Văn Hậu, Công Phượng & giấc mơ khắc nghiệt tại trời Âu

30/09/2019 12:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần vừa rồi, mong đợi mỏi mòn của CĐV Việt Nam về cơ hội nhìn thấy Công Phượng và Văn Hậu đá chính trong màu áo CLB của họ ở các giải VĐQG châu Âu đều kết thúc trong thất vọng.

Nghiêm Xuân Tú lý giải vì sao Văn Hậu chưa được ra mắt SC Heerenveen

Nghiêm Xuân Tú lý giải vì sao Văn Hậu chưa được ra mắt SC Heerenveen

Là một trong rất nhiều CĐV Việt Nam đã thức khuya suốt đêm qua để chờ mong Văn Hậu ra mắt trong màu áo mới, tiền vệ kỳ cựu Nghiêm Xuân Tú đã có những chia sẻ ngay sau khi trận VVV Venlo - SC Heerenveen. 

Điểm chung giữa Công Phượng và Văn Hậu là việc họ cùng được CLB chủ quản đăng ký vào đội hình thi đấu, và thêm một điểm chung khác của bộ đôi tuyển thủ Việt Nam này là việc họ không được ra sân phút nào dù đội bóng của mình đã thắng dễ.

Trong trận đấu tại Cúp quốc gia Bỉ rạng sáng 26/9, dù chỉ gặp OH Leuven, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì, và dù trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, Công Phượng tiếp tục không được HLV Marc Brys của Sint Truiden cho vào sân phút nào, cho dù nhà cầm quân này đã thực hiện tối đa 4 lần thay người (3 ở 90 phút chính thức, và 1 ở hiệp phụ). Thậm chí trong chùm ảnh của cả đội sau trận, anh còn chẳng góp mặt ở một bức ảnh nào.

Tương tự, Văn Hậu dù 2 trận gần nhất của SC Heerenveen đều có tên trong danh sách thi đấu, nhưng cuối cùng anh vẫn phải làm khán giả trọn vẹn 90 phút, mặc dầu đội bóng của mình đá trên sân nhà (hoà 1-1 với FC Utrecht), hay đá trên sân khách (thắng 3-0 trước VVV-Venlo), thì cũng chỉ có một kịch bản duy nhất là theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị.

Người hâm mộ Việt Nam có thể rất sốt ruột khi thấy những cầu thủ con cưng của mình không được ra sân hàng tuần ở châu Âu, nhưng nếu chúng ta biết rằng có một số cầu thủ vượt trội Văn Hậu hay Công Phượng cả về tài năng cũng như danh tiếng song cũng đều không có chỗ đứng chính thức ở CLB của mình thì mới thấy hiện thực khắc nghiệt của giấc mơ xuất ngoại chơi bóng.

Hãy bắt đầu với Lee Seung Woo, đồng đội của Công Phượng ở Sint Truiden. Cầu thủ năm nay 21 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo La Masia lừng danh và có biệt danh là Messi Hàn Quốc, và năm ngoái từng cùng đội tuyển Olympic Hàn Quốc giành HCV Asian Games 2018, sau khi ghi bàn vào lưới Olympic Việt Nam ở bán kết.

Chú thích ảnh
Văn Hậu có lẽ phải chờ khá lâu mới khẳng định được vị trí chính thức ở SC Heerenveen

Lee Seung Woo mới chuyển sang Sint Truiden từ Hellas Verona của Italia với giá 1,7 triệu EUR, hơn xa mức giá 150.000 EUR của Văn Hậu hay mức giá 200.000 EUR của Công Phượng (do trang transfermarkt định giá), nhưng ở 3 trận gần nhất của Sint Truiden, Lee Seung Woo đều không được đăng ký thi đấu.

So với Lee Seung Woo, rõ ràng triển vọng của Công Phượng sáng sủa hơn nhiều khi tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã có 3 lần được ngồi ghế dự bị và 1 lần vào sân thay người, cho dù xét theo góc độ chuyên môn thuần tuý thì bất cứ ở khía cạnh nào, Lee Seung Woo cũng không thua kém Công Phượng.

Hay Lee Kang In, tiền vệ tấn công người Hàn Quốc đang khoác áo Valencia (Tây Ban Nha), cũng là một câu chuyện đáng chú ý. Năm nay 18 tuổi, Lee Kang In là Cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK U20 thế giới năm 2019, giải đấu mà U20 Hàn Quốc đã vào tới trận chung kết, và anh là một trong những cầu thủ tuổi teen có giá trị chuyển nhượng đắt nhất thế giới hiện nay, ước chừng khoảng 20 triệu EUR, theo định giá của transfermarkt.

Tài năng và danh tiếng là thế nhưng tính đến thời điểm này của La Liga mùa giải 2019/2020, Lee Kang In mới chỉ có duy nhất 1 trận đá chính cho Valencia, 3 lần được vào sân thay người và 2 lần có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không được vào sân, nghĩa là cũng không khả quan cho lắm nếu so với Lee Seung Woo, Công Phượng hay Văn Hậu.

Có một thực tế là cho đến thời điểm hiện tại, có rất ít cầu thủ châu Á khẳng định được chỗ đứng tại sân cỏ châu Âu bằng tài năng bóng đá thuần tuý, và phần lớn các bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ từ châu Á sang châu Âu ít nhiều vẫn có màu sắc của yếu tố thương mại.

Cách đây chưa lâu, phóng viên Thể thao & Văn hoá từng đặt câu hỏi trực tiếp với BTC La Liga rằng liệu BTC La Liga có giải pháp gì để cân bằng giữa lợi ích kinh tế với việc bảo đảm sự phát triển cho các tài năng bóng đá trẻ châu Á, với trường hợp cụ thể của Lee Kang In, thì câu trả lời mà chúng tôi nhận được chỉ là một lời từ chối nhẹ nhàng và khéo léo, bởi có lẽ đây là vấn đề nằm ngoài khả năng của BTC La Liga.

Nói vậy để thấy cái ngày những tài năng bóng đá châu Á ra sân đều đặn hàng tuần ở sân cỏ châu Âu vẫn không phải là câu chuyện ở thì tương lai gần. Tuy nhiên, cũng như từng đề cập, dù sao thì việc Công Phượng, Văn Hậu được đến với khu vực phát triển nhất của bóng đá thế giới cũng đã là thành công lớn cho cá nhân cũng như cho bóng đá Việt Nam. Còn để thành công hơn phải phụ thuộc nhiều vào nỗ lực cá nhân.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm