U23 Việt Nam không được chọn đối thủ tại bán kết SEA Games 31

15/05/2022 18:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Việt Nam sẽ không thể chọn đối thủ tại bán kết SEA Games 31. Dù gặp U23 Thái Lan hay U23 Malaysia tại bán kết, thầy trò HLV Park cũng sẽ đặt mục tiêu chiến thắng.

Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 31 - BXH bóng đá U23 Việt Nam hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 31 - BXH bóng đá U23 Việt Nam hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 31. Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31. Bảng xếp hạng bảng A, bảng B môn bóng đá nam. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 31.

Chiều nay (15/05), U23 Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng trước U23 Timor Leste, đội bóng đã bị loại. Với 7 điểm hiện có, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành vé vào bán kết sau khi U23 Indonesia thắng U23 Myanmar.

Lúc này, khi tấm vé đi tiếp không còn là mối bận tâm với U23 Việt Nam, nhiều người đang quan tâm tới đối thủ tại bán kết của thầy trò HLV Park. Song hiện tại, U23 Việt Nam không có quyền chọn lựa đối thủ do lượt trận cuối bảng B diễn ra sau lượt trận cuối bảng A 1 ngày.

Chú thích ảnh
BXH bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 31

Tại bảng B, U23 Malaysia đang dẫn đầu còn U23 Thái Lan đứng thứ 2 do kém "Hổ Mã Lai" 1 điểm. Đây là 2 đội bóng nhiều khả năng sẽ giành vé vào bán kết. U23 Campuchia gần như bị loại sau thất bại 0-5 trước U23 Thái Lan. Do vậy, trận đấu cuối tại bảng B chỉ còn mang tính chất thủ tục với đội bóng của HLV Keisuke Honda.

U23 Thái Lan và U23 Malaysia sẽ theo dõi sát sao kết quả loạt trận cuối tại bảng A để có những tính toán nhất định. 

Chú thích ảnh
BXH bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 31

Khả năng U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste và giành vé đi tiếp với tư cách nhất bảng A là rất lớn. Và khi đó, rất có thể người ta sẽ chứng kiến trận “chung kết sớm” tại bán kết SEA Games 31, giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Đội bóng của HLV Mano Polking đang đứng nhì bảng B và khả năng họ đoạt vé đi tiếp với tư cách nhất bảng là rất nhỏ. Trận thua trước U23 Malaysia ở trận ra quân đã mang tới bất lợi cho “Voi chiến”, dù sau đó họ có 2 trận thắng 5-0 trước U23 Singapore và U23 Campuchia.

Để có thể đoạt vị trí đầu bảng, U23 Thái Lan cần thắng U23 Lào ở trận cuối và hy vọng U23 Malaysia không thắng U23 Campuchia. Do U23 Campuchia đã đại bại ở trận gần nhất, sẽ rất khó để họ có thể cầm chân U23 Malaysia ở cuộc đối đầu diễn ra vào ngày 16/05.

Báo chí Thái Lan đã nhắc tới khả năng đội bóng con cưng của họ đụng độ với U23 Việt Nam tại bán kết. Người Thái rõ ràng cũng e ngại việc gặp Việt Nam sớm. Với thầy trò HLV Park, để bảo vệ HCV tại SEA Games, thì phải vượt qua bất cứ đối thủ nào.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm