'U23 Việt Nam hãy mạnh dạn chơi ngẫu hứng'

02/06/2015 05:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từng tham dự 4 kỳ SEA Games liên tiếp trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam (từ 2003 đến 2009), tiền đạo Phan Thanh Bình là một trong nhưng cầu thủ bóng đá Việt Nam có nhiều trải nhiệm với sân chơi này nhất. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Thanh Bình chia sẻ rằng, đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay về mặt kỷ luật chiến thuật đã là rất tốt, nhưng để tạo nên một nhà vô địch thì phải có thêm những giây phút ngẫu hứng, cảm xúc, vượt ra ngoài khuôn phép và làm bất ngờ các đối thủ.

Anh cho biết: “Qua theo dõi quá trình chuẩn bị, cũng như trận đấu gặp U23 Brunei vừa qua, theo cảm nhận của tôi U23 Việt Nam đang chơi thứ bóng đá rất kỷ luật. Xét về mặt này rõ ràng đội bóng do HLV Miura dẫn dắt hơn hẳn đội tuyển U23 Việt Nam thế hệ của chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng không phải cứ nhất nhất như thế đã là hay. Chúng ta cần phải có thêm những pha bóng mà các cầu thủ dám vượt ra ngoài khuôn phép để tạo nên những khoảnh khắc ngẫu hứng, cảm xúc, làm bất ngờ đối thủ, nhất là với các cầu thủ chơi trên hàng công.

Các đội tuyển trên thế giới cũng vậy, để trở thành nhà vô địch họ cũng cần đến khoảnh khắc xuất thần từ những pha xử lý ngẫu hứng, mang tính cá nhân.  

HLV Miura nên khuyến khích một vài cá nhân có khả năng tạo ra điều đó, và tôi nghĩ trong đội hình U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là người thích hợp nhất. Cậu ta có thể đột phá, có thể tung ra những cú sút xa, có thể ghi những bàn thắng không ai nghĩ tới giống như Văn Quyến ngày nào”.

Theo Thanh Bình, những cầu thủ có kỹ thuật tốt của U23 Việt Nam như Phi Sơn (20) cần mạnh dạn chơi ngẫu hứng để tạo đột biến khi cần. Ảnh: Quốc Khánh

Trong 4 kỳ SEA Games Thanh Bình từng tham dự, tiền đạo người Đồng Tháp thường là sự lựa chọn số 1 trong vai trò tiền đạo cắm. Nhờ khả năng chạy chỗ, tỳ đè và đánh hơi rất tốt tình huống nguy hiểm, Thanh Bình thường có những pha lập công quan trọng cho U23 Việt Nam, một trong số đó là bàn ấn định tỉ số 4-3 trước U23 Malaysia trong trận bán kết SEA Games 22 trên sân nhà. Và trước cuộc đối đầu quan trọng giữa U23 Việt Nam với U23 Malaysia, Thanh Bình cũng có một vài lời khuyên cho các tuyển thủ thế hệ đàn em.

“Lối đá của các đội tuyển Malaysia thì chúng ta đá nắm quá rõ, họ chơi chủ yếu là phòng ngự, chờ sơ hở của đối thủ để ghi bàn. Tuy nhiên, đẳng cấp của họ thấp hơn Thái Lan, họ có thể phòng ngự rất khó chịu, song khi có cơ hội chưa chắc họ đã trừng phạt được đối thủ.

Đá với U23 Malaysia, tôi nghĩ rằng U23 Việt Nam hãy thi đấu cởi mở, tấn công ngay từ đầu. Nếu chúng ta có được bàn thắng sớm U23 Malaysia khó giữ được tính kỷ luật trong cách chơi phòng ngự, thế trận của chúng ta cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tôi nghĩ, với thế hệ cầu thủ trẻ tài năng hiện nay, U23 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn U23 Malaysia, nên tôi rất tự tin chúng ta sẽ hạ được đối thủ này ở trận đấu sắp tới.

Dẫu thế, chúng ta cũng không được chủ quan, vì chúng ta tiến bộ thì đối thủ cũng tiến bộ, và trong bóng đá đội hay hơn chưa chắc đã giành được chiến thắng.

Riêng với các tiền đạo, để ghi bàn vào lưới U23 Malaysia, ngoài lối chơi bài bản, cần mạnh dạn thực hiện những pha bóng ngẫu hứng. Có thể các bạn không thành công, nhưng khi các bạn dám làm điều đó, chứng tỏ các bạn đang rất tự tin và khi có được sự tự tin thì trước sau gì các bạn cũng ghi được bàn thắng”, Phan Thanh Bình chia sẻ.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm