U23 Việt Nam trong nỗi lo chấn thương

30/07/2018 11:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khoảng 1 tuần tập luyện tại Trung tâm PVF, Olimpic Việt Nam đang phải đối mặt với các ca chấn thương của các tuyển thủ. Trong khi Hồng Duy bị rách cơ đùi và sẽ phải nói lời chia tay đội tuyển từ sớm thì Đình Trọng, Công Phượng vẫn đang gặp phải những vấn đề về chấn thương.

1. Sau buổi tập ngày 28/9, với ca chấn thương rách cơ đùi của tiền vệ Hồng Duy thì gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của cầu thủ này tại sân chơi ASIAD 2018.

Trong phần thực hiện bài kiểm tra về tốc độ, Hồng Duy đã không thể kết thúc một cách trọn vẹn và tỏ ra rất đau đớn. Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và nhận định Hồng Duy bị rách cơ đùi sau chân phải. Được biết, đối với trường hợp rách cơ thông thường sẽ cần khoảng 1 tháng mới có hồi phục và trở lại tập luyện bình thường. Vì thế, Hồng Duy chắc chắn sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội Olympic Việt Nam. Đây là điều thực sự rất đáng tiếc đối với cá nhân Hồng Duy, sau những nỗ lực và phấn đấu không những ngày tập luyện vừa qua.

Sự thiếu vắng Hồng Duy dường như để lại nhiều điều tiếc nuối với BHL và người hâm mộ. Tại VCK U23 châu Á 2018, dù không có vị trí thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát nhưng Hồng Duy được xem là thứ vũ khí tấn công lợi hại mỗi khi anh được HLV Park Hang Seo tung vào sân. Việc thiếu vắng Hồng Duy đồng nghĩa HLV người Hàn Quốc sẽ mất đi một trong những nhân sự chất lượng bên hành lang cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam.

2. Ngoài chấn thương của Hồng Duy, Đình Trọng và Công Phượng vẫn đang gặp vấn đề với chấn thương. Cũng ở buổi kiểm tra thể lực, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi một cầu thủ vốn có cơ địa rất tốt như Công Phượng lại có phần đuối sức trong phần thi chạy bền. Trên thực tế, Công Phượng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương ở phần đầu gối và anh vẫn phải băng bó tập luyện để giảm tối đa nguy cơ tái phát chấn thương. Trước đó, ở những ngày đầu tập trung, Công Phượng cũng phải tập với giáo án riêng. Tiền đạo xứ Nghệ được xem là một trong số quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Vì vậy, nếu Phượng không đạt được trạng thái sức khỏe tốt nhất thì hẳn HLV Park Hang Seo sẽ phải rất đau đầu tìm cách điều chỉnh.

HLV Park Hang Seo than mệt khi nói về mục tiêu của U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo than mệt khi nói về mục tiêu của U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo thừa nhận, sau kỳ tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, người hâm mộ Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ ở cả giải giao hữu và đấu trường ASIAD 2018.

Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng chỉ đang trong quá trình tập hồi phục chấn thương cổ chân. HLV Park Hang Seo đã phải mời bác sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Choi Ju Young tới trung tâm PVF để giúp hậu vệ của Olympic Việt Nam hồi phục nhanh nhất có thể. Theo bác sĩ Choi, Đình Trọng có thể tập luyện bình thường trong 1 tới 2 ngày nữa. Bác sĩ Choi là người đã từng điều trị cho danh thủ Park Ji Sung và tiền vệ Tuấn Anh.

Tuy nhiên, với chấn thương tràn dịch và tổn thương vùng cổ chân đã khiến trung vệ sinh năm 1997 đã phải nghỉ thi đấu trong quãng thời gian 1 tháng rưỡi. Và không có gì đảm bảo cho việc, khi trở lại Đình Trọng sẽ vẫn giữ được phong độ cao.

HLV Park Hang Seo thiếu thông tin về đối thủ

“Chúng tôi vẫn đang tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018 và phân tích, đánh giá về các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là trận mở màn gặp Pakistan. Chúng tôi đang thiếu dữ liệu về họ bởi 3 năm nay họ không thi đấu quốc tế do chịu án phạt của FIFA. Đội Nepal thì chúng tôi đang nghiên cứu thông qua trận họ thi đấu với Uzbekistan và Bangladesh. Còn về Nhật Bản thì chúng ta đã từng thi đấu với họ cũng như vẫn còn lưu giữ video các trận đấu của họ tại VCK U23 châu Á. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để đưa ra chiến thuật phù hợp”, HLV Park Hang Seo cho biết.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm