UAE chê điều kiện tập luyện ở Hà Nội

12/11/2019 07:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - UAE đã đáp chuyến bay tới Thái Lan và tăng cường chế độ tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá WC 2022 VN. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTV5, VTC1, VTC3.

Ngày 10/11 vừa qua, UAE đã đặt chân tới Thái Lan và sẽ ở lại đây 2 ngày trước khi di chuyển sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ngay sau khi tới Bangkok, thầy trò HLV Van Marwijk lập tức lao vào tập luyện, thậm chí tăng gấp đôi cường độ ngay trong ngày đầu tiên.

Trang chủ LĐBĐ UAE (UAEFA) đưa ra thông báo: “Ngay khi tới Bangkok, HLV Van Marwijk đã cho gọi các cầu thủ. Ông yêu cầu họ tăng gấp đôi cường độ tập luyện và làm việc chăm chỉ hơn nhằm đạt trạng thái sẵn sàng nhất cho trận gặp tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng, đặc biệt sau thất bại 1-2 trước Thái Lan ở lượt đấu trước”.

Dự kiến, UAE sẽ chỉ có mặt ở Hà Nội vào khoảng 23h hôm nay (12/11)- tức chỉ 2 ngày trước khi trận đấu với tuyển Việt Nam diễn ra. Theo lý giải của đại diện của LĐBĐ UAE là ông Hassan Suhail thì thầy trò HLV Van Marwijk không đến sớm hơn vì lo ngại cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện ở Hà Nội không đáp ứng được yêu cầu của họ.

Trưởng đoàn Hassan Suhail trả lời phỏng vấn của tờ Kooora: “Chúng tôi đang có những buổi tập chất lượng ở Thái Lan với những dụng cụ, cơ sở vật chất cần thiết. Điều này không giống như tại Hà Nội, nơi thiếu thốn những sân tập chất lượng và khâu chuẩn bị dễ gặp vấn đề.

Chú thích ảnh
UAE đang chịu áp lực lớn trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: thenational.ae

Trận đấu này có ý nghĩa sống còn với UAE. Chúng tôi đang đứng ở vị trí thứ 3, sau cả Thái Lan và Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cần phải nỗ lực gấp đôi để trở lại ngôi đầu và nuôi hi vọng giành vé đi tiếp”.

Bên cạnh đó, hậu vệ Yusuf Jabil cũng chia sẻ rằng: “Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Đây là bảng đấu mà các đội đều rất quyết tâm và sự cạnh tranh là rất khốc liệt để giành vé vào vòng loại thứ 3”.

Sau 3 lượt trận, UAE đang xếp thứ 3 tại bảng G với 6 điểm. Ở trận đấu với tuyển Việt Nam tới đây, mục tiêu của thầy trò HLV Van Marwijk không gì khác ngoài chiến thắng nhằm tiếp tục nuôi tham vọng tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dù vậy, UAE không dễ dàng có thể giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam vì vừa phải thi đấu trên sân khách, vừa không có được sự phục vụ của 3 trụ cột là Ali Mabkhout, Khalil Ibrahim và Ahmed Barman.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm