U23 Việt Nam: Mưa gôn nhờ mưa Trời

31/03/2015 20:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã làm được điều đặt ra trước trận, là phải tạo nên cơn mưa gôn vào lưới U23 Macau trong một trận "thuỷ chiến" khi thắng tới 7-0. 

Có hai cú hat-trick của Công Phượng và Thanh Bình, hai trong số ba tiền đạo đá từ đầu của U23 Việt Nam. Và 6 trong số 7 bàn của U23 Việt Nam đến ngay trong hiệp 1. Chừng đó là đủ để cho thấy cách bố trí nhân sự, dồn toàn lực cho tấn công của ông Miura đã phát huy tác dụng. 

Nhưng trận đấu ấy không đơn giản như kết quả của nó. Cả hiệp 2 chúng ta chỉ ghi thêm 1 bàn thắng trong khi việc càng ghi thêm nhiều bàn, chúng ta càng chiếm ưu thế trong cuộc đua giành một trong năm vé đi VCK dành cho các đội nhì bảng xuất sắc nhất. 

Điều ngạc nhiên là cả hiệp 2 đó Công Phượng và các đồng đội được chơi tấn công trên mặt sân không còn những vũng nước lầy lội nữa. Nó trở nên lý tưởng cho các pha phối hợp ở cự ly ngắn, những pha đan bóng tầm thấp mà các cầu thủ U23 được đánh giá là giỏi hơn một U23 Macau chỉ đạt trình độ cỡ một đội bóng sinh viên. Nhưng phải nhờ tới cú cứa lòng trong cực khó ở phút 90+2 của Công Phượng thì U23 Việt Nam mới có được bàn thứ 7. 

Bàn thứ bảy ấy có ý nghĩa như thế nào với U23 Việt Nam? Nó vừa đủ để chúng ta có hiệu số bàn thắng/thua là +6, giống như Yemen, nhưng có thể đứng trên đội bóng này trong bảng xếp hạng 10 đội nhì bảng, vượt lên trên các đội cũng có 6 điểm tính tới trước lượt trận này nhưng có hiệu số +5 như Thái Lan, Uzbekistan. 

Các lý do khiến cho U23 Việt Nam không đạt hiệu suất cao trong hiệp hai là sự phối hợp thiếu ăn ý, thiếu các đường chuyền đột biến, thiếu nỗ lực và thiếu cả may mắn (dứt điểm trúng xà ngang) và thủ môn đối phương có những pha cản phá xuất thần. 

Vì các cầu thủ U23 Việt Nam đã thoả mãn với sáu bàn ghi trong hiệp một? Không hẳn, ý nghĩa của mỗi bàn thắng là như chúng tôi đã nói ở trên. Chính HLV Miura cũng đã nói sau trận đấu rằng mục tiêu đặt ra là phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tỉ số 7-0 là đẹp. Vâng, đẹp nhưng còn có thể đẹp hơn. Thêm nhiều bàn thắng hơn sẽ có thêm nhiều sự đảm bảo. 

Hoá ra, chơi trên mặt sân lầy lội như trong hiệp một lại là cái nền để hàng công của U23 Việt Nam phát huy hiệu quả thuận lợi hơn. Sự nhỉnh hơn về mặt thể lực và khả năng thay đổi tốc độ và hướng di chuyển (do bóng bị mặt nước giữ lại) đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối. 

Nhưng như thế cũng đã là một trận đấu thành công của U23  Việt Nam. Nhất là với Công Phượng, người đã chơi xuất sắc trong cả ba trận đấu, là chân sút số 1 của đội với 4 lần lập công, chứ không sụp đổ trước sức ép đến từ sự kỳ vọng. 
 
P.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm