U23 Việt Nam và mục tiêu tại VCK U23 châu Á

14/12/2015 15:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù U23 Thái Lan đã lọt tới vòng bán kết Asian Games 2014 (Incheon, Hàn Quốc), nhưng thật ngạc nhiên là bóng đá Thái Lan lại chỉ đặt mục tiêu học hỏi tại VCK U23 châu Á được tổ chức tại Qatar vào tháng 1/2016.

“Thậm chí không giống như Asian Games, giải đấu mà mỗi ĐT Olympic được quyền đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi, U23 châu Á đơn thuần chỉ là sân chơi cho bóng đá trẻ. Chúng tôi sẽ đến Qatar để học hỏi, cọ xát, trước khi đặt những tham vọng cao hơn”, trợ lý HLV ĐT U23 Thái Lan, Apisit Kaikaew, chia sẻ với Thể thao & Văn hoá mới đây.

Vị trợ lý số 2 của HLV Kiatisuk có lý, khi tại giải đấu Qatar tới đây, U23 Thái Lan nằm chung bảng B với Saudi Arabia, Nhật Bản và Triều Tiên, bảng đấu có thể nói là nặng ký nhất VCK lần này. Mặc dù vậy, Thái Lan cũng đã có chỉ tiêu cụ thể.

“Chúng tôi có gắng giành ít nhất 5 điểm, để hy vọng vào vị trí nhì bảng. Cho đến thời điểm này, có vẻ như Triều Tiên là đối thủ mà U23 Thái Lan có thể thắng được, bởi Saudi Arabia là đương kim á quân, còn bóng đá Nhật Bản mạnh thế nào thì khỏi phải nói rồi”, trợ lý Apisit Kaikaew nói tiếp.

U23 Thái Lan: Số 1 Đông Nam Á và mơ về World Cup

U23 Thái Lan: Số 1 Đông Nam Á và mơ về World Cup

Trên bảng xếp hạng FIFA, ngôi vị số 1 Đông Nam Á thuộc về đội tuyển Việt Nam trong khi Thái Lan chỉ đứng ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên...


Người Thái biết mình biết ta và luôn khiêm tốn thế, thế còn U23 Việt Nam, chúng ta đã đặt chỉ tiêu gì cho thầy trò HLV Toshiya Miura tại giải đấu tầm châu lục?! Chẳng có mục tiêu cụ thể nào, khi VFF đang phân hoá sâu sắc và người ta còn mải đấu đá kiểu “quân anh, quân tôi” trên ĐTQG.

Bóng đá Việt Nam vốn dĩ vẫn được chăng hay chớ, khi thành công thì công đầu thuộc về VFF, thuộc về những người hiến kế, còn lúc thất bại, lỗi muôn thuở thuộc về HLV, thiệt thòi muôn thuở là do cầu thủ, bất kể giải nào hay sân chơi gì.

Cũng tựa như U23 Thái Lan, U23 Việt Nam giành vé vớt dự VCK U23 châu Á 2016 với tư cách là 1/5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tại vòng loại, U23 Thái Lan hoà 0-0 với U23 Triều Tiên và họ hy vọng, thành tích sẽ được cải thiện khi 2 đội gặp lại nhau tại VCK.

Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ rơi vào một bảng đấu tương đối khó với Jordan, Australia và UAE. Giải đấu nào cũng kỳ vọng cao, để rồi, chỉ cần đợi cho đến khi thầy trò HLV Toshiya Miura thua tan tác, là dịp để “luận anh hùng”, mà thời buổi này hình như ai cũng có thể là chuyên gia.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm