U23 Việt Nam e ngại cầu thủ nào của U23 Malaysia?

07/06/2022 23:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn U23 Malaysia vốn đã bị loại trước lượt cuối bảng C VCK U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu đội tuyển của HLV Gong Oh Kyun xem nhẹ đối thủ có biệt danh “Những chú Hổ”.

XEM TRỰC TIẾP bóng đá VTV6: U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, U23 châu Á 2022 (20h00, 8/6)

XEM TRỰC TIẾP bóng đá VTV6: U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, U23 châu Á 2022 (20h00, 8/6)

XEM TRỰC TIẾP bóng đá VTV6: U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, U23 châu Á 2022 (20h00, 8/6). Trực tiếp U23 VN vs U23 Mã. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay.

 

* 20h00, 08/6: U23 Việt Nam vs U23 Malaysia (VTV6)

Soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Malaysia

Xem trực tiếp VTV6

* 20h00, 08/6: U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan (VTV5)

Soi kèo U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan

Xem trực tiếp VTV5

 

U23 Malaysia không thể có được kết quả tốt ở giải năm nay một phần vì hàng thủ của HLV Brad Maloney được xây dựng quá lỏng lẻo. Và chiến lược gia người Australia cho thấy vấn đề khi từ SEA Games 31 đến Vòng chung kết U23 châu Á.

Đội trưởng mang áo số 7 của U23 Malaysia là cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Malaysia hiện tại. Ảnh: Changsuek
Đội trưởng mang áo số 7 của U23 Malaysia là cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Malaysia hiện tại. Ảnh: Changsuek

Ông Maloney dường như hết bài, dẫn đến thành tích của U23 Malaysia đi xuống liên tục. Từ sau trận thắng U23 Thái Lan ở SEA Games 31, U23 Malaysia chơi như mất hồn và đến thất bại ở Uzbekistan vừa qua, ông thầy này đang hứng chịu sự phẫn nộ của CĐV Malaysia.

Mukhairi là người ghi bàn duy nhất đến lúc này cho U23 Malaysia sau 2 lượt trận đầu. Ảnh: FAM
Mukhairi là người ghi bàn duy nhất đến lúc này cho U23 Malaysia sau 2 lượt trận đầu. Ảnh: FAM

Từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến đội U23, bóng đá Malaysia đang cho thấy vấn đề của sự xuống dốc. Đây là điều khiến người Mã đau đầu và việc trao quyền cho HLV Maloney – một ông thầy ngoại tưởng chừng sẽ giải quyết được vấn đề của họ.

Trước đó, các HLV nội như Ong Kim Swee hay Tan Cheng Hoe cũng không thể được tín nhiệm sau thành tích không như mong đợi trước Việt Nam hay Thái Lan.

Ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Malaysia đã bị loại sau 2 trận thua U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Kết quả này khiến họ khó chấp nhận vì ở vòng loại, U23 Malaysia từng xếp trên chính U23 Thái Lan. Lịch sử cũng ủng hộ họ vì người Thái 5 năm qua chỉ biết thua và hoà các đội tuyển của Malaysia.

Rất nhiều chỉ trích đã đến với thầy trò HLV Maloney khi họ trắng tay từ SEA Games đến VCK U23 châu Á 2022. Điều đó hoặc khiến họ buông xuôi ở trận gặp U23 Việt Nam, nhưng cũng có thể là động lực để đội bóng này vùng lên nhằm gỡ gạc thể diện trước khi trở lại quê hương.

U23 Malaysia nếu chơi tử thủ trước U23 Việt Nam thì đó sẽ là vấn đề lớn với thầy trò HLV Gong Oh Kyun. Thể lực lúc này nhiều khả năng sẽ là điều khó khăn cho “Những chiến binh sao vàng”, đặc biệt trong trận đấu mất rất nhiều sức để hoà 1-1 trước U23 Hàn Quốc hôm 5/6.

U23 Việt Nam sẽ phải tập trung cao độ trước 2 mũi nhọn rất nguy hiểm trên hàng công của U23 Malaysia, đó là Hakim Luqman, cầu thủ đang chơi bóng ở Bỉ, và đặc biệt là đội trưởng Mukhairi. Chân sút đang chơi cho Selangor ở giải VĐQG Malaysia đặc biệt nổi bật và là linh hồn dẫn dắt lối chơi U23 Malaysia ở VCK lần này.

Mọi cơ hội nguy hiểm gần như đều qua chân Mukhairi và tiền đạo này ngoài khả năng săn bàn nhạy bén còn tinh quái trong chạy chỗ, dứt điểm nhanh nhẹn. Việt Anh và Thanh Bình nếu kiểm soát tốt Mukhairi sẽ gần như khiến hàng công U23 Malaysia “tắt điện”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm