U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Thể lực là vấn đề với U23 Việt Nam?

05/06/2022 15:49 GMT+7 | Các ĐTQG

Thể lực của hầu hết cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan rõ ràng không đảm bảo. Nhưng phải đến trận gặp Hàn Quốc, chúng ta mới có thể xác định nguyên nhân thực sự.

Nhận định bóng đá nhà cái U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. Nhận định, dự đoán bóng đá U23 châu Á (20h00, 5/6)

Soi kèo nhà cái U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. Nhận định, dự đoán bóng đá U23 châu Á (20h00, 5/6)

Soi kèo nhà cái U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (20h00, 5/6). Nhận định bóng đá U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022. Dự đoán bóng đá U23 VN vs U23 Hàn. Tỷ lệ kèo U23 châu Á 2022.

Ở khoảng nửa cuối hiệp 2 trận gặp Thái Lan cầu thủ chúng ta tỏ ra xuống sức thấy rõ. Trong thời gian diễn ra trận đấu, chúng ta đã thấy nhiều cầu thủ gặp vấn đề về thể lực.

Việc Văn Khang, Văn Trường, Danh Trung bị đau… phải rời sân sớm hay Minh Bình bị chuột rút ngay trước khi Văn Tùng ghi bàn thứ 2 cho U23 Việt Nam là minh chứng cho thấy cầu thủ chúng ta bị “đuối” thể lực.

Nhưng nguyên nhân thực sự của tình trạng đó là gì thì chúng ta chưa thể kết luận ngay lúc này mà phải chờ trận gặp Hàn Quốc lúc 20h00 ngày 5/6 để có thể đánh giá chính xác hơn.

U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, nhận định kết quả, nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, nhận định bóng đá, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, keo nha cai, dự đoán bóng đá, U23 châu Á
U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước U23 Thái Lan

Lối chơi áp sát tầm cao và đòi hỏi cầu thủ di chuyển liên tục theo khối để tham gia phòng ngự cũng như tấn công của HLV Gong Oh Kyun rõ ràng khiến cầu thủ U23 Việt Nam tốn sức nhiều hơn.

Nhưng chưa thể khẳng định đó là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều cầu thủ gặp vấn đề thể lực ở trận đấu với Thái Lan vì trước khi trận đấu bắt đầu thì gần như cả tập thể U23 Việt Nam gặp vấn đề về đường tiêu hóa do ăn uống.

Chuyện đó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới sức lực của họ (khiến họ mất nước và cảm thấy không sung sức ngay từ khi chưa thi đấu), khiến cầu thủ đá chính hay vào thay người của chúng ta đều không đạt thể trạng tốt nhất nên những gì chúng ta chứng kiến cũng chưa hẳn là do cách chơi của ông Gong.

Ở trận gặp Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun cho biết Lý Công Hoàng Anh và Thanh Bình (không đủ sức đá trận gặp Thái Lan) đã hồi phục và sẵn sàng thi đấu.

Chúng ta cùng chờ xem cầu thủ U23 Việt Nam chơi thế nào trước đội mạnh nhất bảng đấu. Ông Gong khẳng định thể lực của các cầu thủ không có vấn đề gì và không làm ông lo ngại.

Khi câu chuyện ăn uống đã qua đi, giờ là lúc chúng ta có thể kiểm chứng chính xác xem lối đá đòi hỏi cầu thủ phải di chuyển nhiều và liên tục của ông Gong có thực sự là quá sức với cầu thủ U23 Việt Nam, khiến họ “cạn pin” sớm hay dễ gặp chấn thương và do đó, chiến thuật của ông Gong là không phù hợp với cầu thủ chúng ta hay không?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm