trường vừa có một màn khởi động chẳng khác gì một vũ công trên sàn diễn. Sự uyển chuyển thành thục trong từng nhịp điệu khiến người hâm mộ tin rằng Trường "hip" sắp trở lại

Chính xác là đội bóng phố Núi hiện chỉ có 8 điểm sau 6 vòng đấu với 2 trận thắng, 2 trận hoà và 2 thua.

HAGL cùng với Viettel là hai CLB xếp thứ 2 từ dưới lên về số bàn thua ở V-League đến hiện tại với 10 lần thủng lưới, họ chỉ kém Quảng Nam đã để thua đến 16 bàn và hiện tụt xuống vị trí 13/14.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Văn Toàn, V League, lịch thi đấu vòng 7 V League, Hải Phòng vs HAGL, truc tiep bong da
Văn Toàn không thể giúp HAGL thắng ở Hoà Xuân dù đã ghi bàn đưa đội nhà dẫn trước. Ảnh: VPF

HAGL gần như chỉ biết thua trên sân khách và trận hoà duy nhất họ có được khi xa Pleiku chính là 1 điểm trên sân Hàng Đẫy của Viettel. SHB Đà Nẵng với chuỗi trận bết bát từ đầu mùa giải vẫn có thể lội dòng để thắng HAGL 3-1 ở vòng đấu thứ 6 vừa qua cho thấy đội bóng của HLV Lee Tae Hoon mong manh, dễ vỡ tới mức nào.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ nhưng ông chưa bao giờ mang lại cảm giác yên tâm đến CĐV trung thành của HAGL khi công vẫn làm, nhưng thủ phá nhiều hơn.

Đội bóng phố Núi chỉ ghi được 7 bàn, hiệu số -3. Và điều trùng hợp so với lúc này mùa giải trước, con số cũng tương đương khi HAGL ghi 9 bàn và thủng lưới đến 12 lần.

Năm nay, thành tích CLB khả quan hơn khi đang xếp TOP 8 với 8 điểm, nhiều hơn cùng thời gian này năm ngoái 2 điểm và xếp tận thứ 11.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Văn Toàn, V League, lịch thi đấu vòng 7 V League, Hải Phòng vs HAGL, truc tiep bong da
Mục tiêu Top 8 sau lượt đi của HAGL cũng không hề dễ dàng gì với phong độ sân khách của họ thời gian qua. Ảnh: VPF

Văn Toàn không thể vui vì trong ngày đầu nổ súng ở V-League, tiền đạo đội tuyển Việt Nam vẫn bất lực nhìn đội nhà sụp đổ chung cuộc. Văn Toàn đã chịu nhiều áp lực vì các đồng đội trên tuyển đều đang thể hiện mình và SHB Đà Nẵng là đối thủ thích hợp để HAGL có thể tìm 3 điểm đầu tay trên sân khách. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn như cũ với HAGL khi họ xa nhà.

Văn Toàn có lẽ cũng như Minh Vương, không hề muốn công sức của mình chỉ được ghi nhận bằng việc trụ hạng cuối mỗi mùa bóng. Ở độ tuổi đẹp nhất đời cầu thủ, họ khát khao một danh hiệu nhưng 5 mùa giải mòn mỏi, tình yêu mến của CĐV chỉ là một khái niệm trừu tượng vì thành tích nghèo nàn của CLB cũng gặp không ít chỉ trích.

HAGL đang ở vị trí thứ 8, nhưng vị trí này đầy mong manh và trước sự vùng lên mạnh mẽ của Hải Phòng, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, đội bóng của HLV Lee Tae Hoon cảm nhận được áp lực phả đằng sau gáy mình.

Tại vòng 7, họ sẽ lại phải thi đấu xa nhà trên sân Lạch Tray. Hải Phòng từ lâu vốn là đối thủ được cho là thân quen với HAGL nhờ mối quan hệ trao đổi cầu thủ.

Tuy nhiên, với thể thức thi đấu mới, không có chỗ cho tình thân và HAGL sẽ rơi luôn khỏi TOP 8 nếu cứ bước đều thành tích trên sân khách.

Lịch sử từ ngày lên chơi V-League của “những đứa trẻ nhà bầu Đức” ghi nhận HAGL đã có 4/5 mùa giải nằm ngoài TOP 8 từ năm 2015 đến 2019. Thành tích ấn tượng nhất của họ sau lượt đi là ở mùa 2018 khi còn GĐKT Chung Hae Seong. Và đó cũng là mùa bóng HAGL khiến CĐV thở phào nhẹ nhõm khi không khốn khổ đến tận thời điểm cuối mùa để đua trụ hạng. Còn mùa này, chỉ sau nửa lượt đi, chắc chắn nỗi ám ảnh ngoài TOP 8 đang đe doạ HAGL.

7 trận đấu còn lại, ngoài Hải Phòng, HAGL còn làm khách của B.Bình Dương, Thanh Hoá, SLNA, những đối thủ rất khó bị đánh bại trên sân nhà và nếu Văn Toàn cùng đồng đội vẫn cứ là “kho điểm” khi xa nhà, họ sẽ trả giá rất đắt.

Nếu lấy cột mốc 18 điểm là đủ để lọt TOP 8 sau 13 trận lượt đi, HAGL cần đến 10 điểm nhưng họ lại chỉ có 3 trận sân nhà còn lại trong thời gian tới. Đây thực sự là mối nguy lớn của HAGL.

Trên trang cá nhân 1 ngày sau trận thua của HAGL trước SHB Đà Nẵng, Văn Toàn chia sẻ: "Mình cảm thấy có lỗi vì hành động ở cuối trận ngày hôm qua. Có lỗi với các bạn xem trên TV, có lỗi với người hâm mộ HAGL và có lỗi với đồng đội. Cảm ơn tất cả lời động viên của mọi người và mình sẽ cố gắng hơn nữa".

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm