'U22 Việt Nam có thể bảo vệ HCV SEA Games'

04/01/2021 13:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, ông không bất ngờ khi đội tuyển U22 Việt Nam được giao chỉ tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games.

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 của ngành thể thao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn nhấn mạnh: “Các đội tuyển bóng đá cần duy trì và nâng cao thành tích tại khu vực, châu lục, tập trung, các trận thi đấu vòng loại World Cup, U23 châu Á, AFF Cup, đặc biệt hai đội bóng nam và nữ duy trì thành tích tại SEA Games 31”.

Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam lên ngôi ở đấu trường khu vực. Chính vì vậy, không chỉ lãnh đạo ngành thể dục thể thao mà tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang rất kỳ vọng, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể bảo vệ HCV SEA Games.

"Tôi không hề bất ngờ trước việc U22 Việt Nam được giao chỉ tiêu bảo vệ HCV SEA Games. Với tư cách là đội ĐKVĐ thì đương nhiên mục tiêu lớn nhất của U22 phải là tấm HCV SEA Games 31. Dù không dễ dàng nhưng đó là cái đích để BHL và cầu thủ cần hướng tới", chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho hay.

Bên cạnh đó, ông Xương cho rằng, U22 Việt Nam đang có những lợi thế nhất định để có thể hoàn thành chỉ tiêu được giao: "Thứ nhất, Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31 nên sẽ có nhiều mặt thuận lợi. Các cầu thủ của chúng ta sẽ quen với điều kiện sân bãi và khí hậu hơn các đối thủ. Ngoài ra phải kể đến là sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhà.

Thứ hai, trong đội hình của U22 vẫn còn có một số gương mặt cầu thủ từng vô địch SEA Games như thủ môn Văn Toản, Văn Hậu...Các em có thể làm điểm tựa cho các cầu thủ mới lần đầu dự SEA Games.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, SEA Games, HCV SEA Games, Park Hang Seo, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, VFF, VPF
Chuyên gia cho rằng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ SEA Games. Ảnh: Hoàng Linh

Thứ ba, qua các đợt tập trung rồi 2 trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam đã có những màn trình diễn khá ấn tượng. Nhìn chung trình độ của các cầu thủ đồng đều và có chất lượng.

Tôi đánh giá U22 Việt Nam là tập thể rất tiềm năng. Nếu được chú trọng đầu tư và thi đấu quốc tế nhiều hơn nữa, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể bảo vệ mục tiêu HCV SEA Games".

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, ngoài những mặt thuận lợi, U22 Việt Nam cũng sẽ đối mặt với không ít thử thách trên con đường tới tấm HCV SEA Games 31.

"So với đội hình từng vô địch SEA Games 30 thì U22 hiện tại vẫn chưa có gương mặt nào có khả năng gây đột biến cao như Quang Hải hay Hùng Dũng. Ngoài ra, các đối thủ chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ triết lý chơi bóng của HLV Park Hang Seo. Chính vì vậy, tôi rất mong HLV Park Hang Seo sẽ có thể sớm tìm ra thêm những nhân tố xuất sắc để có thể tạo ra những điều bất ngờ cho lối chơi của U22 Việt Nam.

Thêm vào đó, tôi nghĩ U22 Việt Nam cần thêm nhiều trận giao hữu, đặc biệt là với các đối thủ quốc tế. Phần lớn các em trong đội hình U22 Việt Nam đều thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc ở những trận cầu lớn.

Chỉ có tham gia thi đấu nhiều và trải nghiệm nhiều thì các cầu thủ mới có thể tích lũy kinh nghiệm và bãn lĩnh thực chiến. Trên thực tế, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện tại, rất khó để tổ chức các trận thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, với sự kiểm soát tốt từ các cơ quan chức năng, tôi nghĩ VFF sẽ có thể tổ chức được một vài giải thi đấu để U22 Việt Nam thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm", chuyên gia Đoàn Minh Xương chốt lại.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm