Văn Lâm chỉ ra điểm mạnh UAE, HLV Park Hang Seo loại hai cầu thủ

13/11/2019 17:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, thủ thành đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đánh giá thể hình các cầu thủ UAE rất tốt.

HLV Bert van Marwijk: 'Tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng G'

HLV Bert van Marwijk: 'Tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng G'

HLV Bert van Marwijk cho biết UAE đã phân tích lối chơi của tuyển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh thầy trò HLV Park Hang Seo là đối thủ mạnh nhất ở bảng G.

Thủ môn Văn Lâm cho biết: "UAE thể hình rất tốt. Ban huấn luyện thường xuyên nhắc nhở Lâm và các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình. Tuyển Việt Nam có là đội bóng mạnh nhất bảng đấu hay không thì phải chờ kết quả cuối cùng".

Văn Lâm đang đạt phong độ khá tốt tại vòng loại World Cup khi anh mới để thủng lưới 1 bàn sau 3 lượt trận. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng, sự xuất sắc Văn Lâm sẽ bảo toàn mảnh lưới của tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với UAE vào ngày 14/11.

Chú thích ảnh
Văn Lâm chia sẻ trong buổi họp báo

Trong khi đó, một ngày trước khi trận đấu với UAE ở vòng loại bảng G khu vực châu Á World Cup 2022 diễn ra, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam. HLV người Hàn Quốc gạch tên bộ đôi của Thanh Hoá là Nguyễn Trọng Hùng và Lê Văn Đại.

Đây là điều không bất ngờ bởi ở vị trí của 2 cầu thủ kể trên, HLV Park Hang Seo đang có những quân bài chất lượng.

Danh sách rút gọn đội tuyển Việt Nam trận UAE

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương)

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm