UAE đá Indonesia nhưng nghĩ về tuyển Việt Nam

11/06/2021 15:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với phong độ đẳng cấp của mình, UAE dư sức chiến thắng Indonesia, thậm chí là thắng đậm. Nhưng làm thế nào để vừa giành trọn 3 điểm, vừa bảo toàn lực lượng cho trận gặp Việt Nam thì không đơn giản.

Việt Nam vs Malaysia: Bắn hạ "Những chú Hổ"! (Trực tiếp VTV6, VTV5)

Việt Nam vs Malaysia: Bắn hạ "Những chú Hổ"! (Trực tiếp VTV6, VTV5)

Việt Nam vs Malaysia: Chiến thắng trong tầm tay của thầy trò Park Hang Seo. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá trận Malaysia đấu với Việt Nam vào lúc 23h45 hôm nay.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022:

* 23h45 ngày 11/6: Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Ny4bH7bruVc

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/su-kien-3

* 23h45 ngày 11/6: Indonesia vs UAE

https://bitly.com.vn/kd07wj

---

Xem trực tiếp trận khai mạc và lễ khai mạc EURO 2020-2021:

* 01h36 ngày 12/6: Lễ khai mạc EURO

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

* 02h00 ngày 12/6, Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý (bảng A, VTV3 trực tiếp)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

 

* Xem lịch thi đấu, bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 TẠI ĐÂY:

 

Cố nhiên, mục tiêu bắt buộc của UAE là phải đánh bại Indonesia, đội bóng mà họ từng vùi dập 5-0 ở Al Maktoum 20 tháng trước. Nhưng để đường hoàng tiến vào vòng loại thứ ba với ngôi đầu bảng G, họ còn phải đánh bại Việt Nam ở lượt trận cuối nữa.

Thắng Indonesia bằng đội hình hai?

Ở lượt đi, với đội hình chưa có sự tăng cường các ngoại binh nhập tịch, UAE vẫn đè bẹp Indonesia 5 bàn không gỡ. Ali Mabkhout chính là nỗi khiếp đảm của hàng thủ đội bóng xứ vạn đảo với một hat-trick.

Bây giờ, Mabkhout vẫn đáng sợ, nhưng anh không đơn độc nữa, mà còn có sự hỗ trợ của những ngoại binh nhập tịch rất chất lượng như Fabio Lima, Caio Canedo, và Sebastian Tagliabúe. Đó là những chân sút đều đã nổ súng trong màu áo UAE và quan trọng hơn, họ cho thấy sự gắn kết thực sự với các “nội binh”, chứ không rời rạc, thiếu ý chí chiến đấu các cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Với ê kíp tấn công ấy, UAE có thể đe dọa các hàng phòng ngự hàng đầu châu lục, chứ không chỉ những đối thủ ở bảng G này.

Indonesia, đội bóng đã nhận tới 22 bàn thua sau 7 trận lại càng không phải thuốc thử xứng đáng với hàng tấn công mạnh mẽ của UAE. Và cho dù đã thay máu gần như triệt để lực lượng thì Indonesia của Shin Tae Yong vẫn không thể thay đổi được bản chất của một đội bóng “phổi bò” chỉ biết bung sức đá rát nhằm uy hiếp tinh thần đối phương, nhưng rồi hụt hơi cuối trận và lĩnh những trái đắng. Trận thua Việt Nam 0-4 vừa rồi là một minh chứng.

Nhưng ít nhất, sự dữ dằn của các cầu thủ Indonesia, như khi họ luân phiên “chặt chém” Tuấn Anh, cũng khiến HLV Bert van Marwijk phải suy nghĩ. Đúng là UAE phải thắng Indonesia, nhưng không nhất thiết phải thắng đậm. Trong trường hợp phải xếp nhì bảng thì những cơn mưa bàn thắng vào lưới đội bóng xứ vạn đảo cũng vô nghĩa vì không được tính vào thành tích. Trong khi đó, trận đấu với Việt Nam 4 ngày sau mới là lúc UAE thực sự cần bung sức hoàn toàn nhằm kiếm tìm một chiến thắng. Thất bại ở Mỹ Đình, khi chân sút số một Ali Mabkhout vắng mặt, là một bài học đắt giá.

trực tiếp bóng đá hôm nay, vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam đấu với Malaysia, Indonesia vs UAE, VN Malaysia, Việt Nam vs Malaysia, vtv5, vòng loại World Cup 2022
UAE sắp đá với Indonesia, nhưng HLV Bert van Marwijk thì đang nghĩ về trận gặp Việt Nam

Vậy thì kịch bản nào cho 90 phút ở Al Zabeel? Bert van Marwijk sẽ tung đội hình mạnh nhất để phủ đầu đối phương, rồi rút các trụ cột ra nhằm tránh chấn thương, thẻ phạt? Hay giữ chân các ngôi sao của mình trên băng ghế dự bị để đội hình hai thể hiện?

Với UAE, nhì bảng là thất bại

Bert van Marwijk hẳn đang hy vọng Malaysia có thể khiến Việt Nam mất điểm ở trận đấu cùng giờ, bởi khi đó, UAE có thể đánh chiếm ngôi đầu bảng G. Và ở lượt cuối, một tỷ số hòa trước Việt Nam là đủ để đội bóng Tây Á thẳng tiến vào vòng loại cuối cùng.

Nhưng nếu Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu sau lượt trận này, UAE sẽ phải bước vào lượt đấu cuối cùng với áp lực phải thắng rất lớn. Đúng là các học trò của Bert van Mawijk đang thể hiện hình ảnh của một cơn cuồng phong khi thổi bay Malaysia (4-0) và Thái Lan (3-1), nhưng Việt Nam sẽ là một trải nghiệm rất khác. Đó là đội bóng có tính tổ chức cao, có hàng phòng thủ chắc chắn thứ nhì vòng loại (chỉ sau Hàn Quốc, đội chưa thủng lưới bàn nào), và trên băng ghế là một HLV quái kiệt.

Những HLV đẳng cấp World Cup như Sven Goran Eriksson, Shin Tae young, Guus Hiddink, và chính Bert van Marwijk ở lượt đi, cũng đều thất bại khi đối đầu với HLV Park Hang Seo. Dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc, Việt Nam là đội bóng rất khó đánh bại, trừ phi đối thủ của họ quá mạnh, như Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 2018, hay Nhật Bản, Iran ở Asian Cup 2019. UAE đang có phong độ tốt, nhưng họ chưa đạt tới đẳng cấp và sự ổn định như những đội bóng kể trên. Thế nên, thắng Việt Nam là không hề dễ.

Với tham vọng của UAE và những phát biểu đao to búa lớn thời gian qua thì đứng thứ nhì bảng G là một thất bại. Thực tế, nếu chỉ có 10 điểm trên bảng xếp hạng các đội nhì (sau khi trừ đi điểm số gặp Indonesia), nguy cơ bị loại của UAE là khá cao. Thế nên, một cơn mưa bàn thắng vào lưới Indonesia đêm nay cũng sẽ vô nghĩa nếu ở lượt cuối, Bert van Marwijk lại bất lực trước Park Hang Seo.

Đội hình dự kiến

UAE (4-2-3-1): Housani – Abbas, Abdulrahman, Mohammed, Al Hammadi – Salmeen, Mubarak - Al Hammadi, Lima, Canedo - Mabkhout

Indonesia (4-1-2-3): Argawinata – Arhan, Satriya, Ramadhani, Asunawi – Darmono – Irianto, Abimyanu – Haay, Yudo, Dimas.

Dự đoán: 3-0

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm