U23 Thái Lan mơ có đội hình 'khủng' đấu U23 Việt Nam

02/03/2022 14:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở chung kết giải tập huấn U23 Đông Nam Á 2022 tối 26/2, truyền thông Thái Lan vẫn chưa nuốt trôi kết quả đó. Họ đã lên một danh sách những ngôi sao trẻ giỏi nhất mà bóng đá Thái Lan sở hữu để hy vọng gặp lại U23 Việt Nam sắp tới.

HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam ở Dubai Cup 2022

HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam ở Dubai Cup 2022

Nếu không có thay đổi vào giờ chót, HLV Park Hang Seo sẽ là người chịu trách nhiệm dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022 diễn ra ở Dubai (UAE) vào cuối tháng này.

Ở trận chung kết trên đất Campuchia, các CĐV Thái Lan không thể chấp nhận cách đội nhà lại để thua U23 Việt Nam. HLV Valero Garcia đã lý giải một phần thất bại đến từ việc ông không có 2 tiền đạo tốt nhất do nhiễm bệnh Covid-19 và U23 Thái Lan trên thực tế chỉ là thế hệ cầu thủ U18, có độ tuổi trung bình kém U23 Việt Nam đến 3 tuổi.

U23 Thái Lan sẽ có đội hình tốt ở giải Quốc tế Dubai 2022. Ảnh: VFF
U23 Thái Lan sẽ có đội hình tốt ở giải Quốc tế Dubai 2022. Ảnh: TL

U23 Thái Lan sẽ có lực lượng tốt nhất kể từ tháng 3 này để chuẩn bị cho các giải đấu lớn như giải U23 Quốc tế Dubai trong tháng này, SEA Games 31 vào tháng 5 và Vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6.

Trong đó, HLV Srimaka có thể sẽ lên kế hoạch tập trung đội tuyển để dự giải U23 Quốc tế Dubai 2022 tại UAE. Đây là giải đấu có 10 đội tham dự và U23 Việt Nam cũng là một đại diện Đông Nam Á góp mặt.

HLV Srimaka nhận chỉ tiêu rất cao với U23 Thái Lan trong năm nay. Ảnh: TL
HLV Srimaka nhận chỉ tiêu rất cao với U23 Thái Lan trong năm nay. Ảnh: TL

Truyền thông Thái Lan rất muốn đội nhà có đội hình mạnh nhất có thể để gặp lại U23 Việt Nam nhằm so tài cao thấp thực sự thay vì đội hình U19 vừa qua. Họ đã vẽ ra kịch bản những cái tên là ngôi sao lớn của bóng đá Thái Lan đang thi đấu ở giải VĐQG hàng đầu nước nhà Thai League 1 và châu Âu.

Dưới hệ thống 4-2-3-1, thủ môn sẽ là Kiatiphon Udom (Ratchapracha FC, Thái Lan). Hậu vệ phải là Nicolas Mikkelson (Odense BK, Đan Mạch); cặp trung vệ Jonathan Khemdee (Odense BK, Đan Mạch) và Kritsada Kaman (Chonburi FC, Thái Lan); hậu vệ trái Eric Kahl (AGF Aarhus, Đan Mạch).

Hàng tiền vệ gồm Eknit Panya (Chiang Rai United, Thái Lan) giữ cánh phải, Suphanat Muenta giữ cánh trái. Cặp tiền vệ trung tâm là Thanawat (Leicester City, Anh) và Choypipat Suphan (Estoril Praia, Bồ Đào Nha). Hộ công cho trung phong Jude Bell (Chelsea, Anh) sẽ là Benjamin Davis (Oxford United, Anh).

Các CĐV Thái Lan sau khi nhìn đội hình rất ấn tượng này đã tỏ ra rất thích thú. Nhưng nhiều người rất thực tế khi cho rằng HLV Srimaka khó mà hoàn thành ước muốn sở hữu những ngôi sao này để họ chung một chiến tuyến.

Bởi lẽ trước Vòng chung kết U23 châu Á 2022, tiền đạo Jude Bell đã quyết định chơi cho U19 Anh thay vì trở về quê cha khoác áo đội tuyển. Những cầu thủ còn lại ngoài Thanawat và Benjamin Davis, chưa cầu thủ nào quyết định chính thức mình sẽ chơi cho đội tuyển Thái Lan trong tương lai gần.

Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ đến giải U23 Quốc tế Dubai 2022 với lực lượng tốt nhất có thể. HLV Srimaka sẽ xem đây là cơ hội để rèn quân, hướng tới SEA Games 31 tại Việt Nam và Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan được giao chỉ tiêu rất cao ở cả 2 đấu trường này.

U23 Thái Lan sẽ có 2 trận đấu rất khó khăn ở giải giao hữu trên đất UAE khi họ chạm trán U23 Qatar ngày ra quân hôm 23/3 và gặp U23 Croatia ngày 26/3. Sau khi xác định được kết quả và thành tích xếp hạng, U23 Thái Lan sẽ có tiếp trận đấu vào ngày 29/3.

Với "truyền thống" đầy duyên nợ với bóng đá Việt Nam, không loại trừ khả năng U23 Thái Lan lại đọ sức với U23 Việt Nam ngay trên đất UAE tháng này.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm