U22 Việt Nam và nỗi lo tiền đạo không ghi bàn

29/07/2021 19:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc vòng loại World Cup 2022 và vòng loại U23 châu Á diễn ra gần ngày với nhau khiến HLV Park Hang Seo phải giải bài toán rất khó nơi hàng tiền đạo U22 Việt Nam trong thời gian sắp tới.

HLV Park Hang Seo triệu tập 'sao' trẻ Viettel lên U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo triệu tập 'sao' trẻ Viettel lên U22 Việt Nam

HLV trưởng Park Hang Seo vừa lên danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Đáng chú ý trong danh sách này là sự trở lại của tiền vệ thuộc biên chế Viettel Nguyễn Hữu Thắng.

Hàng công U22 Việt Nam luôn là bài toán khó giải với HLV Park Hang Seo trong khoảng 2 năm trở lại đây. Ông thầy người Hàn Quốc thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị nhân sự cho U22 Việt Nam từ khoảng 3 năm trước. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines, ông Park đã gọi một số cầu thủ thuộc độ tuổi “quy hoạch” lên thử sức và rèn luyện.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, ông Park vẫn chưa thể giải quyết bài toàn “đi săn không súng”. Sở dĩ nói vậy là bởi lứa cầu thủ sinh năm 1999 và các năm sau đó không có quá nhiều cầu thủ thuộc dạng xuất chúng. Hay nói cách khác, mẫu tiền đạo lý tưởng mà ông Park cần thì vẫn không có hoặc chưa xuất hiện ở thời điểm hiện tại.

HLV Park từng gọi tiền đạo được đánh giá khá cao về kỹ năng cũng như thể hình lý tưởng là Nguyên Hoàng lên để xem giò, nhưng màn thể hiện và tính cách của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF không thực sự khiến ông ưng ý. 6 cái tên trong lần tập trung này cũng không phải là mẫu “sát thủ” lý tưởng mà HLV Park tìm kiếm.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc ưa thích dùng mẫu tiền đạo cắm có thể hình cao lớn, tỳ đè tốt và có khả năng xử lý bước 1 hoàn hảo. Tiến Linh là một ví dụ điển hình cho hình mẫu này. Hoặc, ở phương án thứ 2, ông cần tiền đạo thật sự khoẻ mạnh, chịu khó di chuyển, có nền tảng thể lực dồi dào như Hà Đức Chinh.

Nguyễn Trần Việt Cường có thể gọi là mẫu tiền đạo gần giống nhất với yêu cầu của ông thầy xứ sở Kim Chi. Dù vậy, anh chỉ sở hữu chiều cao 1m74, thể hình cũng không thực sự dày mình và không có phần thân trên đủ tốt để có thể chịu được “va đập”.

Một tiền đạo khác cũng khá giống với Việt Cường là Văn Đạt thuộc biên chế CAND. Tuy nhiên, chiều cao 1m78 cùng khả năng dứt điểm không thực sự đa dạng khiến Văn Đạt vẫn cần phải rèn giũa rất nhiều nếu muốn chiếm trọn niềm tin từ ông Park.

4 cái tên còn lại là Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình, Hồ Thanh Minh và Nhâm Mạnh Dũng lại có sở trường thi đấu ở vị trí hộ công hoặc dạt cánh hơn là tiền đạo cắm.

Bản thân 6 tiền đạo nói riêng hay lứa U22 Việt Nam thời điểm hiện tại nói chung từng không ít lần bị đánh giá thấp hơn so với lứa đàn anh đã từng làm nên kỳ tích Thường Châu.

Trong bối cảnh ĐT Việt Nam thi đấu tại vòng loại cuối World Cup (diễn ra từ 7/10 đến 12/10) và vòng loại U23 châu Á diễn ra từ 23/10 đến 31/10, và ngay sau đó, ngày 11/11, ĐT Việt Nam đã phải tiếp đón Nhật Bản trên sân nhà (vòng loại 3 World Cup) thì rất khó để ông Park có thể san quân cho U22 Việt Nam.

Trong danh sách tập trung cùng ĐT Việt Nam có tới 5 cái tên thuộc lứa tuổi U22 là Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thanh Bình và Lý Công Hoàng Anh. 4 trong số đó là hậu vệ, còn Hoàng Anh cũng không phải mẫu tiền đạo được đánh giá vượt trội hơn so với đồng trang lứa.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu của những cầu thủ này là điều đáng lo ngại. Việt Cường là cái tên duy nhất được ra sân nhiều tại V-League (9 trận). Còn lại đều không được ra sân thường xuyên hoặc chỉ thi đấu tại giải hạng Nhất. Dù vậy, ông Park vẫn phải giải bài toán hàng công cho U22 Việt Nam trong thời gian tới.

đối thủ tại bảng I vòng loại U23 châu Á đều không phải là những đối thủ mạnh, nên đây có thể xem là cơ hội để vị chiến lược gia xứ sở Kim chi rèn luyện các học trò của mình cho mục tiêu SEA Games và xa hơn là bài toán kế thừa tại ĐT Việt Nam những năm tiếp theo.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm