U23 Việt Nam gút danh sách, HLV Incheon chỉ ra điểm yếu của Công Phượng

17/03/2019 18:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam gút danh sách sơ bộ, HLV Incheon chỉ ra điểm yếu Công Phượng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 17/3.

Quang Hải, Đình Trọng báo tin ‘cực vui’ cho U23 Việt Nam

Quang Hải, Đình Trọng báo tin ‘cực vui’ cho U23 Việt Nam

Bác sỹ của tuyển U23 Việt Nam Trần Anh Tuấn cho biết, Quang Hải không gặp chấn thương nghiêm trọng và anh sẽ sớm trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

U23 Việt Nam gút danh sách sơ bộ

Trong ngày hôm nay 17/3, HLV Park Hang Seo sẽ gút danh sách sơ bộ U23 Việt Nam từ 34 cầu thủ xuống còn khoảng 25 tới 27 người. Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chốt 23 cầu thủ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2020 vào ngày 20/3.

Ngày hôm qua 16/3, U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Chung cuộc U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 6-1.

Chú thích ảnh
Ngày hôm nay, U23 Việt Nam sẽ gút danh sách sơ bộ 25 tới 27 cầu thủ

HLV Incheon chỉ ra nhược điểm của Công Phượng

Nguyễn Công Phượng đã được trao cơ hội thi đấu trong đội hình Incheon United tại vòng 4 K-League từ phút thứ 65 của trận đấu. Dù rất cố gắng nhưng tiền đạo người Việt Nam không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại 0-2 trước Sangju Sangmu

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen có những nhận định về màn trình diễn của cựu cầu thủ HAGL trên tờ MSN: "Tôi cảm thấy Công Phượng vẫn còn một số điểm chưa đảm bảo yêu cầu, đó là sự hạn chế về thể lực và khả năng tranh chấp. Nhưng nếu có thể cải thiện được hiệu suất của mình thì cậu ấy hoàn toàn có cơ hội để được thi đấu”.

Có phần trái ngược với nhận định của vị HLV người Na Uy, các tờ báo Hàn Quốc lại dành cho Công Phượng những lời khích lệ.

Trang Osen: "Cách thức Công Phượng di chuyển thật ấn tượng. Nhận đường chuyền ở thế khó, nhưng tiền đạo này đã xử lý rất kỹ thuật. Trước khi nhận bóng, Công Phượng thường chú ý quan sát và không làm chậm nhịp tấn công của toàn đội”.

VIDEO: HLV Park Hang-seo không e ngại Thái Lan tại Vòng loại U23 châu Á 2020. Nguồn: VFF Channel

Tuyển nữ Việt Nam thắng trận giao hữu

Chiều 16/3, đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập thứ 2 gặp CLB nữ Hà Nội trong thời gian chuẩn bị cho vòng loại 2 Olympic 2020. Kết quả chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số sát nút 1-0 sau 90 phút thi đấu.

Nhận xét về các học trò, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông không đặt nặng vấn đề tỉ số mà quan tâm nhiều hơn đến việc sắp xếp đội hình. "Sang tuần, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ chuyển sang tập kĩ chiến thuật toàn đội và thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển nữ Myanmar. Đây là cữ dượt quan trọng và quý báu để ban huấn luyện xây dựng bộ khung chính với ý đồ chiến thuật toàn đội", HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia lên đường đi Myanmar vào ngày 19/3, thi đấu giao hữu 2 trận với  nữ Myanmar vào ngày 21/3 và 23/3. Ngày 24/3, thầy trò HLV Mai Đức Chung quay về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dự kiến đấu tập thêm 1 trận trước khi sang Uzbekistan, chính thức tham dự vòng loại 2 Olympic 2020 vào ngày 29/3 tới.

U19 HAGL không ngán Hà Nội FC

HLV trưởng CLB HAGL Guillaume Graechen đã có những phát biểu trước trận chung kết với Hà Nội FC trong khuôn khổ VCK U19 QG 2019: “Hà Nội muốn gặp HAGL? Tôi hy vọng Hà Nội sẽ thắng trận chung kết để xác nhận lời mình nói. Vì nếu Hà Nội thất bại điều đó chứng tỏ chúng tôi mạnh hơn. Nếu chúng tôi thắng rất có thể HLV Vũ Hồng Việt sẽ không muốn gặp lại HAGL nữa.

Tôi chỉ muốn nói rằng HAGL dù gặp Hà Nội hay bất cứ đội nào trong một trận knock-out thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Đội bóng của chúng tôi trẻ hơn nhưng chắc chắn không non yếu hơn Hà Nội. Nếu có sự chuẩn bị tốt về tâm lý, tiết chế cảm xúc và tập trung tốt để thể hiện hết những gì mình có thì chắc chắn sẽ thắng được đối phương”, ông thầy người Pháp cho biết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm