U23 Thái Lan tương đồng U23 Việt Nam

10/05/2022 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Thái Lan được xây dựng lối chơi tương tự nhà vô địch AFF Cup 2021. HLV A.Polking muốn phát triển lối đá như U23 Việt Nam ở SEA Games 31.

HLV Polking: 'Tôi có quyền mặc áo theo ý mình'

HLV Polking: 'Tôi có quyền mặc áo theo ý mình'

HLV Alexandre Polking sau trận đấu đã chia sẻ về vấn đề tranh cãi với trọng tài khiến ông sau đó phải mặc áo bib để huấn luyện

U23 Thái Lan cho thấy họ chỉ gặp "tai nạn' khi thua 1-2 U23 Malaysia ở trận đấu mở màn bảng B.

Nếu không mất trung vệ trụ cột Jonathan Khemdee, U23 Thái Lan không dễ mất điểm khi họ đã dẫn trước hôm đó.

U23 Thái Lan xem Malaysia chứ không phải Việt Nam là khắc tinh số 1 ở Đông Nam Á. Thái Lan để thua Malaysia rất nhiều và từ đội tuyển quốc gia đến U23, người Thái luôn bị “Những chú Hổ” hạ gục.

Bang xep hang bong da SEA Games 31, Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31, Bảng xếp hạng bảng A môn bóng đá nam, Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 31
Worachit là chìa khoá lối chơi của U23 Thái Lan. Ảnh: Changsuek

U23 Thái Lan khổ với U23 Malaysia nhưng họ luôn là đối thủ đáng gờm của mọi đối thủ trong khu vực. U23 Singapore là “nạn nhân” của họ trong trận đấu thứ 2 bảng B diễn ra chiều 9/5 ở sân Thiên Trường.

U23 Thái Lan vẫn có quyền tự quyết và cửa vào bán kết của họ rất lớn. Ảnh: Changsuek
U23 Thái Lan có cửa vào bán kết dù thua U23 Malaysia trận ra quân. Ảnh: Changsuek

Các học trò của HLV Polking đã áp đảo toàn diện thế trận và khiến U23 Singapore thu mình về phòng ngự.

Truyền thông Thái Lan phân tích đội tuyển của họ chơi 3-4-3 khá giống U23 Việt Nam và bóng luân chuyển chủ yếu qua cặp đôi tiền vệ trung tâm Weerathep và Worachit.

Đây là hai cầu thủ quá tuổi và lĩnh xướng lối chơi của U23 Thái Lan. Trong đó, Weerathep chuyên đánh chặn còn nhiệm vụ phát động tấn công thuộc về Worachit.

Cầu thủ từng vô địch SEA Games 2017 đã thể hiện bản lĩnh khi giúp U23 Thái Lan đại thắng U23 Singapore đến 5 bàn không gỡ ở sân Thiên Trường. Worachit là người nổi bật nhất và có thể ví tiền vệ này như Hùng Dũng của U23 Việt Nam.

Đội bóng của HLV Polking cũng xoay chuyển đội hình 2 tiền đạo với Patrik Gustavsson và Ekanit Panya để Benjamin Davis lui về hỗ trợ.

U23 Thái Lan với hàng tiền vệ 5 người cũng dễ dàng kiểm soát bóng và khiến U23 Singapore chỉ biết đuổi theo trong vô vọng.

Bàn mở tỷ số của U23 Thái Lan ở phút cuối hiệp 1 đến từ nỗ lực xâm nhập vòng cấm của Benjamin Davis, tiền vệ đang đầu quân cho Fulham tại giải hạng Nhất Anh.

HLV Polking đã giúp U23 Thái Lan tạm có ngôi đầu bảng B từ tay Malaysia, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn nắm đầy lợi thế đi tiếp khi họ chỉ còn gặp U23 Lào và U23 Campuchia hai lượt cuối.

U23 Thái Lan càng chơi càng gắn kết, bù lại việc họ chỉ có không đầy 1 tuần tập luyện trước SEA Games 31.

Đó sẽ là thách thức cho tính toán của HLV Park Hang Seo về cách đương đầu với đội tuyển nào tại vòng 4 đội mạnh nhất.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm