U23 Việt Nam làm quen sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo bênh Quang Hải

21/03/2019 19:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam tập làm quen SVĐ Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo bênh vực Quang Hải là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 21/3.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 trên VTC3, VTC1, VTV5.

 

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á - bảng K:

(Trực tiếp trên VTC1, VTC3, VOV, VTV5, K+PM, Bóng đá TV, THVL3).

Ngày 22/3, 17h00: U23 Thái Lan vs U23 Indonesia

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc1

Ngày 22/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Brunei

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc1

Ngày 24/3, 17h00: U23 Brunei vs U23 Thái Lan

Ngày 24/3, 20h00: U23 Indonesia vs U23 Việt Nam

Ngày 26/3, 17h00: U23 Indonesia vs U23 Brunei

Ngày 26/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam tập làm quen SVĐ Mỹ Đình

Chiều nay 21/3, U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Mỹ Đình nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U23 Brunei diễn ra vào lúc 20h00 ngày 22/3. Khác với những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu…nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại mới có lần đầu tiên được tập luyện trên SVĐ Mỹ Đình.

VIDEO: U23 Việt Nam thắng Brunei và hoàn thiện mình

Buổi tập này giúp toàn đội làm quen với điều kiện sân bãi và tập luyện chiến thuật cho lượt trận khai màn Vòng loại U23 châu Á 2020. Cũng trong buổi tập này, Đình Trọng đã có thể tập luyện cùng các đồng đội nhưng khả năng ra sân của cầu thủ này ở trận cầu với U23 Brunei là không cao khi vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất.

Chú thích ảnh
Đình Trọng (số 21) tập luyện cùng các đồng đội

HLV Park Hang Seo bênh vực Quang Hải

Trước những ý kiến nghi ngờ về phong độ không tốt của đội trưởng Quang Hải trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo phản ứng: "Tôi không đồng ý với các quan điểm rằng phong độ của Quang Hải đang không tốt. Tôi cũng không ý kiến về việc sử dụng Quang Hải ở CLB. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, từ năm ngoái đến giờ, Quang Hải đã phải thi đấu với lịch trình rất khốc liệt ở các cấp độ đội tuyển và CLB nên giờ cũng mệt mỏi.

Tôi mong rằng giới truyền thông hãy nhìn Quang Hải bằng quan điểm khác. Các cầu thủ khi tham dự các giải đấu đều rất mệt mỏi, bị stress để làm những gì tốt nhất, giữ hình ảnh với người hâm mộ. Chúng ta cũng biết rằng Quang Hải mới chỉ 22 tuổi nhưng đã phải gánh vác rất nhiều giải đấu.

Trên quan điểm của HLV, tôi rất biết ơn Quang Hải mà không chỉ riêng Quang Hải, các cầu thủ trụ cột của bóng đá Việt Nam đều rất vất vả trong thời gian qua.Tôi mong rằng, giới truyền thông hãy hiểu rằng các cầu thủ không chỉ mệt mỏi về thể chất mà còn về tinh thần.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định rằng tôi không đồng ý với quan điểm rằng Quang Hải đang không có phong độ tốt”.

U23 Brunei không có được sự phục vụ cầu thủ giàu nhất thế giới

Theo thông tin từ ban huấn luyện U23 Brunei, đội bóng này sẽ không có sự phục vụ của Faiq Bolkiah, cầu thủ giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. HLV trưởng U23 Brunei Stephen Ng Heng Seng cho biết: "Bolkiah không đến giải đấu này. Chúng tôi cố gắng mang theo 23 cầu thủ tốt nhất tham dự giải đấu lần này. Chúng ta sẽ chờ xem các cầu thủ Brunei thế nào.

Đây là một bảng đấu tử thần nhưng U23 Brunei sẽ chơi hết mình vì hình ảnh đất nước. Chủ nhà Việt Nam đương nhiên là một đối thủ khó khăn. Hãy chờ xem trận đấu vào ngày 22/3 tới sẽ thế nào”.

Faiq Bolkiah thuộc dòng dõi hoàng thân Brunei và anh hiện là cầu thủ giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính gấp 33 lần so với Messi và 27 lần so với Ronaldo. Cầu thủ sinh năm 1998 có cả quốc tịch Mỹ, được đào tạo bóng đá ở Học viện của CLB Chelsea và đang khoác áo đội dự bị của Leicester City.

Tuyển nữ Việt Nam giao hữu với Myanmar

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang thành phố Mandalay (Myanmar) để thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển nữ Myanmar. Sáng ngày 20/3, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên với các bài bổ trợ, lấy lại tinh thần và trạng thái vận động sau 1 ngày di chuyển. Thầy trò HLV Mai Đức Chung được BTC nước chủ nhà tiếp đãi chu đáo, bố trí khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, tổ chức các bữa ăn với thực đơn đủ dinh dưỡng và tạo điều kiện sân bãi tập luyện khá tốt. HLV trưởng Mai Đức Chung đánh giá 2 trận giao hữu rất quan trọng đối với đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại 2 Olympic 2020.

“Ban huấn luyện sẽ có điều kiện rà soát, ổn định lại một lần nữa đội hình thi đấu chính thức, tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được vào sân thi đấu trận quốc tế thể hiện khả năng của bản thân. Các cầu thủ phải thể hiện quyết tâm cao, coi như đây là một trận thi đấu chính thức để làm quen”, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết.

Trận giao hữu đầu tiên giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar diễn ra lúc 18h00 trên sân vận động Mandalar Thiri. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 23/3 trước khi thầy trò HLV Mai Đức Chung lên đường về nước vào ngày 24/3.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm