Văn Hậu chờ năm 2020

01/11/2019 14:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Rốt cục thì trong trận đấu được xem là dễ có cơ hội ra sân nhất từ đầu mùa, gặp CLB hạng ba Excelsior Maassluis ở vòng 1 cúp quốc gia Hà Lan, Văn Hậu vẫn phải mòn đũng quần trên băng ghế dự bị. Và cơ hội ra mắt đội một SC Heerenveen trong năm 2019 của Hậu cũng tan thành mây khói, sau tuyên bố thẳng thừng của HLV Johnny Jansen.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10: Quảng Nam đấu với Hà Nội, Văn Hậu không được sử dụng tại Heerenveen

Bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10: Quảng Nam đấu với Hà Nội, Văn Hậu không được sử dụng tại Heerenveen

Bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10: Quảng Nam đấu với Hà Nội FC, Văn Hậu không được sử dụng hết năm 2019.

"Chúng tôi muốn Văn Hậu sẵn sàng cho năm tới hơn", HLV Jansen khẳng định trên tờ Leeuwarder Courant, "Chúng tôi có thể sắp xếp cho Văn Hậu bây giờ nhưng cậu ấy sẽ sớm rời khỏi đây để trở về đội tuyển. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn đào tạo Văn Hậu để cậu ấy sẵn sàng cho năm 2020. Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại đây sau kỳ nghỉ Đông. Khi đó, cậu ấy sẽ thực sự phải cạnh tranh với những người khác".

Đó là tâm lý an toàn của bất kỳ HLV chuyên nghiệp nào, chứ không chỉ ông Jansen. Ngày 10/11 tới, Văn Hậu sẽ trở về khoác áo ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022, và sau đó là SEA Games 2019, giải đấu sẽ kéo dài trong vài tuần. Nếu U22 Việt Nam đi tới trận cuối cùng, Heerenveen sẽ mất anh khoảng một tháng. Và khi Hậu trở lại thì cũng là kỳ... nghỉ đông. Với logic ấy, việc Hậu chỉ có thể ra mắt vào năm 2020 là toàn toàn dễ hiểu. Hiện tại, HLV Johny đã chuẩn bị sẵn phương án đôi cánh Ricardo Van Rhijn/Sherel Floranus, chứ không quá phụ thuộc vào Lucas Woudenberg.

Chú thích ảnh
Văn Hậu về nước thi đấu vòng loại World Cup 2022 và SEA Games

Ngoài ra, bản thân HLV Johny Jansen vẫn chưa tin tưởng vào sự hòa nhập của Văn Hậu, dù anh đã thể hiện khá ổn trong màu áo Jong Heerenveen. "Cậu ấy vẫn phải học thêm ngoại ngữ. Điều đó sẽ giúp ích cho cậu ấy trong giao tiếp với mọi người. Đáng mừng là Văn Hậu cũng nhận thức được và đang tích cực để làm điều đó", HLV Jansen chia sẻ.

Rõ ràng, đây là một tin không vui cho các CVĐ lẫn báo chí Việt Nam, nhưng dường như lại là sự có lợi cho đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup, đặc biệt là SEA Games 2019.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm