Văn Hậu về hay ở lại, quyền quyết định thuộc Heerenveen

23/04/2020 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của hậu vệ Đoàn Văn Hậu ở CLB SC Heerenveen thêm một lần gặp phải trắc trở khi giải VĐQG Hà Lan nhận lệnh hoãn đến đầu tháng 9, thậm chí đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ vì dịch Covid-19.

Văn Hậu lắm vui nhưng không ít thiệt thòi ở Hà Lan

Văn Hậu lắm vui nhưng không ít thiệt thòi ở Hà Lan

“Giải đấu ở Hà Lan sẽ kết thúc! Chính phủ đã cấm sự kiện này thêm 4 tháng nữa”, những thông tin trên trang nhất nhiều tờ báo thể thao ở Hà Lan chạy trong ngày 22/4 có vẻ đã chấm dứt tương lai của Văn Hậu tại đất nước của cối xay gió. Một chuyến đi quá nhiều cảm xúc với Văn Hậu.

Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng CLB Hà Nội nên tính đến chuyện đưa cầu thủ này trở về thi đấu ở môi trường V-League hoặc tìm bến đỗ thích hợp hơn. Tuy vậy, cho đến lúc này, quan điểm nhất quán của lãnh đạo đội bóng Thủ đô vẫn là tôn trọng hợp đồng đã ký cùng đối tác.

Mới đây, Thủ tướng Hà Lan, ông Mark Rutte, vừa quyết định gia hạn lệnh cấm tổ chức các sự kiện lớn của quốc gia cho đến ngày 1/9/2020. Vì thế, 9 vòng đấu còn lại của giải VĐQG Hà Lan không biết bao giờ trở lại, trong khi tháng 9 hàng năm chính là thời điểm bắt đầu mùa giải mới. Không những thế, một số CLB của Hà Lan cũng đã đề xuất hủy bỏ kết quả mùa giải 2019/2020.

Theo lịch thi đấu trước đây, giải đấu sẽ kết thúc vào cuối tháng 5, còn hợp đồng của Đoàn Văn Hậu sẽ đáo hạn vào cuối tháng 6. Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ nay đến lúc hợp đồng 1 năm chốt hạn, Đoàn Văn Hậu không còn cơ hội ra sân trong những vòng đấu còn lại cho CLB SC Heerenveen ở mùa giải năm nay.

Nhớ lại trong ngày Đoàn Văn Hậu xuất ngoại chơi bóng ở môi trường đỉnh cao châu Âu đã có rất nhiều kỳ vọng dành cho cầu thủ này. Chính vì thế, việc Văn Hậu chỉ mới có 4 phút ra sân ở Cúp quốc gia Hà Lan đã khiến nhiều người hụt hẫng.

Còn ở bây giờ, khi bóng đá Hà Lan nhận lệnh tiếp tục hoãn đồng thời hợp đồng của Văn Hậu sắp đáo hạn, thì khả năng để hậu vệ này ra sân chơi bóng càng khó khăn hơn. Cho nên, sẽ không quá ngạc nhiên khi đa phần đều muốn Hà Nội FC “giải cứu” Đoàn Văn Hậu trong tình thế bối rối như thế này.

Chú thích ảnh
Bản thân Văn Hậu không phải là người có thể tự quyết định tương lai của mình

Trao đổi cùng Thể thao&Văn hóa về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thể thao T&T (đơn vị chủ quản của CLB Hà Nội) cho biết: “Thực ra, tình hình của Văn Hậu cũng hết sức bình thường trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp mà thôi.

Chuyện em ấy chưa được ra sân thi đấu trong thời gian qua nằm về chuyên môn cũng như tính toán của CLB Hà Lan. Về phía chúng tôi cũng như đối tác và bản thân Văn Hậu vẫn trên tinh thần đảm bảo các nguyên tắc, điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

Vào thời điểm này cơ hội để Văn Hậu thi đấu ở mùa giải này không nhiều, nhưng đấy là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh chung, giải đấu tạm hoãn chứ không phải các vướng mắc này kia trong hợp đồng.

Chúng ta thấy Đoàn Văn Hậu vẫn đang hết sức cố gắng trong tập luyện, sinh hoạt cuộc sống thường ngày một cách ổn thỏa và chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng mọi người lo lắng cho tương lai và phong độ của em ấy khi không được thi đấu nhiều thời gian qua, nhưng môi trường chuyên nghiệp của CLB SC Heerenveen vẫn giúp ích cho Văn Hậu tích lũy thêm nhiều điều tích cực”.

Khi được hỏi CLB Hà Nội có tính đến phương án đưa Đoàn Văn Hậu trở về ngay bây giờ hoặc đến lúc hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 6 hay không, ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ: “Như tôi đã nói, giải VĐQG Hà Lan tạm dừng là bất khả kháng do tình hình dịch bệnh toàn thế giới vào thời điểm hiện nay.

Do vậy, là cầu thủ của CLB thì Văn Hậu sẽ nằm trong sự chi phối đó chứ không phải yếu tố chuyên môn ảnh hưởng việc phải nghỉ thi đấu. Giới chuyên môn hay người hâm mộ muốn Văn Hậu về nước để chơi bóng nhưng muốn làm điều gì cũng phải dựa trên hợp đồng chứ không thể đơn phương quyết định.

Cho đến lúc này, phía đối tác SC Heerenveen vẫn chưa có thông báo gì về những vấn đề của hợp đồng của Văn Hậu với chúng tôi. Chúng tôi cùng phía bạn tuân thủ, bản thân Đoàn Văn Hậu không có ý kiến gì về vấn đề này, nghĩa là các bên vẫn tuân thủ và tôn trọng hợp đồng”.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao T&T Nguyễn Quốc Hội chốt lại trao đổi về tương lai của Đoàn Văn Hậu bằng thông tin: “Căn cứ theo hợp đồng đã ký thì thời hạn cho mượn sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2020. Theo quy định trong hợp đồng, nếu có các diễn biến khác liên quan đến thời hạn cho mượn, CLB SC Heerenveen sẽ có văn bản chính thức gửi CLB Hà Nội trước 1 tháng.

Còn với diễn biến mới nhất về tình hình giải đấu ở Hà Lan như thế, chúng tôi vẫn chủ động để tính toán các giải pháp tiếp theo để quyết định hợp lý khi các bên ngồi lại bàn thảo với nhau. Chẳng hạn, có nên đưa Văn Hậu trở về chơi bóng trong nước hay tìm môi trường mới hoặc giả sử SC Heerenveen vẫn muốn giữ em ấy ở lại CLB thì sẽ thế nào.

Ngoài ra, nếu như có diễn biến gì đó phát sinh trong thời gian sắp tới hoặc phía đối tác đặt vấn đề thương thảo mới, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc trong bối cảnh và tình hình thực tế để đưa ra quyết định cho tương lai của Đoàn Văn Hậu”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm