U23 Australia muốn lập cú đúp vào lưới U23 Việt Nam, đồng đội Ronaldo ra mắt tại CLB TP.HCM

13/01/2018 08:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận lỗi trong bàn thua thứ hai của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, tân binh Rodrigo Possebon ra mắt CLB TPHCM trong ngày hôm nay sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt sáng 13/1.

Tiến Dũng tự nhận có thể làm tốt hơn ở bàn thua thứ hai

Sau trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận được lời khen khi cản phá thành công pha đá phạt đền của Yoon Seung Won. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hài lòng với bản thân sau tình huống ra vào không hợp lý dẫn đến bàn thua thứ hai.

“Tôi rất tiếc vì tình huống ở giữa hiệp 2 băng ra đối mặt, nếu tôi xử lý tốt hơn thì đã không có bàn thua thứ hai”, Tiến Dũng nói.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của U23 Hàn Quốc.

Anh vẫn kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên điều đặc biệt tại VCK U23 châu Á lần này: “Chắc chắn rồi, tôi và toàn đội sẽ quyết tâm để làm nên kỳ tích ở giải đấu lần này. Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, toàn đội nhập cuộc khá là tốt nhưng có thể do trận đấu khiến nhiều thứ chưa hài hòa cùng nhau. Chúng tôi sẽ khắc phục trong hai trận tới. Chúng tôi sẽ làm hết sức và tin tưởng sẽ làm được điều gì đấy tốt”.

Cựu cầu thủ Man United ra mắt CLB TPHCM

Theo CLB TPHCM, tân binh Rodrigo Possebon sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày hôm nay (13/1) và chính thức ra mắt CLB. Possebon sẽ được ổn định chỗ ở, gặp gỡ các lãnh đạo CLB và thành viên Ban huấn luyện trong đó có Quyền chủ tịch Lê Công Vinh và HLV trưởng Toshiya Miura trước khi bước vào tập luyện vào ngày mai 14/1.

Possebon là cái tên đáng chú ý được CLB TPHCM đưa về ở kỳ chuyển nhượng lần này khi anh có giai đoạn khoác áo CLB Manchester United và là đồng đội của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Cũng trong ngày mai (14/1), tiền đạo Gonzalo Marronkle sẽ ra mắt CLB TPHCM và có buổi tập đầu tiên.

Chú thích ảnh
Possebon (áo đỏ) ra mắt CLB TPHCM trong hôm nay.

Cầu thủ U23 Australia muốn lập cú đúp vào lưới U23 Việt Nam

Tiền đạo của U23 Australia, George Blackwood nói: “Hiện tại, tôi chỉ muốn giải quyết từng trận đấu. Tôi ở trong đội tuyển để ghi bàn và hi vọng tôi có thể duy trì điều ấy. Tôi tập trung vào đối thủ Việt Nam và hy vọng tôi sẽ có thêm một cú đúp bàn thắng nữa”.

Blackwook là tiền đạo thuộc biên chế CLB Adelaide United thi đấu tại A-League. Anh nói thêm: “Rất nhiều cầu thủ trong đội đã thi đấu cùng nhau trước đây và mọi người đều hiểu lối chơi cũng như sức mạnh của nhau”.

“Chúng tôi có một vài cầu thủ rất khác biệt như Daniel de Silva chẳng hạn. Những người như vậy có phẩm chất để tăng sự sáng tạo cho đội tuyển. Tôi rất hạnh phúc mỗi khi chúng tôi chiến thắng”.

Chú thích ảnh
Blackwood (áo vàng) muốn tiếp tục lập cú đúp vào lưới U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.
U23 Australia thắng lớn, lộ 'vũ khí' đáng sợ trước trận gặp U23 Việt Nam

U23 Australia thắng lớn, lộ 'vũ khí' đáng sợ trước trận gặp U23 Việt Nam

U23 Australia vượt qua U23 Syria với tỷ số chung cuộc 3-1. Những bàn thắng của đội bóng đến từ xứ sở chuột túi đều đến từ những pha phản công tốc độ.

CLB Hải Phòng giao hữu với đội trẻ Busan

Chiều nay (13/1), CLB Hải Phòng sẽ có trận giao hữu với đội U18 Busan I'Park đến từ Hàn Quốc. Đây là trận giao hữu đầu tiên của Hải Phòng kể từ khi trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trận đấu này diễn ra tại SVĐ Lạch Tray và được mở cửa tự do cho khán giả vào sân theo dõi. Bên cạnh đó, trận đấu này cũng có thể là cơ hội để thủ môn Đặng Văn Lâm tái xuất trong màu áo đội bóng đất Cảng.

Chú thích ảnh
CLB Hải Phòng có trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải mới. Ảnh: Haiphong Football Club.

Hội thảo “Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam”

Cũng trong chiều nay (13/1), hội thảo “Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam” sẽ diễn ra tại Văn phòng Chính phủ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Hội thảo này được tổ chức sau khi hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030” chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người. Buổi hội thảo chiều nay được ví như “Hội nghị Diên Hồng” của bóng đá Việt. Lần đầu tiên có cuộc đối thoại do Chính phủ chủ trì liên quan đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm