U22 Việt Nam muốn thắng, không cầu hoà U22 Thái Lan

05/12/2019 09:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Với những người thấu hiểu cuộc chơi ở môn thể thao vua, nhập cuộc với tâm thế cầu hoà đồng nghĩa với một thất bại rất lớn. Do đó, HLV Park Hang Seo hiểu đội bóng mình cần làm gì trước U22 Thái Lan.

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu SEA Games 30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch bóng đá SEA Games 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30: 

* 15h00 ngày 05/12, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan (bảng B, VTV6)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 15h00 ngày 05/12, U22 Indonesia vs U22 Lào (bảng B)

* 15h00 ngày 05/12, U22 Brunei vs U22 Singapore (bảng B, VTV2)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv2

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30: 

* 19h00 ngày 05/12, Việt Nam vs Philippines (bán kết, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 05/12, Myanmar vs Thái Lan (bán kết)

 

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Trong tình thế đối thủ phải thắng U22 Việt Nam 2 bàn cách biệt, còn U22 Việt Nam chỉ cần hoà hoặc thua đối thủ 1 bàn, thầy trò HLV Park Hang Seo có rất nhiều lựa chọn để tiếp cận trận đấu quyết định diễn ra 15h00 ngày 5/12.

U22 Việt Nam đã phải nỗ lực tột cùng ở 180 phút gần nhất trước U22 Indonesia và U22 Philippines nên họ đã mất rất nhiều thể lực. Chỉ hơn 24 giờ hồi phục chắc chắn khó lòng đủ cho các học trò HLV Park Hang Seo. Nhưng U22 Thái Lan thậm chí đã tổn thất hơn hẳn U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam hao tổn nhiều thể lực dù vòng bảng SEA Games 30 còn chưa khép lại. Ảnh: Hoàng Linh
U22 Việt Nam hao tổn nhiều thể lực dù vòng bảng SEA Games 30 còn chưa khép lại. Ảnh: Hoàng Linh

Họ phải chơi ở buổi chiều, trong thời tiết mưa rất to và sống trong cảm giác sợ hãi, căng thẳng khi bị U22 Lào cầm chân đến tận những phút cuối. HLV Nishino đối diện với sức ép bể trận khi đánh giá sai đối thủ và “ông trời” không ủng hộ.

Chiến lược gia người Nhật Bản từ chỗ giữ sức cho các trụ cột buộc phải tung họ vào sân để tìm kiếm vận may. Và U22 Thái Lan như “từ cõi chết trở về” với hai bàn thắng của “thần đồng” Suphanat cuối trận.

Suphanat chính là mối nguy hiểm lớn nhất mà HLV Park Hang Seo hiểu rõ ông phải cho học trò đặc biệt để tâm chiều nay. Thậm chí U22 Thái Lan còn đón thêm tin vui khi người anh trai của Suphanat là tiền vệ cánh phải số 1 của bóng đá Thái Lan hiện tại Supachok hồi phục kịp chấn thương để trở lại đội hình xuất phát.

Tài năng của Supachok là điều không cần bàn cãi và sau thời gian làm việc với U22 Thái Lan, HLV Nishino đã hiểu rõ đội bóng của mình hơn.

Người Thái quyết thắng, nên U22 Việt Nam do đó không thể mang tư tưởng chủ hoà. HLV Park Hang Seo dày dạn trận mạc không cho phép học trò chủ quan và đặc biệt bị thủng lưới sớm. U22 Việt Nam nếu chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự cũng không phải là điều tốt bởi dưới tay thầy Park, bóng đá Thái Lan không nhỉnh hơn Việt Nam.

Đặc biệt U22 Việt Nam luôn thắng khi đối đầu đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng 2 năm qua. Bên cạnh đó, thầy Park chưa biết thua HLV Nishino và cả các đối thủ cùng khu vực ASEAN.

Nếu vẫn duy trì phong cách chơi thường thấy, U22 Thái Lan sẽ không thể thắng nổi U22 Việt Nam thay vì mang tư tưởng cầu hoà. Ảnh: Hoàng Linh
Nếu vẫn duy trì phong cách chơi thường thấy, U22 Thái Lan sẽ không thể thắng nổi U22 Việt Nam thay vì mang tư tưởng cầu hoà. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Nguyễn Văn Phụng đánh giá U22 Việt Nam cần duy trì sự tỉnh táo, chơi như bình thường, phối hợp nhỏ ban bật ngắn sở trường để giữ bóng càng lâu càng tốt. U22 Thái Lan sẽ tự hoảng loạn khi kiểm soát bóng ít hơn và thời gian càng trôi về cuối, họ càng đánh mất tỉnh táo lẫn thế trận.

U22 Việt Nam có thể đã được HLV Park Hang Seo tính toán để các tiền đạo dứt điểm, chắt chiu cơ hội nhằm giải quyết trận đấu. Nếu hiệp 1 trận đấu khép lại với tỷ số hoà 0-0, lợi thế càng lớn cho U22 Việt Nam.

U22 Thái Lan khi ở vào thế chân tường không hề dễ chơi. Đặc biệt, họ không phải là “tay mơ” ở đấu trường đã vô địch 14/21 lần SEA Games diễn ra. Nếu muốn tiễn đối thủ này về nước sớm để tránh mối hoạ về sau, U22 Việt Nam cần thiết nhất phải giữ sự tỉnh táo và chơi như mọi trận đấu khác. HLV Park Hang Seo đang có cả tài năng lẫn may mắn song hành nên không có lý do gì để sợ hãi đối thủ và tính toán đến kết quả tồi tệ nhất.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm