U22 Việt Nam nỗ lực ghi điểm với HLV Park Hang Seo

14/02/2019 07:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ HLV Nguyễn Quốc Tuấn đến các cầu thủ U22 Việt Nam đang làm tất cả để cho thấy họ cũng không nằm ngoài sự phát triển của bóng đá nước nhà. HLV Park Hang Seo là động lực để U22 Việt Nam hướng tới.

Cầu thủ HAGL giúp U22 Việt Nam có thêm trận hòa, HLV Quốc Tuấn mơ vô địch ở Campuchia

Cầu thủ HAGL giúp U22 Việt Nam có thêm trận hòa, HLV Quốc Tuấn mơ vô địch ở Campuchia

Tiền vệ Lê Minh Bình đã giúp đội bóng do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt có trận hòa 1-1 trước Sài Gòn chiều 12/2. Về phần mình, HLV Quốc Tuấn kỳ vọng rất nhiều về đội tuyển của ông sẽ đi đến trận cuối cùng ở Campuchia tại giải U22 Đông Nam Á 2019.

“Làm HLV mà nói không có áp lực thì không đúng, đặc biệt là với bóng đá Việt Nam thời gian qua. Đó đều là những thành tích đáng tự hào và là tấm gương phấn đấu cho lứa U22 Việt Nam. Chúng tôi có nhiều điều phải học hỏi từ HLV Park Hang Seo”, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của U22 Việt Nam nói sau trận giao hữu hòa Sài Gòn 1-1 trên sân cỏ nhân tạo trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) chiều 12/2 vừa qua.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải U22 Đông Nam Á với tư cách cố vấn cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Theo nhận định từ đối thủ và cả cựu HLV HAGL thừa nhận, U22 Việt Nam và các đội tuyển do HLV Park Hang Seo hiện tại không có cùng phong cách chơi bóng. HLV Quốc Tuấn xây dựng đội hình ưa thích 4-4-2 ưu tiên 2 tiền đạo trên hàng công. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo sử dụng lối chơi 3-4-3 đã làm nên bao kỳ tích cho bóng đá Việt Nam trong suốt hơn một năm qua.

Giải thích về điều này, HLV Quốc Tuấn cho hay: “Mỗi đội bóng, mỗi HLV có triết lý khác nhau để xây dựng lối chơi. Con người cũng phải phù hợp để xây dựng lối đá. Chúng tôi hiện tại không có lực lượng tốt nhất cho giải U22 Đông Nam Á ở Campuchia sắp tới vì nhiều cầu thủ chất lượng đang phục vụ cho các CLB V-League. Mặt bằng cầu thủ tập trung đợt này không đồng đều, nhiều cầu thủ chưa hòa nhập kịp với các đồng đội”.

Dù là thế hệ được chuẩn bị cho nhiều giải đấu lớn sắp tới của bóng đá nước nhà nhưng thầy trò HLV Quốc Tuấn đang trải qua nhiều thiệt thòi khi chuẩn bị. Vấn đề lo ngại nhất với cựu thủ thành HAGL là việc vừa tập luyện vừa lo ngại học trò chấn thương.

Những cầu thủ thuộc biên chế U22 Việt Nam hiện tại đều là nòng cốt ở nhiều CLB và khi V-League cùng giải hạng Nhất sắp khởi tranh, khó tránh tư tưởng các cầu thủ lo sợ chấn thương không thể thi đấu cho đội ở mùa bóng mới. HLV Quốc Tuấn không phủ nhận điều này, đặc biệt khi đội ông phải làm việc ở mặt sân cỏ nhân tạo không mấy dễ chịu.

U22 Việt Nam phải đan xen tập trên sân cỏ nhân tạo cùng mặt sân cỏ tự nhiên để đảm bảo không gặp vấn đề với cơ bắp, sự hồi phục thể lực và chấn thương. Sau hơn 1 tháng tập trung, HLV Quốc Tuấn sẽ loại thêm 2 cầu thủ để đến Campuchia dự giải tập huấn vào ngày 15/2. Với đội hình hiện tại, khó trách ông Quốc Tuấn phàn nàn về lực lượng khi hàng công không có chân săn bàn chính hiệu.

Ở 2 trận giao hữu gần nhất với Ulsan Hyundai và Sài Gòn, U22 Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng do công của một tiền vệ. Những tiền đạo thuộc dạng chính thức của đội như Đức Nam (Hà Tĩnh) hay Thanh Bình (HAGL) không thể sánh bằng những Tiến Linh, Quang Hải hay Đức Chinh. Chưa kể ở trận giao hữu với Sài Gòn, U22 Việt Nam chỉ có thể ghi bàn khi đối thủ vì lo ngại chấn thương mà cho đội hình trẻ thi đấu hiệp 2.

Bản thân HLV Nguyễn Quốc Tuấn hiểu rõ áp lực và những điều mình sẽ đối diện ở Campuchia sắp tới. Đây cũng là bài toán với nền bóng đá để chuẩn bị tâm thế cho những giải đấu lớn sắp tới trong năm của bóng đá nước nhà.

“Mục tiêu của U22 Việt Nam sẽ là trận chung kết. Trận ra quân chúng tôi đặt mục tiêu giải quyết được Philippines. Ở bảng này, Thái Lan và Philippines là 2 đối thủ cạnh tranh 2 suất vào bán kết với đội, do đó sẽ tốt hơn nếu chơi tốt trước Philippines và có kế hoạch tốt khi gặp Thái Lan ở trận cuối cùng”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm