U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines: Đầu đã xuôi...

18/02/2019 06:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ yếu hơn như U22 Philippines nhưng chừng đó là đủ để thầy trò HLV Quốc Tuấn hy vọng chinh phục những thành tích cao hơn ở giải U22 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Đội tuyển U22 Việt Nam mang tới giải đấu đội hình trẻ với những gương mặt dao động từ 19 đến 20 tuổi. Chỉ có hai cái tên là Bùi Tiến Dụng và Phan Thanh Hậu là nổi bật nhất trong đội hình hiện tại.

Lịch thi đấu và trực tiếp U22 Đông Nam Á:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

Trước giờ lên đường, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã khẳng định với giới truyền thông rằng trận khai màn với U22 Philippines sẽ quyết định vé vào bán kết của đội tuyển Việt Nam, bởi lẽ Philippines và Thái Lan chính là 2 đối thủ chính ở bảng A được đánh giá là những đội cạnh tranh trực tiếp.

Sự tự tin càng được tiếp thêm cho thầy trò HLV Quốc Tuấn khi trong ngày họp báo trước trận, trợ lý Anto Gonzales của U22 Philippines cho biết đội chỉ có 2 tuần tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Về lực lượng, phần lớn các tuyển thủ Philippines tham dự giải trưởng thành từ các trường Đại học và chỉ một số ít đang thi đấu cho vài đội thuộc giải VĐQG Phillippines.

Clip U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines

Sự chênh lệch về trình độ chuyên môn sớm được thể hiện trên sân, U22 Việt Nam đã nhanh chóng áp đảo đối phương khi xung trận. Dẫu vậy, các cầu thủ vẫn gặp khó trong việc thích nghi với mặt sân cỏ nhân tạo của SVĐ quốc gia Campuchia. Điều đó dẫn đến những cú sút của Bảo Toàn, Đức Nam, Xuân Tú… đều không thể thành bàn. U22 Việt Nam nhìn chung thể hiện hiệp đầu khá thất vọng do không thể có được bàn thắng nào trước đối thủ.

Trong khi đó, đầu hiệp 2, Chabon Borlongan bất ngờ có cú sút phạt hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Phan Văn Biểu. Xác định phải thay đổi để có bàn thắng đảo ngược thế trận, HLV Quốc Tuấn đã đưa vào sân cùng lúc 2 tiền đạo Minh Bình và Danh Trung. Rất bất ngờ khi sự thay đổi của cựu HLV HAGL đã cho ra hiệu quả tức thời. Danh Trung là người gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam phút 74 từ pha dàn xếp bài bản bên biên trái.

Từ phút 74 sau bàn gỡ của Danh Trung, U22 Việt Nam chỉ cần 5 phút để vượt qua U22 Philippines. Phút 76, Thanh Hậu chưa thôi tiếc nuối với cú đá trúng xà ngang đội bạn thì đồng đội của cầu thủ này ở HAGL là Minh Bình đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

U22 Việt Nam có 2 bàn thắng trong vòng 5 phút và tất cả đều đến từ cánh trái. 2 cái tên giúp U22 Việt Nam có 3 điểm ngày mở màn là 2 cầu thủ vào sân thay người.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Quốc Tuấn cho biết: “Thời tiết quá nóng và oi bức cộng với việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo khiến các cầu thủ mất nhiều sức và ảnh hướng đến chuyên môn. Tuy nhiên, chúng tôi đã có những điều chỉnh giúp cầu thủ thích nghi với trận đấu. Việc 2 cầu thủ Minh Bình và Danh Trung vào sân từ ghế dự bị đã ghi bàn trước tiên đó là sự may mắn nhưng điều đó cũng là tính toán từ trước của Ban huấn luyện”.

Với Minh Bình, chân sút thuộc biên chế HAGL là vũ khí không bí mật của ông Tuấn. Chính Minh Bình là cầu thủ duy nhất lập công trong 2 trận giao hữu của U22 Việt Nam trước giờ đến Campuchia. Khả năng của Minh Bình đã được kiểm chứng. Khi Bảo Toàn, một cầu thủ của HAGL được đánh giá cao không kém, không thể hiện được mình, Minh Bình đã làm thay xuất sắc vai trò đồng đội để lại. Dẫu chiến thắng khó nhọc nhưng với đội hình không phải tốt nhất và đặc biệt rất khó chơi trong ngày khai màn giải, thầy trò HLV Quốc Tuấn đã phần nào cho thấy năng lực có thể tiến xa.

Thắng trận 2-1, U22 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A tại VCK U22 Đông Nam Á năm 2019 bởi trong trận đấu sau đó, U22 Thái Lan cũng đã rất vất vả để vượt qua Timor Leste với tỷ số sít sao 1-0. Ban đầu, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng dồn lên tấn công với ý đồ đánh đòn phủ đầu đối phương, nhưng họ đã bị bất ngờ khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía U22 Timor Leste .

Không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, U22 Thái Lan còn suýt thủng lưới sau những cú phản công ít ỏi nhưng hiểm hóc của đối thủ. Nhưng cuối cùng thì may mắn vẫn ủng hộ thầy trò HLV Alexandre Gama. Phút 47, đội trưởng Saringkan Promsupa đã ghi bàn sau quả phạt góc chuẩn xác của đồng đội. Sau bàn thua, U22 Timor Leste tràn lên tấn công với quyết tâm cao độ và đặt Thái Lan vào tình thế phải phòng ngự. Tuy nhiên, nỗ lực của đội bóng áo đỏ đã không thể xuyên phá được hàng phòng ngự đội U22 Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, ở lượt đấu tới, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ gặp Timor Leste vào lúc 18 giờ 30 ngày 19/2. Sau đó 2 ngày, đội sẽ gặp U22 Thái Lan, đối thủ được đánh giá cao nhất ở bảng này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm