Văn Hậu không cần lo về tương lai

28/03/2020 19:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Những gì diễn ra với Công Phượng thời gian qua cho thấy ở độ tuổi đôi mươi, Văn Hậu không cần quá lo lắng về tương lai của mình vì sự nghiệp và khả năng thăng tiến của hậu vệ SC Heerenveen còn rất dài.

 

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu tiết lộ lý do không đeo khẩu trang tại Hà Lan

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu tiết lộ lý do không đeo khẩu trang tại Hà Lan

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu tiết lộ lý do không đeo khẩu trang tại Hà Lan để ngăn dịch COVID-19.

Liên tiếp nhiều tháng qua, khi chuyển sang Hà Lan đầu quân cho CLB SC Heerenveen, Văn Hậu nhận được sự kỳ vọng lớn từ CĐV Việt Nam.

Nhiều CĐV chăm chỉ dõi theo nhất cử nhất động của cầu thủ này và ngóng đợi từng ngày xem Văn Hậu được chơi ở giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Nhiều chuyên gia cho rằng Văn Hậu không cần lo lắng nhiều về tương lai khi đã có môi trường lý tưởng để phát triển tài năng như SC Heerenveen
Nhiều chuyên gia cho rằng Văn Hậu không cần lo lắng nhiều về tương lai khi đã có môi trường lý tưởng để phát triển tài năng như SC Heerenveen

Tuy nhiên, khi HLV trưởng đội bóng này không sử dụng Văn Hậu thời gian dài, đã có nhiều ý kiến khá tiêu cực dành cho Văn Hậu lẫn CLB. Nhiều người cho rằng Văn Hậu thậm chí nên về nước nếu không được ra sân trong màu áo đội 1.

Nhưng nếu so sánh Văn Hậu với Công Phượng, cầu thủ đang chơi như lên đồng ở TP.HCM hiện tại, sẽ là thiệt thòi và có thể là bước lùi cho cầu thủ trẻ 21 tuổi nếu trở lại Việt Nam lúc này.

Trước Văn Hậu, Công Phượng đã được sang Nhật Bản, Hàn Quốc đầu quân cho các CLB. Dù không được thi đấu, Công Phượng vẫn tích luỹ nhiều kiến thức bổ ích ở độ tuổi thậm chí đã lớn hơn Văn Hậu.

Công Phượng thậm chí không muốn trở lại V-League chơi bóng nếu không có lời đề nghị của những người thân thiết. Hơn ai hết, chính Công Phượng hiểu rõ mình có thể học được và làm được những gì ở những nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam.

Và thực sự khi trở lại TP.HCM đầu năm nay, Công Phượng đã là nhân tố chủ chốt trong đội hình HLV Chung Hae Seong. Với 3 bàn thắng, thành tích ghi bàn của Công Phượng ngang ngửa ngoại binh tiền tấn Amido Balde và chỉ kém “siêu dự bị” Xuân Nam (5 bàn). Tuy nhiên, Công Phượng là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong chiến thuật của ông Chung.

Công Phượng tự tin cho biết vốn kiến thức, thể lực và sự chuyên nghiệp tích luỹ được ở ngoài V-League đã giúp mình có điều kiện phát triển hơn nhiều đồng nghiệp. Trước khi về TP.HCM và tìm lại phong độ, Công Phượng đã có mùa giải 2018 đầy ấn tượng cùng HAGL. Cầu thủ trở về từ Mito Hollyhock đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới nội V-League 2018, chỉ sau Nguyễn Tiến Linh của B.Bình Dương.

Văn Hậu do đó không nên vội vàng và cần kiên nhẫn chờ thời cơ. So với Công Phượng, Văn Hậu thậm chí còn có nhiều điều kiện phát triển hơn khi đến châu Âu ở tuổi đời đôi mươi, còn rất trẻ và đầy cơ hội. Văn Hậu cần tích luỹ thêm ý thức chiến thuật, chuyên môn, môi trường bóng đá để trưởng thành và việc được chơi bóng liên tục cho đội trẻ Jong Heereveen cũng giúp ích nhiều cho cầu thủ gốc Thái Bình.

Những sự trải nghiệm ở châu Âu hiện tại với Văn Hậu chính là mơ ước của nhiều cầu thủ trẻ trong nước. Những người ở độ tuổi U21 hiện tại như Văn Hậu vẫn đang miệt mài tìm chỗ đứng ở đội 1 V-League hay giải hạng Nhất và thậm chí còn dự bị ở giải U21 Quốc gia thì có thể hiểu Văn Hậu đã tiến xa đến đâu.

Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á Lê Công Vinh khi nói về đàn em Văn Hậu cho biết: “Văn Hậu là một hậu vệ cánh khó tìm ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại cả về thể hình lẫn chuyên môn. Văn Hậu mới 20 tuổi nên chưa thể đòi hỏi tỏa sáng ngay ở châu Âu. Cần nhìn nhận khi được khoác áo CLB Heerenveen sẽ giúp Hậu mở mang kiến thức bóng đá, nhìn rộng hơn về một giải đấu ở tốp đầu châu Âu.

Quan trọng hơn, Hậu sẽ học được rất nhiều thứ về ngôn ngữ, cách sống, cách tự lập. Hậu đã tiến bộ rất nhiều về thể lực, thể hình. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho Hậu trong tương lai”.

Ở  thời điểm hiện tại, với Văn Hậu cũng không có gì là áp lực khi nhiều giải đấu đã trì hoãn vô thời hạn. HLV Park Hang Seo cũng chưa cần Văn Hậu trong có thể đến nửa năm tới. Mặt khác, nếu trở về, Văn Hậu luôn sẵn sàng được tạo môi trường để thi đấu trở lại ở Hà Nội.

Do đó, với người trẻ như Văn Hậu, điều khó khăn nhất lúc này chính là phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước khi đón nhận những điều lạc quan.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm