U23 Việt Nam: 'Anh Đức là lựa chọn tốt nhất để đá với Công Phượng'

05/08/2018 19:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Oman (19h30 ngày 5/8): 

19h30 ngày 5/8, U23 Việt Nam - U23 Oman: Thử nghiệm mới của HLV Park Hang Seo

19h30 ngày 5/8, U23 Việt Nam - U23 Oman: Thử nghiệm mới của HLV Park Hang Seo

Nhiều khả năng ở trận cầu giữa U23 Việt Nam và U23 Oman, HLV Park Hang Seo sẽ thử nghiệm hàng loạt nhân sự mới nhằm hướng tới mục tiêu quan trọng tại đấu trường ASIAD 2018.

 

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp VTV6. VTV5 trực tiếp. Trực tiếp U23 Việt Nam. U23 Việt Nam. Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Oman. Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Palestine
U23 ngược dòng thắng Palestine 2-1 ở trận ra quân

Ở trận đầu tiên, U23 Việt Nam đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước Palestine. Đội khách mở tỷ số sau pha khống chiến. Nhưng U23 Việt Nam đã vùng dậy gỡ hoà trong hiệp 1 với cú sút của Anh Đức, sau đường chuyền của Công Phượng.

Sang hiệp 2, chính Công Phương ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 với cú vô lê tuyệt đẹp.

Cũng trong ngày thi đấu thứ nhất, ĐKVĐ U23 châu Á là Uzbekistan đã hoà U23 Oman 0-0.

Kết quả, lịch thi đấu và trực tiếp giải giao hữu tứ hùng - Cúp Vinaphone 2018:

Ngày 3/8:

U23 Uzbekistan 0-0 U23 Oman

U23 Việt Nam 2-1 U23 Palestine

 

Chủ Nhật, ngày 5/8

16h30: U23 Uzbekistan vs U23 Palestine (Trực tiếp VTV5, BĐTV, THVL2)

19h30: U23 Việt Nam vs U23 Oman (Trực tiếp VTV5, BĐTV, THVL2)

 

Thứ Ba, ngày 7/8

16h30: U23 Oman vs U23 Palestine (Trực tiếp VTV6, BĐTV, THVL2)

19h30: U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (Trực tiếp VTV6, BĐTV, THVL2)

Video clip U23 Việt Nam 2-1 U23 Palestine: Anh Đức và Công Phượng rực sáng

Video clip U23 Việt Nam 2-1 U23 Palestine: Anh Đức và Công Phượng rực sáng

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U23 Palestine tại Tứ hùng Cúp Vinaphone nhờ các bàn thắng của Anh Đức và Công Phượng.

 

---

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Trần Bình Sự nhận định chính tiền đạo kỳ cựu của B.Bình Dương là lựa chọn tối ưu trên hàng công đội tuyển Olympic Việt Nam lúc này. Chỉ có Anh Đức trên sân, Công Phượng mới có đất diễn.

HLV Trần Bình Sự đánh giá: “Công Phượng đá với Anh Đức là hợp lý. Anh Đức mà đá với Đức Chinh thì không hợp lý đâu. Anh Đức là người tỳ đè chơi bóng bổng tốt, kết hợp với cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, có khả năng đột phá, quấy nhiễu. Trận đấu vừa rồi, HLV Park Hang Seo thử nghiệm phối hợp giữa Phượng và Đức và họ đã ghi nhiều dấu ấn như pha Anh Đức đánh đầu vào cột dọc, Anh Đức chuyền cho Văn Quyết, Công Phượng cơ hội tốt.

Hàng tiền đạo như thế thì yên tâm rồi. Theo tôi, Anh Đức là tiền đạo cần thiết nhất cho đội tuyển bây giờ và tốt nhất để đá cặp với Công Phượng. Anh Đức có thể hình tốt, kinh nghiệm dày dạn. Khi gặp các đối thủ có thể hình tốt thì anh ta có thể tỳ đè, làm tường, hút hậu vệ đối phương để Công Phượng có khoảng trống.

Nếu lựa chọn Đức Chinh đá với Công Phượng thì không hợp lý bằng đâu vì khả năng của Đức Chinh chưa thể so bì với Anh Đức. Khi cần lui về hỗ trợ phòng ngự, Anh Đức cũng đang làm rất tốt chuyện này”.

Anh Đức là người hợp lý nhất đá cặp với Công Phượng trên hàng công Olympic Việt Nam lúc này. Ảnh: Hoàng Linh
Anh Đức là người hợp lý nhất đá cặp với Công Phượng trên hàng công U23 Việt Nam lúc này. Ảnh: Hoàng Linh

“Palestine không phải là đội mạnh nhưng tạo ra thế trận tương đối tốt với U23 Việt Nam trận vừa rồi. Hàng thủ của đội tuyển còn nhiều sơ hở, nếu người ta tận dụng được thì mình sẽ gặp vấn đề. Đây là điều HLV Park Hang Seo cần nhắc nhở các học trò. U23 Palestine vừa rồi chơi không kém chủ nhà, nhưng chúng ta đã tận dụng cơ hội tốt hơn”, HLV Trần Bình Sự nói thêm.

Đánh giá về chiến thuật của HLV Park Hang Seo, ông Sự nói: “HLV Park Hang Seo có nhiều kinh nghiệm làm đội tuyển, các cầu thủ thay đổi số áo của nhau để đối thủ không biết được mình, không nhớ làm đối thủ rối không biết quan sát ai cả.

Ở sân chơi châu lục, các đội thường chỉ nhớ nhau qua số áo nên làm như thế là rất quái. HLV Park Hang Seo cũng tạo tâm lý không có ai là lựa chọn chắc chắn nên các cầu thủ phải nỗ lực hết mình khi được trao cơ hội ra sân”.

“Nói chung các cầu thủ vừa rồi chơi tốt, mới tập trung lại nhưng họ vẫn thể hiện sự ăn ý. Những cầu thủ được lựa chọn ra quân trận gặp U23 Palestin mà HLV Park Hang Seo sử dụng là những người sẽ đá chính ở ASIAD, tôi nghĩ thế. Hàng phòng ngự thì chính thức rồi. Văn Thanh, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh và tiền vệ cũng thế thôi. Khi tấn công ông Park sử dụng chiến thuật 3-5-2, khi phòng ngự thành 5-4-1 rất rõ”, vẫn lời HLV Trần Bình Sự.

Công Phượng hay rồi nhưng còn có thể hay hơn nữa

Công Phượng hay rồi nhưng còn có thể hay hơn nữa

Trận giao hữu của U23 Việt Nam với U23 Palestine tối ngày 3/8 mới nhằm chuẩn bị cho ASIAD chứng kiến màn trình diễn đầy hứa hẹn của Công Phượng nhưng số 20 còn có thể chơi hay hơn nữa.

“Tôi nghĩ cũng có khả năng cao U23 Việt Nam vô địch giải này vì điều kiện thuận lợi như sân nhà, thời tiết, lực lượng. Nhưng giải này nên đề cao yếu tố thử nghiệm đội hình, cách chơi và trọng tâm là có lực lượng tốt nhất chuẩn bị cho giải ở Indonesia. Giải chuẩn bị cho sắp tới nên có lúc ông Park tung vào lực lượng đội hình tốt, lúc thì thử người ở các vị trí thay thế.

Trận vừa rồi những cầu thủ mới toanh như Thành Long, Minh Tuấn, Văn Sơn… để có cơ hội. Sắp tới sẽ là Tiến Linh… được tung vào sân xem thế nào”, HLV Trần Bình Sự nói.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm