U22 Việt Nam tiếp tục tìm nhân tố mới

02/11/2020 06:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 3 trong năm, HLV Park Hang Seo gọi tập trung U22 Việt Nam. 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 14 tiền vệ và 6 tiền đạo nằm trong danh sách 33 cái tên được triệu tập lên trong đợt này. Danh sách này đan xen cả những cầu thủ đã quen thuộc cùng nhiều cánh chim lạ.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam hội quân từ ngày mai

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam hội quân từ ngày mai

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam hội quân đợt 3 trong năm 2020 từ ngày mai 2/11.

Nhìn vào đó cũng như 2 lần tập trung trước đây, có thể thấy rằng ông Park không muốn bỏ sót bất kỳ cái tên nào trong độ tuổi để chuẩn bị cho các giải đấu của U22 và U23 vào năm 2021.

Suốt từ đầu năm đến nay, ông Park cũng các cộng sự đã đi lại như con thoi trên khắp các sân đấu cả nước để tìm quân. Không chỉ với các CLB đang chơi V-League mà cả các đội bóng hạng Nhất, thậm chí đến cả hạng Nhì đã được xới tung lên để nhìn ngó con người. Chuyện sàng lọc để có được “hạt gạo trên sàng” là hẳn rồi, nhưng tinh thần không để bỏ sót ngọc thô cũng được coi như mục tiêu cho những đợt tập trung quân số.

Nếu lần hội quân hồi tháng 8 là danh sách lên đến 48 cái tên thì lần này đã rút lại còn 33. Có thể, qua những lần tập trung này, ông thầy người Hàn đã bắt đầu “chấm” được những gương mặt nào đó nhằm bổ sung và rèn giũa.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League, lịch thi đấu bóng đá
Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (trái) là một trong những gương mặt được thử lửa ở đợt tập trung thứ 3 trong năm 2020 của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Có nghĩa là từ những cuộc “tổng động viên” lực lượng như thế sẽ cho ra được bộ khung cơ bản nhất như tinh chất để làm nền. Sau những lần hội quân ngắn ngày, đương nhiên có người “lên rồi về” để làm quen không khí đội tuyển, nhưng cũng những cái tên sẽ là “của để dành” cho tương lai và những vị trí được chấm cho kế hoạch năm sau.

Năm 2019, hành trình đưa đội U22 có tấm HCV SEA Games 30, ông Park cũng đi theo lộ trình như thế. Bây giờ cách làm này được ông Park tiếp tục áp dụng cho những giải đấu và mục tiêu tiếp theo.

Dĩ nhiên trong quá trình tìm tòi, sàng lọc hay rèn giũa sẽ có sự thay đổi cho phù hợp, nhưng những gì đã làm và đã có thành công thì ông Park sẽ tiếp tục để tìm ngọc và mài ngọc hôm nay.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm