Văn Hậu dự bị liên tục ở Heerenveen: Lỗi tại SEA Games?

31/10/2019 12:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn Văn Hậu vẫn chưa chiếm được lòng tin của ban huấn luyện SC Heerenveen, và một phần lý do dẫn đến việc anh chưa được tạo cơ hội ra mắt đội một là phải trở về dự SEA Games 2019 vào tháng sau.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/10. Trực tiếp play-off thăng hạng V League: Phố Hiến vs Thanh Hóa. Trực tiếp BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/10. Trực tiếp play-off thăng hạng V League: Phố Hiến vs Thanh Hóa. Trực tiếp BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá play-off thăng hạng V League. Trực tiếp bóng đá cúp Liên đoàn Anh vòng 4. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 11. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 10. Trực tiếp bóng đá Cúp quốc gia Đức. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Trực tiếp bóng đá ngày 29/10, rạng sáng 3010.

Trong trận derby miền Bắc gặp Groningren tối Chủ nhật, Lucas Woudenberg phải ngồi dự bị, nhưng Văn Hậu vẫn không được vào sân một phút nào. Lý do: HLV Johnny Jansen bố trí Ricardo Van Rhijn đá chính bên cánh phải, và kéo Sherel Floranus sang cánh trái. Van Rhijn tiếp tục chơi khá ổn định, trong khi Floranus để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1.

Tiếp tục chờ đợi

Những diễn biến mới nhất cho thấy vị thế của Văn Hậu ở Heerenveen bây giờ là "dự bị của dự bị", chứ không phải hậu vệ trái số hai của CLB như nhiều người nghĩ. Điều này khiến không ít người băn khoăn rằng, ngay cả ở trận đấu gặp đội hạng ba Excelsior Maassluiss ở vòng 1 KNVB Cup vào giữa tuần này, chưa chắc Văn Hậu đã được ra sân.

Những màn trình diễn ấn tượng của Văn Hậu trong màu áo Jong Heerenveen, nhất là ở trận gần nhất với pha kiến tạo vào lưới Jong De Graafschap (3-1), đã mang đến một sự lạc quan giả tạo về cơ hội ra mắt đội một. Thực tế, những trận đấu ở cấp độ này ít áp lực, và việc Văn Hậu hòa nhập tốt theo từng tuần cũng là tương đối dễ hiểu. Còn chuyển từ thi đấu ở những sân tập nhỏ sang sân lớn, với những đối thủ ở Eredivisie, thay vì các cầu thủ trẻ là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Và xét về mặt này, Văn Hậu vẫn chưa thể thuyết phục được BHL Heerenveen, dù rằng anh đã thể hiện một thái độ chuyên nghiệp và tinh thần cầu thị.

Nhưng để một cầu thủ đá trái kèo có phải là một sự lãng phí của Heerenveen? HLV Johnny Janssen cho biết: "Hàng thủ của chúng tôi đang chơi tốt và tôi hài lòng với những gì họ đã thể hiện. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và tôi không muốn thay đổi. Chúng tôi có thể chơi với nhiều biến thể tấn công". Phát biểu này chứng tỏ, ông Janssen chẳng việc gì phải thay đổi một đội hình đang ổn định, và đạt thành tích tốt. Heerenveen bất bại trong 5 trận Văn Hậu dự bị (3 thắng, 2 hòa), và anh có thể còn dự bị dài dài.

Chú thích ảnh
Vì Văn Hậu sẽ nghỉ mất 1 tháng do phải dự vòng loại World Cup và SEA Games, nên các HLV chưa dám trao cơ hội cho anh

Lỗi tại SEA Games?

Trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Văn Hậu là tuyển thủ quốc gia duy nhất của SC Heerenveen thi đấu, và thậm chí còn đá trọn 180 phút ở hai trận đấu rất quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia.

Việc một cầu thủ trở về khoác áo ĐTQG vào FIFA’s Day là điều hết sức bình thường. Nhưng trường hợp của Văn Hậu đặc biệt hơn bởi trong hợp đồng của anh với SC Heerenveen còn có cam kết CLB phải nhả Hậu về để tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Thời gian tới, anh sẽ trở về khoác áo ĐTQG từ ngày 11/11 đến ngày 19/11, và sau đó sẽ hội quân cùng U22 Việt Nam để tham dự SEA Games 2019, cho đến ngày 10/12 mới trở lại Hà Lan. Điều đó đồng nghĩa với việc Heerenveen sẽ mất trọn Văn Hậu trong suốt 1 tháng trời.

Viễn cảnh ấy khiến ban huấn luyện Heerenveen không khỏi suy nghĩ. Cứ cho rằng Văn Hậu đã thể hiện tốt và xứng đáng tranh suất đá chính của Lucas Woudenberg (và Sherel Floranus), nhưng trong 1 tháng anh vắng mặt, đội bóng Hà Lan sẽ buộc phải trở lại phương án cũ, và sự thiếu liên tục đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ các cá nhân. Bởi vậy, việc tiếp tục tin dùng Lucas Woudenberg, hay sử dụng Ricardo Van Rhijn/Sherel Floranus vẫn được xem là phương án an toàn hơn. Chẳng riêng gì ông Johnny Janssen, bất cứ HLV nào cũng thích làm việc với những cầu thủ lâu năm, và có sự ăn ý với các đồng đội, hơn là một tân binh vẫn đang trong quá trình hòa nhập như Văn Hậu.

Tất nhiên, Văn Hậu vẫn đang khát khao ra mắt SC Heerenveen, và căn cứ vào tình hình thực tế, thì trận đấu với Excelsior Maassluis tại vòng 1 KNVB Cup vào giữa tuần này vẫn là cơ hội sáng sủa nhất để anh đạt được ước mơ đó. Vẫn biết BHL Heerenveen rất thận trọng trong cách sử dụng Văn Hậu, song có lẽ họ cũng hiểu rằng anh cần một cú hích tâm lý, thay vì mòn mỏi đợi chờ.

Hãy đếm ngược đến hôm đó: 00h45 ngày 31/01, sân Lavendelstraat,…

Khi Văn Hậu phải “đi lùi”

Từng hai lần vô địch AFF Cup, nhưng chưa một lần giành HCV SEA Games kể từ khi đất nước thống nhất, nên thật dễ hiểu cơn khát này lớn như thế nào với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhất là khi chúng ta đã 5 lần gục ngã trước cửa thiên đường (1995, 1999, 2003, 2005, và 2009). Chính vì áp lực thành tích nên Văn Hậu – một trụ cột ở ĐTQG và đang khoác áo một CLB nước ngoài vẫn phải “đi lùi” để gánh vác trách nhiệm quốc gia.

Chúng ta đều biết Kylian Mbappe đã nhảy từ đội U19 lên ĐTQG Pháp năm 2017, và từ đó, anh không trở lại cấp độ trẻ nữa, để tập trung phát triển sự nghiệp tại CLB và ĐTQG. Thực tế ở VCK U20 thế giới năm 2017, khi U20 Pháp cùng bảng U20 Việt Nam, Mbappe đã từ chối tham dự bởi anh còn nhiều trận đấu quan trọng cùng với Monaco.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm