U23 Thái Lan: Số 1 Đông Nam Á và mơ về World Cup

18/06/2015 05:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trên bảng xếp hạng FIFA, ngôi vị số 1 Đông Nam Á thuộc về đội tuyển Việt Nam trong khi Thái Lan chỉ đứng ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, nếu như bóng đá Việt Nam hai năm liên tiếp thua tại bán kết AFF Cup và bây giờ là đấu trường SEA Games thì người Thái đăng quang ở cả hai mặt trận này. Chưa hết, tại ASIAD 17 năm 2014, đoàn quân của HLV Kiatisuk cũng lọt vào tới vòng bán kết.

Chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U23 Myanmar mới đây chính là lần thứ 15 bóng đá Thái Lan vô địch SEA Games và đây là chiến thắng thuyết phục của dàn cầu thủ U23 của xứ sở chùa Vàng. U23 Thái Lan đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội so với các đối thủ còn lại tại SEA Games 2015 khi ghi được 24 bàn và chỉ duy nhất 1 lần để lọt lưới. Bàn thua duy nhất mà U23 Thái Lan phải nhận ở giải đấu này là trong trận đấu chỉ mang tính thủ tục với U23 Việt Nam tại vòng đấu bảng, đó là tình huống lập công của Thanh Bình.

Chính thức dẫn dắt U23 Thái Lan từ năm 2013 và 1 năm sau đảm trách luôn công việc ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, HLV Kiatisuk Senamuang chính là tổng công trình sư của bóng đá Thái Lan giai đoạn này. Không chỉ trực tiếp tuyển chọn lực lượng cho cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Thái Lan, Kiatisuk còn áp dụng triết lý bóng đá tấn công của mình cho cả hai đội. Tại SEA Games 28, dù đã giao quyền chỉ đạo đội U23 Thái Lan cho trợ lý Choketawee Promrut nhưng vai trò của Kiatisuk vẫn rất lớn, vì hàng ngày, ông vẫn trao đổi công việc cùng người trợ lý. Với những nhân sự tốt nhất đích thân mình lựa chọn, HLV Kiatisuk Senamuang hoàn toàn tin tưởng vào cộng sự và thực tế, họ đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ với việc bảo vệ thành công tấm HCV.

“Tôi tin rằng, hiện tại các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á bắt đầu lo sợ Thái Lan. Sau khi vô địch SEA Games 27 ở Myanmar, chúng tôi đứng hạng 4 ASIAD rồi sau đó vô địch AFF Cup. Ngoài ra, đội bóng còn bảo vệ thành công HCV SEA Games. Thành tích ấy như một lời khẳng định, chúng tôi là đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á” – HLV Kiatisuk Senamuang mạnh mẽ tuyên bố sau khi đội U23 nước này vô địch SEA Games 28 năm 2015.

Tham vọng của người Thái không dừng lại ở đây. Ngay sau khi hoàn tất chiến thắng cùng đội tuyển Thái Lan trước Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng lượt trận thứ 2, vòng loại thứ 2 World Cup 2018, HLV Kiatiusk cùng các thành viên trong BHL đội tuyển Thái Lan, U23 nước này sớm chốt kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sẽ diễn ra tại Qatar đầu năm 2016. Mục tiêu của đội U23 Thái Lan tại giải đấu diễn ra từ 12 đến 30/1/2016 ở Doha (Qatar) là nằm trong TOP 3 đội dẫn đầu VCK U23 châu Á 2016, đồng nghĩa với suất chơi Olympic Rio 2016.

Tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan đang tạm thời dẫn đầu bảng F với 6 điểm tuyệt đối sau 2 chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Kết quả này cũng gây áp lực lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp Iraq, nhà vô địch châu Á 2007.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ có vé dự VCK ASIAN Cup 2019 và tham gia vòng loại cuối cùng của World Cup. Thầy trò Kiatisuk Senamuang đứng trước cơ hội lớn để đạt mục tiêu này.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm