U23 Việt Nam muốn có điểm tại VCK U23 châu Á, ‘siêu phẩm' mang tên Huỳnh Đức

21/11/2017 09:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin liên quan đến kế hoạch của đội U23 Việt Nam và hướng đến vòng đấu cuối cùng V-League 2017 sẽ có trong bản tin ngày 21/11.

U23 Việt Nam tập trung từ ngày 1/12

Sau buổi làm việc chiều qua, lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV quốc gia và HLV trưởng Park Hang Seo đã thống nhất kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á 2018.

Theo đề xuất của HLV Park Hang Seo, đội U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 1/12 tới tại Hà Nội với khoảng 35 cầu thủ được triệu tập.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có quỹ thời gian khoảng 1 tuần để rèn lối chơi cũng như lắp ghép đội hình để chuẩn bị tham dự Giải giao hữu quốc tế M-150, diễn ra tại Thái Lan từ 9/12 đến 15/12. Tại giải đấu này, đội U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan.

Tiếp đó, U23 Việt Nam sẽ có thêm những trận giao hữu khác gặp CLB Ulsan Huyndai (xếp thứ 4 tại K-League Classic 2017) và một đối thủ có lối chơi tương tự U23 Australia.

VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9-27/1/2018 tại 4 thành phố của Trung Quốc là Thường Châu (Changzhou), Côn Sơn (Kunshan), Giang Âm (Jiangyin) và Thường Thực (Changshu), trong đó bảng D của U23 Việt Nam thi đấu tại Côn Sơn. Tại giải đấu này, mục tiêu của U23 Việt Nam là có điểm.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng cho VCK U23 châu Á 2018.Ảnh: V.S.I

HLV Park Hang Seo “nhường quân” cho VCK U21 quốc gia

Theo thông tin mới nhất, trong danh sách sơ bộ cầu thủ sẽ được gọi tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 có 10 cầu thủ thuộc biên chế các CLB thi đấu VCK U21 Báo Thanh Niên 2017 từ 28/11 đến 7/12.

Để tạo điều kiện, HLV trưởng Park Hang Seo đã đồng ý với đề xuất của VFF là những cầu thủ trụ cột tới hết vòng đấu bảng mới phải tập trung tại đội U23 quốc gia.

Danh sách chính thức của đội U23 Việt Nam tập trung cho VCK U23 châu Á 2018 sẽ có sau khi vòng đấu thứ 26, vòng đấu cuối cùng của Toyota V-League 2017 kết thúc vào cuối tuần này.

Học trò lấy tên HLV Huỳnh Đức đặt cho siêu phẩm

Tiền vệ Bùi Tiến Dụng đã dành bàn thắng ghi được vào lưới Sài Gòn FC mới đây là quà tặng cho HLV Lê Huỳnh Đức. Mặc dù SHB Đà Nẵng để thua chung cuộc 2-3 trên sân Hòa Xuân nhưng tiền vệ Bùi Tiến Dụng vẫn ôm chầm lấy HLV Huỳnh Đức sau khi ghi bàn để chia vui.

Trên trang cá nhân, sau trận đấu, Bùi Tiến Dụng viết: “Ngày hôm qua, 19/11/2017, là ngày tôi không thể nào quên, bàn thắng đầu tiên của tôi tại V-League. Bàn thắng đó tôi xin phép được gọi tên là bàn thắng Lê Huỳnh Đức với tất cả sự tri ân, kính trọng và yêu thương người thầy của tôi”.

HLV Huỳnh Đức: 'Tôi nghỉ cũng hơi buồn vì tình cảm ở đây nhiều quá'

HLV Huỳnh Đức: 'Tôi nghỉ cũng hơi buồn vì tình cảm ở đây nhiều quá'

HLV Huỳnh Đức đã gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi đến người hâm mộ SHB Đà Nẵng trong lần cuối dẫn dắt đội bóng thi đấu trên sân nhà.

Anh Đức trở lại với cuộc đua tranh Vua phá lưới

Kết thúc vòng đấu 25, Toyota V-League 2017 có tới 3 chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất với 14 lần lập công, gồm Anh Đức (B.Bình Dương, Nsi (XSKT Cần Thơ) và Stevens (Hải Phòng).

Tại vòng đấu cuối cùng, Anh Đức và Nsi có cơ hội gia tăng số bàn thắng của mình khi thi đấu với các đối thủ S.Khánh Hòa và Long An trong khi Stevens khó khăn hơn cả bởi CLB Hải Phòng làm khách trước Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm