U23 Việt Nam thêm cầu thủ chấn thương, U16 Việt Nam ‘hủy diệt’ Timor Leste

31/07/2018 18:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam có thêm cầu thủ chấn thương, U16 Việt Nam ‘hủy diệt’ Timor Leste là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 31/7.

U23 Việt Nam có thêm cầu thủ chấn thương

Trong buổi tập chiều ngày 31/7, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại đã không thể luyện tập cùng các đồng đội. Tiền vệ đang chơi cho CLB Viettel phải đi tập với giáo án riêng của bác sỹ người Hàn Quốc Choi Joo Young.

Bác sĩ Choi là người đã từng điều trị cho Park Ji Sung và tiền vệ Tuấn Anh. Nhiều khả năng, chấn thương của Trọng Đại không quá nghiêm trọng và anh sẽ sớm trở lại trong 1,2 buổi tập kế tiếp của U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trọng Đại không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội ở buổi tập ngày 31/7

U16 Việt Nam "hủy diệt" Timor Leste

Sau trận mở màn giải vô địch U16 Đông Nam Á 2018 chỉ thắng tối thiểu U16 Campuchia 1-0, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã thi đấu tốt hơn ở trận thứ 2 gặp U16 Timor Leste để có thắng lợi chung cuộc 4-0. Trước đối thủ yếu, U16 Việt Nam chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu và sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

U16 Việt Nam thắng "hủy diệt" U16 Timor Leste tại giải U16 Đông Nam Á | VFF Channel

Ngay trong hiệp 1, U16 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 2 bàn. Diễn biến của hiệp 2 cũng khác hiệp 1 là bao khi các học trò HLV Vũ Hồng Việt thi đấu ép sân và có thêm được 2 bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 4-0.

‘Sốt’ vé xem U23 Việt Nam tại tứ hùng Cup

‘Sốt’ vé xem U23 Việt Nam tại tứ hùng Cup

Sáng ngày hôm nay (31/7), BTC tứ hùng Cup 2018 đã tiến hành bán vé trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng người tới mua vé khá đông.

HLV U23 Ấn Độ thất vọng khi không được dự ASIAD 2018

Ủy ban Olympic Ấn Độ (IOA) từ chối để đội tuyển U23 tham dự môn bóng đá, bởi thành tích của tập thể này không tốt ở kỳ ASIAD trước. U23 Ấn Độ không nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất khu vực năm 2014.

Trước đó, khi có thông tin bốc thăm bổ sung 2 đội U23 Palestine và U23 UAE, U23 Ấn Độ đã tranh thủ làm việc với các cơ quan liên quan để được “bật đèn xanh”. Họ gần như thành công, nhưng IOA đã bác đơn này.

HLV trưởng Stephen Constantine của U23 Ấn Độ cho biết: "Đó là quyết định tồi tệ. Giải đấu 4 năm mới có một lần và không phải lúc nào đội tuyển cũng có lực lượng như vậy sau 4 năm. Đội hình này cũng không phải đội 4 năm hay 8 năm về trước. Việc này đã hại đội bóng, lần này Ấn Độ có khả năng qua vòng bảng”.

Tuyển nữ Việt Nam lên đường tập huấn Nhật Bản

Tối ngày hôm nay (31/7), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Theo kế hoạch, thầy trò HLV trưởng Mai Đức Chung sẽ có 10 ngày tập huấn tại thành phố Mimasaka – Osaka để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á 2018 diễn ra tại Indonesia vào trung tuần tháng 8 tới. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay đêm và có mặt tại thành phố Mimasaka – Osaka vào sáng sớm mai (1/8).

Kết thúc giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản, ngày 11/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về đóng quân tại TP Hồ Chí Minh 2 ngày trước khi lên đường sang Palembang - Indonesia chính thức tham dự Asiad 2018 vào ngày 13/8 tới. Trước đó, HLV Mai Đức Chung cũng sẽ chốt danh sách 20 vận động viên cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự sự kiện này

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm