U23 Thái Lan có hàng công vượt trội U23 Việt Nam

17/05/2022 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Khép lại vòng bảng nhưng với 12 bàn thắng vào lưới Malaysia, Singapore và Lào, sức mạnh hàng công của U23 Thái Lan khiến HLV Park Hang Seo có lý do lo ngại.

HLV Park Hang Seo ngại cầu thủ nào của U23 Thái Lan?

HLV Park Hang Seo ngại cầu thủ nào của U23 Thái Lan?

Số 18 và số 19 là 2 cầu thủ U23 Thái Lan được HLV Park Hang Seo nhắc đến trong phòng họp báo sau trận thắng Timor Leste tối 15/5. Nếu U23 Việt Nam chạm trán đối thủ này ở bán kết thì đó là những cầu thủ mà chúng ta phải dè chừng.

U23 Việt Nam không mạnh ở hàng tấn công là điều đang làm nhiều CĐV Việt Nam lo lắng. Hùng Dũng đang là chân sút số 1 của U23 Việt Nam với 2/6 bàn thắng cho đội nhà sau khi khép lại vòng bảng.

Patrik và Davis đã góp 3 bàn thắng sau 3 trận cho U23 Thái Lan ở vòng bảng. Ảnh: Hoàng Linh
Patrik và Davis đã góp 3 bàn thắng sau 3 trận cho U23 Thái Lan ở vòng bảng. Ảnh: Hoàng Linh

Tiến Linh, Thanh Minh, Văn Tùng, Văn Đô là 4 cầu thủ còn lại ghi bàn cho U23 Việt Nam. Trước những đối thủ yếu như U23 Timor Leste, việc U23 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn cũng cho thấy sự thiếu sắc sảo trên hàng công.

Panya cũng là "sát thủ" đáng gờm với mọi đối thủ. Ảnh: Hoàng Linh
Panya cũng là "sát thủ" đáng gờm với mọi đối thủ. Ảnh: Hoàng Linh

U23 Thái Lan là đối thủ mạnh và có rất nhiều điều trùng hợp của thầy trò HLV Polking so với khi họ vô địch AFF Cup 2021.

Đội tuyển của ông Polking thua ngược Malaysia 1-2 trận đầu, nhưng đó là khi họ đá thiếu người trong thế dẫn trước. Càng đi sâu, ông thầy người Brazil gốc Đức càng tổ chức đội hình chắc chắn hơn cho U23 Thái Lan.

Việc ghi vào lưới Singapore, Campuchia đến 10 bàn thắng và không lọt lưới bàn nào cho thấy hiệu quả của các học trò ông Polking. Trong những cầu thủ đã ghi bàn, chân sút người Thuỵ Điển gốc Thái Lan Patrik Gustavsson có 2 bàn thắng. Chân sút cao 1m87 này là hiểm hoạ đối với bất cứ hàng thủ nào.

Cùng có 2 bàn với Patrik là 2 tiền đạo Ekanit Panya và Korawit Thasa. Tiền đạo đang chơi bóng ở giải hạng Nhất Anh Fulham là Benjamin Davis có 1 bàn, tương tự như Chanapat Buaphan và Worachit Kanitsribampe.

Hàng tấn công của U23 sắc sảo và các tiền vệ, tiền đạo của họ hầu như đều đã có mặt trên bảng tỷ số. 2 cái tên chưa ghi bàn là Chayapipat và Weerathep không toả sáng trực tiếp nhưng

So với U23 Việt Nam, khả năng ghi bàn của U23 Thái Lan đang hiệu quả hơn gấp đôi chỉ sau vòng bảng.

Các học trò của HLV Polking càng đá càng vào phom và phong độ của hàng công sẽ là vấn đề cho đối thủ của họ tại bán kết. Nhiều CĐV có quyền liên tưởng đến thời vận của ông thầy 46 tuổi khi nhận nhiệm vụ ở Thái Lan. 

Chiến lược gia người Brazil gốc Đức cũng không ngần ngại cho biết về việc không hề ngán đối thủ ở bán kết. 

CĐV đang rất hồi hộp đón chờ trận thư hùng đỉnh cao, đáng chú ý bậc nhất SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại chung kết.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm