Văn Hậu lắm vui nhưng không ít thiệt thòi ở Hà Lan

23/04/2020 07:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Giải đấu ở Hà Lan sẽ kết thúc! Chính phủ đã cấm sự kiện này thêm 4 tháng nữa”, những thông tin trên trang nhất nhiều tờ báo thể thao ở Hà Lan chạy trong ngày 22/4 có vẻ đã chấm dứt tương lai của Văn Hậu tại đất nước của cối xay gió. Một chuyến đi quá nhiều cảm xúc với Văn Hậu.

Bóng đá Hà Lan hủy bỏ mùa giải 2019-20, Văn Hậu sẽ ra sao?

Bóng đá Hà Lan hủy bỏ mùa giải 2019-20, Văn Hậu sẽ ra sao?

Giải VĐQG Hà Lan mùa giải 2019-20 nhiều khả năng sẽ không thể hoàn thành, sau khi Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte tuyên bố các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá nước này không diễn ra trước ngày 1/9.

Sau những thông báo vào sáng 22/4, đến buổi chiều, những tờ báo thể thao Hà Lan đã khẳng định thông tin giải VĐQG Hà Lan Eredivisie gần như sẽ không có cơ hội trở lại sau khi Thủ tướng Mark Rutte ra lệnh cấm mọi sự kiện tập trung đông người trong 4 tháng nữa.

Văn Hậu, Heerenveen, V League
Văn Hậu đã có chuyến đi lắm vui nhưng cũng không ít buồn ở Hà Lan

Người đứng đầu đất nước Hà Lan thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia đã mở đường cho Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) mạnh dạn hơn trong việc tuyên bố hủy mùa giải 2020. Văn Hậu do đó khó lòng ở lại Hà Lan lâu hơn mong đợi sau thời gian nửa năm có cơ hội đào tạo ở SC Heerenveen.

Với cầu thủ gốc Thái Bình, đây thực sự là tin tức không mong đợi khi Văn Hậu chưa được ra sân lần nào ở giải đấu cao nhất Hà Lan. Văn Hậu chỉ được chơi 4 phút ở Cúp QG Hà Lan và phần lớn thời gian đá cho đội trẻ Jong Heerenveen.

Văn Hậu chỉ ký hợp đồng cho mượn trong một mùa giải và với chỉ thị vừa rồi của Chính phủ Hà Lan, rất khó cho Văn Hậu ở lại châu Âu thêm một thời gian.

Ở VĐQG Hà Lan, UEFA trước đó đã tuyên bố rằng họ sẽ cho phép các giải đấu ở các quốc gia thành viên có thể cắt giảm mùa giải trong trường hợp thực sự bức thiết. Nhưng UEFA ưu tiên số 1 cho việc các Liên đoàn phải cho phép mùa giải trở lại để thi đấu tới cùng. Bởi lẽ nó không chỉ liên quan đến thành tích chung cuộc của các CLB mà rất nhiều quyền lợi kinh tế của CLB, HLV, cầu thủ lẫn nhà tài trợ đi kèm.

Việc Văn Hậu nếu phải chia tay sớm giải VĐQG Hà Lan cũng khiến cầu thủ 21 tuổi ngoài đánh mất cơ hội trau dồi kinh nghiệm ở môi trường bóng đá phát triển còn ảnh hưởng tới mức lương hơn 500 triệu đồng/tháng. Hiện tại, cầu thủ gốc Thái Bình cũng không biết làm gì ngoài tập luyện ở nhà. Trong trường hợp kết thúc sớm hợp đồng, Văn Hậu có thể cũng phải chờ thêm thời gian để liên hệ Đại sứ quán trợ giúp để tìm vé máy bay về nước. Ở thời điểm hiện tại, các chuyến bay ra vào Hà Lan đều rất hạn chế.

Một chuyến đi tưởng chừng như trong mơ với Văn Hậu nhưng hơn nửa năm trải nghiệm ở Hà Lan đã cho cầu thủ 21 tuổi này hiểu thêm về chông gai đời cầu thủ. Từ việc không được HLV sử dụng tại giải VĐQG (Văn Hậu là cầu thủ không được ra sân duy nhất trong số các hậu vệ ở đội 1 SC Heerenveen), Văn Hậu cũng chỉ có 4 phút ra sân ở Cúp QG dưới hình thức thủ tục.

Văn Hậu ở căn nhà thuê tại Hà Lan cũng không yên khi ở quốc gia này không khuyến khích người người đeo khẩu trang. Quá trình tập luyện tại nhà của Văn Hậu không thể được xem là vui vẻ cả tháng qua. Và không những bị các CĐV Hà Lan không muốn gia hạn hợp đồng, HLV cũ của SC Heerenveen cũng thẳng thừng chê bai khiến Văn Hậu không thể không suy nghĩ.

Tuổi 21 của Văn Hậu có vui nhưng không ít buồn. Tuy nhiên về sự nghiệp, thời gian ở Hà Lan không thể xem là thất bại khi Văn Hậu vẫn còn rất trẻ nhưng đã được học hỏi rất nhiều từ môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu.

Và so với nhiều đồng nghiệp trong nước ở V-League hay hạng Nhất cũng đang gặm nhấm nỗi buồn những ngày nhốt mình ở nhà không có bóng đá, Văn Hậu ít ra được hưởng mức lương cao và điều kiện học hỏi để trưởng thành hơn hẳn. Khi về nước, Văn Hậu cũng có CLB mạnh nhất Việt Nam dang rộng vòng tay chào đón.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm