U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Cái bẫy của ông Park

05/12/2019 13:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù ông Akira Nishino đã biết ít nhiều về chiến thuật của ông Park, U22 Thái Lan đang lâm vào tình huống rất dễ sập bẫy trong cuộc chiến họ phải thắng 2 bàn cách biệt này.

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu SEA Games 30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch bóng đá SEA Games 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30: 

* 15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (bảng B, VTV6)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 15h00 ngày 05/12, U22 Indonesia vs U22 Lào (bảng B)

* 15h00 ngày 05/12, U22 Brunei vs U22 Singapore (bảng B, VTV2)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv2

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30: 

* 19h00 ngày 05/12, Việt Nam vs Philippines (bán kết, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 05/12, Myanmar vs Thái Lan (bán kết)

 

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Thái Lan phải thắng ít nhất 2 bàn cách biệt mới vào được bán kết. Việt Nam được phép thua 1 bàn cách biệt vẫn cầm vé trong tay. Thái Lan chịu sức ép lớn và không có nhiều lựa chọn. Việt Nam thoải mái hơn hẳn và hoàn toàn có thể đá theo cách của mình. Mọi chuyện đã rõ ràng như trước bình minh vậy.

Ông Akira Nishino là tín đồ của bóng đá tấn công và vì Thái Lan không có bàn thắng thì tuyệt vọng nên dù muốn dù không họ cũng phải tấn công, ngay cả khi họ biết điều đó đồng nghĩa với những nguy cơ tiềm ẩn mỗi khi mất bóng và bị phản đòn.

Ông Park đã cho Việt Nam đá chậm trong hiệp 1 các trận gặp Indonesia và Singapore. Mục đích là vừa để các cầu thủ không bị bào mòn thể lực quá nhanh, quá sớm để họ còn “pin” mà tăng tốc trong hiệp 2. Vừa để thăm dò, thử thách sự kiên nhẫn của đối thủ. Vừa tạo bất ngờ khi chúng ta đột ngột đầy cao nhịp độ ở hiệp 2.

VTV6, truc tiep bong da hôm nay, U22 Việt Nam vs Thái Lan, lịch thi đấu Seagame30, bảng tổng sắp huy chương Seagame, lịch thi đấu Seagames 30 2019, bang xep hang Seagame
U22 Việt Nam sẵn sàng tiễn U22 Thái Lan về nước sớm

Kết quả thế nào chúng ta đều đã biết. Chiến thuật tương tự có thể được HLV Hàn Quốc áp dụng trong trận gặp Thái Lan này. Chúng ta đang ở thế thượng phong so với đối thủ, từ tâm lí, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và chúng ta có quyền chủ động chơi theo cách của mình.

Sức bền thể lực của cầu thủ Việt Nam chưa đủ cho phép đá tốc độ cao trong cả hai hiệp. Nhưng mặt khác, không có chuyện Việt Nam tử thủ cầu hòa vì cách tiếp cận ấy tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Như vậy, khả năng dễ xảy ra là ông Park lại cho U22 Việt Nam đá chậm, chắc trong hiệp 1 với xu hướng chú trọng phòng ngự nhiều hơn nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng chớp lấy bất kỳ cơ hội nào ghi bàn nào xuất hiện và sẽ chơi với nhịp độ cao hơn trong hiệp 2.

Thái Lan có những cầu thủ tấn công tốt như Supachok, Supachai và đặc biệt là chân sút 17 tuổi đang có phong độ cao Suphanat nên đòi hỏi chúng ta phải cẩn trọng. Lối đá chậm, chắc, với hai tuyến phòng ngự và tiền vệ gần nhau dễ dàng giúp U22 Việt Nam vây ráp và tạo số đông trong các tình huống đeo bám và cản phá đối phương.

Với cách chơi ấy, chúng ta có thể giảm thiểu những mối đe dọa với khung thành Văn Toản. Nếu tấn công nhiều mà không sớm ghi được bàn thắng thì theo thời gian U22 Thái Lan hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái nôn nón, mất kiểm soát. Đó là lúc cái bẫy của ông Park sập xuống, chôn vùi hi vọng của họ.

Sự nôn nóng có thể khiến U22 Thái Lan dễ bộc lộ những sơ hở trong phòng ngự khi đẩy cao đội hình tấn công. Khoảng trống dành cho những Trọng Hoàng, Tiến Linh, Hoàng Đức… sẽ nhiều hơn, cơ hội ghi bàn cho chúng ta sẽ lớn hơn. Và nếu U22 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước, Thái Lan thậm chí có nguy cơ thua thêm.

Dĩ nhiên, bóng đá không phải là toán học. Mọi sai số luôn tồn tại nhưng về logic, xét mọi yếu tố liên quan, ông Park rất dễ cho U22 Việt Nam tiếp cận cuộc chơi theo kiểu “hổ rình mồi” và thử thách lòng kiên nhẫn của người Thái bằng một nhịp độ chơi chậm và một hệ thống phòng ngự có chiều sâu. Thiên la địa võng đã được giăng ra và ông Park đang “thập diện mai phục” ông Akira Nishino.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm