U23 Malaysia bung sức đấu U23 Indonesia

20/05/2015 14:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Ong Kim Swee muốn các học trò của mình thể hiện phong độ tốt nhất của mình trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm SEA Games 28, gặp U23 Indonesia trên SVĐ Si Jalak Harupat tại Bandung (Indonesia) trong ngày 21/5.

Ông Ong Kim See nhận thức được nguy cơ chấn thương tiềm ẩn đối với các học trò nhưng vẫn muốn họ bung hết sức trong trận giao hữu cuối cùng mang tính chất quyết định với U23 Malaysia trước khi SEA Games 28 khởi tranh.

“Đây là trận giao hữu cuối cùng trước khi tôi chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký tham dự SEA Games tại Singapore. Tôi muốn các cầu thủ phải thể hiện được 100% phong độ. Tôi không thích những ai thi đấu cầm chừng để tránh chấn thương, đó là điều không tốt” – HLV Ong Kim Swee nói trên tờ The Star.


HLV Ong Kim Swee yêu cầu các cầu thủ U23 Malaysia phải chơi hết sức, dù chỉ là trận giao hữu. Ảnh: Star

HLV Ong Kim See nói tiếp: “Chấn thương có thể xảy ra với bất cứ cầu thủ nào trong những trận đấu khác nhau. Tôi không nói rằng các cầu thủ phải thi đấu liều lĩnh trong trận đấu này mà chỉ muốn họ thể hiện trạng thái sung mãn nhất. Chúng tôi không bỏ tiền đến Bandung để du lịch các cầu thủ phải biết họ cần phải làm gì một cách dễ dàng.

Trong quá khứ, U23 Malaysia đã từng phải chịu những tổn thất lực lượng đáng tiếc sau những trận giao hữu sát thềm SEA Games. Tại SEA Games 27 năm 2013, cầu thủ chạy cánh Wan Zaharulniam Zakaria đã bị loại khỏi đội hình vào phút cuối sau trận giao hữu mang tính chất khởi động với đội hạng nhất Nhật Bản FC Ryukyu.

Trước đó, ở kỳ SEA Games 26 năm 2011, tiền vệ Gary Steven Robbat cũng bị loại khi gặp chấn thương gân kheo một tuần trước khi vòng đấu bảng môn bóng đá nam khởi tranh.

Tại SEA Games 28, U23 Malaysia nằm ở bảng B, bảng đấu được mệnh danh là “bảng tử thần” cùng với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Lào, U23 Brunei, U23 Timor Leste. HLV Ong Kim See tới ngày 25/5 mới chốt đội hình chính thức của U23 Malaysia đăng ký tham dự giải đấu.

Ngày 30/5, U23 Malaysia mới có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 28 gặp đối thủ Timor Leste.

HLV Ong Kim Swee, người đưa đội U23 Malaysia giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 26 năm 2011 khẳng định cho đến thời điểm này, sự chuẩn bị của đội bóng là rất tốt. Ở hai trận đấu vừa qua, U23 Malaysia thắng FC Mulia 4-1 và Sabah 3-0.

“Trận đấu với U23 Indonesia là cơ hội thử nghiệm tuyệt vời trước khi tôi chốt danh sách” – HLV Ong Kim Swee khẳng định.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm