U23 Việt Nam 'đãi cát, tìm vàng' ở Campuchia

11/02/2022 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (11/2), thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ hành quân đến Campuchia dự giải U23 Đông Nam Á. Đây sẽ là thử thách nặng ký và rất quan trọng cho U23 Việt Nam để hướng đến mục tiêu giữ lại tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 vài tháng 5 tới.

U23 Thái Lan đến Campuchia cho vui?

U23 Thái Lan đến Campuchia cho vui?

Không HLV trưởng, không đội hình mạnh, U23 Thái Lan chỉ cử trợ lý HLV Balero Garcia cùng các cầu thủ trẻ đang thi đấu ở các giải hạng 2, 3 đến Campuchia dự giải tập huấn U23 Đông Nam Á 2022.

1. Đội tuyển U23 Việt Nam được giao cho HLV Đinh Thế Nam chỉ đạo thay vì HLV Park Hang Seo, người sẽ có lần cuối dẫn dắt U23 Việt Nam trong năm nay tại SEA Games 31. Tuy nhiên, ông Park sẽ vẫn quan sát màn trình diễn của thầy trò HLV Đinh Thế Nam trên đất Campuchia.

Với đội hình không phải là mạnh nhất, có sự thử nghiệm của hàng chục tân binh trong độ tuổi U19, đội bóng trẻ của Việt Nam dự giải mang tính chất tập huấn ở Campuchia sẽ có thừa khát khao chứng tỏ mình. Những cái tên nổi bật trong giải đấu tới rất có thể sẽ được HLV Park Hang Seo điền tên cho kế hoạch chuẩn bị SEA Games 31 chỉ còn 3 tháng nữa chính thức khởi tranh.

Thời gian là rất gấp gáp và do đó, giải đấu dù mang ý nghĩa tập huấn nhưng rất quan trọng cho ông Park lên kế hoạch với U23 Việt Nam. Các cầu thủ sau giải này sẽ trở lại CLB để thi đấu ở V-League, giải hạng Nhất 2022 và họ chỉ trở lại tập trung dự kiến vào nửa cuối tháng 4. Theo kế hoạch, môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra từ ngày 6/5 tới và U23 Việt Nam chỉ có hơn 2 tuần để kiểm tra lực lượng lần cuối nhằm chinh phục mục tiêu cao nhất.

HLV Đinh Thế Nam cùng các học trò đã được tạo điều kiện tối đa để đến Campuchia. Ngoài 1 tuần tập luyện ở Bình Dương trên sân chính Gò Đậu, U23 Việt Nam đã có 3 tuần chuẩn bị ở Hà Nội và liên tục được thi đấu giao hữu với CLB Hà Nội, Phú Thọ, U17 Việt Nam… Xuôi Nam, các cầu thủ thi đấu giao hữu thêm với đội trẻ chủ nhà và trước khi lên đường, U23 Việt Nam sẽ có thử thách nặng ký hơn với CLB hạng Nhất Long An vào ngày hôm nay 10/2.

Điều quan trọng khác là lối chơi được HLV họ Đinh áp dụng cho U23 Việt Nam khi đá tập là chiến thuật 4-3-3 và 4-5-1. So với sơ đồ 3-4-3, 3-5-2 ưa thích của HLV Park Hang Seo, HLV Đinh Thế Nam có vẻ thận trọng hơn khi làm việc với U23 Việt Nam. Nhưng đấu pháp này cũng có thể là điều ông Park mong đợi để thử nghiệm cho U23 Việt Nam, bởi nó sẽ giúp ông phát hiện cầu thủ tốt và đa dạng lối chơi để ngăn đối thủ bắt bài.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam, U23 Đông Nam Á, SEA Games, U23 Việt Nam vs U23 Singapore, Park Hang Seo, lịch thi đấu U23 Đông Nam Á
Giải U23 Đông Nam Á sẽ là liều thuốc thử quan trọng cho U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31. Ảnh: VFF

Cựu cầu thủ Thể Công sẽ đưa 27 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn đến nước láng giềng dự giải. HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Ban huấn luyện chúng tôi cũng như các cầu thủ luôn xác định phấn đấu, nỗ lực tối đa để giành thành tích cao nhất.

Mục tiêu quan trọng khác là thông qua giải đấu lần này tìm ra những nhân tố nổi bật bổ sung vào thành phần U23 Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới và VCK U23 châu Á 2022. Xa hơn là chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia năm 2023”.

2. U23 Việt Nam sẽ gặp lịch thi đấu khá bất lợi so với 2 đối thủ cùng bảng là U23 Thái Lan và U23 Singapore. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ được nghỉ ngày 16/2 để xem giò cẳng đối phương. Sau đó vào ngày 19/2, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore trước khi có trận cuối vòng bảng tối 22/2 gặp U23 Thái Lan. Thể lực của các cầu thủ trẻ sẽ là điều cần được tính đến. U23 Việt Nam đã được làm quen cái nắng nóng đất phương Nam hiện tại, nó tương đồng với thời tiết tại Campuchia.

Trở lại vấn đề trước đó, đây là cơ hội cuối cho U23 Việt Nam không phải đội hình mạnh nhất có dịp rèn quân. Các cầu thủ trẻ có thể ý thức được mình cần làm gì để gây chú ý với HLV Park Hang Seo. Khi hàng loạt cái tên nòng cốt của U23 Việt Nam đã được ông Park triệu lên thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022 như Hai Long, Hữu Thắng, Trọng Long, Văn Xuân, Thanh Bình, Hoàng Anh, Việt Cường, Văn Đạt, Xuân Tú, Quan Văn Chuẩn… và cả Văn Hậu, Văn Toản có thể kịp bình phục chấn thương để dự SEA Games 31, cuộc cạnh tranh một suất ở lại U23 Việt Nam thi tài trên sân nhà tháng 5 tới là vô cùng cam go.

HLV Đinh Thế Nam cho biết thêm: “Sau một quá trình tập trung tập luyện, một số nhân tố cũng đã thể hiện được năng lực. Chúng tôi đánh giá cao trung vệ Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), hậu vệ trái Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), tiền vệ Đức Hoàng, tiền đạo Văn Tùng (Hà Nội FC) và đặc biệt là Vua phá lưới giải U21 QG 2021 Nguyễn Quốc Việt của Học viện Nutifood. Cháu sinh năm 2003, chiều cao 1m74 và còn có thể phát triển hơn nữa trong tương lai”.

Xét tương quan lực lượng của U23 Việt Nam ở bảng C, thầy trò HLV Đinh Thế Nam không thể lơ là. U23 Singapore đã gửi đội hình tốt nhất có thể để chuẩn bị cho tương lai và việc giải VĐQG nước này ấn định thời hạn tổ chức sau giải đấu tại Campuchia cũng tạo điều kiện tối đa cho các CLB cũng như các cầu thủ thoải mái thể hiện.

Với U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Srimaka phải trình diễn bộ mặt xem được nếu ông này không muốn bị sớm sa thải. CĐV Thái Lan lúc này không mấy ấn tượng với HLV Srimaka và mong muốn đội có một HLV ngoại như ông Polking vừa thành công với “Voi chiến”. Thế nhưng, U23 Thái Lan không có lực lượng tốt nhất do các cầu thủ U23 quan trọng đang thi đấu cho các CLB Thai League. Họ chỉ có thể gửi đội hình nhiều cầu thủ U21 sang Campuchia.

U23 Việt Nam chỉ có tiến sâu, gặp các đối thủ mạnh mới đánh giá được mình trước SEA Games 31. Và với những gì các đội tuyển nam và nữ quốc gia đã thành công từ ngày đầu năm mới, thầy trò HLV Đinh Thế Nam có thể sẽ lại thêm một lần mang về niềm vui trọn vẹn cho CĐV nước nhà.

Sau giải đấu ở Campuchia, U23 Việt Nam sẽ đến UAE dự giải giao hữu đẳng cấp hơn hẳn đầu tháng 3 gồm: U23 Croatia, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 Trung Quốc, U23 Iraq, U23 Thái Lan và chủ nhà U23 UAE. Giải đấu dự kiến được chia làm 2 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đội đứng ở vị trí nhất, nhì của mỗi bảng vào bán kết. Đây là sân chơi lớn để hướng tới VCK U23 châu Á nhưng chưa biết U23 Việt Nam sẽ tham gia với đội hình nào do V-League diễn ra lúc này và các CLB đã nhiều lần nhường quân cho U23 Việt Nam.

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm