U22 Việt Nam sở hữu đội hình mạnh so với hai kỳ SEA Games gần nhất

16/08/2017 14:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Phí Minh Long cho rằng dù U22 Campuchia thua U22 Philippines nhưng không vì thế mà U22 Việt Nam quá chủ quan dù đang sở hữu đội hình được đánh giá mạnh nhất so với hai kỳ SEA Games trước.

Thủ thành sinh năm 1995 đánh giá rằng U22 Việt Nam hiện đang sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và có thể xem là mạnh nhất nếu so với hai kỳ SEA Games trước đây.

Đánh giá như vậy nhưng Minh Long khẳng định U22 Việt Nam chuẩn bị rất kỹ càng trước trận đấu với U22 Campuchia vào chiều mai (17/8) dù họ vừa thua U22 Philippines 0-2.

“Trước trận đấu, toàn đội sẽ có cuộc họp đấu pháp và phân tích đối thủ qua băng hình, từ đó ban huấn luyện sẽ đưa ra phương án tốt nhất”, Minh Long nói.

Chú thích ảnh
Phí Minh Long là thủ thành số 1 của U22 Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, khi biết thông tin U22 Thái Lan bị U22 Indonesia cầm hòa 1-1, Minh Long và nhiều đồng đội cảm thấy bất ngờ với kết quả. “Thái Lan được đánh giá rất mạnh tại SEA Games 29 nhưng U22 Indonesia cho thấy họ có trình độ đến mức nào”, Minh Long đánh giá.

Phí Minh Long thuộc hàng đàn anh trong đội tuyển U22 Việt Nam, chính vì vậy, anh cũng có tiếng nói trong phòng thay đồ. Minh Long chia sẻ rằng, anh luôn mong bản thân mình và các đồng đội giữ vững tinh thần, không quá sung sướng sau một chiến thắng.

Cú sút xa đẹp mắt của Đoàn Văn Hậu nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 Timor Leste. Nguồn: VTV.

U22 Việt Nam: Đã thấy thuận buồm xuôi gió

U22 Việt Nam: Đã thấy thuận buồm xuôi gió

U22 Việt Nam có sự khởi đầu suôn sẻ, nhiều vị trí quan trọng đã giải tỏa được ức chế bằng những bàn thắng. Quan trọng hơn, đối thủ lớn nhất của chúng ta, Thái Lan, đã bị Indonesia cầm hòa 1-1.

“Điều quan trọng nhất là phải làm chủ được chính mình, làm chủ được sức khỏe, làm chủ được tinh thần, làm chủ được lý trí để khi bước vào trận đấu là phải có được tâm thế tốt nhất, từ đó mới có thể thi đấu đạt được hiệu quả cao nhất”, Minh Long nói.

Thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có trận bắt chính trong chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste của U22 Việt Nam. Đối thủ với trình độ thấp hơn đã không làm khó dễ được hàng thủ U22 Việt Nam. Chính vì vậy, Minh Long cũng không phải hoạt động vất vả trong trận đấu.

Sáng nay (16/8), U22 Việt Nam đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với U22 Campuchia và chiều mai. Đội hình đá chính trước U22 Timor Leste chạy thả lỏng rồi căng cơ. Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị vào sân thay người được vận động với cường độ cao hơn, trong đó tập trung vào bài phối hợp nhóm và kiểm soát bóng trên 1/2 sân, sau đó chia đôi đá đối kháng, rèn dứt điểm.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia thuộc lượt trận thứ hai của bảng B sẽ diễn ra vào lúc 15h00 tại SVĐ Shah Alam.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam đang có tinh thần thoải mái sau trận thắng 4-0 trước U22 Timor Leste. Ảnh: VFF.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm