U22 Thái Lan chốt danh sách, đối thủ của Công Phượng làm đội trưởng

11/08/2017 09:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Worrawoot Srimaka và ban huấn luyện U22 Thái Lan đã chính thức đưa ra danh sách 20 cái tên tham dự SEA Games 29. Đội trưởng là Chenrop Samphaodi, đối thủ qua nhiều giải đấu của lứa Công Phượng.

U22 Thái Lan chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 29 tại Malaysia vào sáng nay (11/8). HLV Worrawoot Srimaka có thể thở phào khi trong tay ông có gần như đầy đủ các cầu thủ xuất sắc nhất của Thái Lan ở lứa U22.

Ở khung gỗ, thủ môn từng khoác áo U16 Pháp, Nont Muangngam là người trấn giữ. Hàng hậu vệ có Suriya Singmui và Keven Deeromram. Trong khi đó, hàng tiền vệ tiền vệ với những Woorachit, Chaowat Veerachat chắc chắn sẽ khiến các đối thủ ở Đông Nam Á e dè.

Chú thích ảnh
U22 Thái Lan chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ vào sáng nay (11/8). Ảnh: FA Thailand.

Hàng tiền đạo của U22 Thái Lan chỉ gồm hai tiền đạo là Sittichok Kannoo (Thai Honda Ladkrabang FC) và đội trưởng Chenrop Samphaodi (BEC Tero Sasana).

Samphaodi có lẽ là cái tên nổi bật nhất của U22 Thái Lan với bóng đá Đông Nam Á. Anh từng nhiều lần là đối thủ của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tại các giải trẻ. Từ Hassanal Bolkia Cup 2014, U19 Đông Nam Á 2014 đến giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2016, Công Phượng đều từng so kè khả năng săn bàn với Samphaodi.

Ở SEA Games 29 lần này, Samphaodi, Công Phượng và Aung Thu (U22 Myanmar) là ba ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới cũng như cầu thủ xuất sắc nhất.

HLV U22 Thái Lan và Malaysia ước được như như đồng nghiệp Hữu Thắng

HLV U22 Thái Lan và Malaysia ước được như như đồng nghiệp Hữu Thắng

U22 Việt Nam là đội tuyển bóng đá nam được chuẩn bị kỹ càng nhất ở SEA Games 29 nếu nhìn vào số ngày thầy trò HLV Hữu Thắng được tập luyện thường xuyên cùng nhau.

U22 Thái Lan vừa trải qua trận giao hữu hòa 1-1 với Eastern FC của Hong Kong. Tỷ số này không khiến BHL và CĐV Thái Lan hài lòng nhưng được đánh giá rất quan trọng vì là đợt kiểm tra cuối cùng năng lực của các cầu thủ trước khi HLV Srimaka chốt danh sách.

U22 Thái Lan sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày mai (12/8). Toàn đội có hai ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp U22 Indonesia lúc 15h00 ngày 15/8 tại SVĐ Shah Alam. Mục tiêu của U22 Thái Lan tại SEA Games 29 là giành huy chương vàng.

Chú thích ảnh
Mục tiêu của U22 Thái Lan không gì hơn là chiếc huy chương vàng SEA Games.

Danh sách 20 cầu thủ của U22 Thái Lan tham dự SEA Games 29:

Thủ môn (2):

Nont Muangngam (Chiangrai United)

Anusith Temmee (Bangkok United FC)

Hậu vệ (7):

Shinnaphat Lee-Oh , Suriya Singmui (Chiangrai United)

Woravut Namvech (Sisaket FC)

Ratthanakorn Maikami (Buriram United FC)

Saringkarn Promsupa (Rayong FC)

Kevin Deeromram (Ratchaburi FC)

Supravee Miprathang (Pattaya United)

Tiền vệ (9):

Sasalak Haiprakhon (Buriram United)

Woorachit Kanitsribampen (Chonburi FC)

Chaiyawat Buran, Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai United)

Nattawut Sombatyotha, Montree Promsawat (Ratchaburi FC)

Picha U-Tra (Pattaya United FC)

Chaowat Veerachat (Bangkok Glass FC)

Nopphon Ponkam (Air Force Central FC)

Tiền đạo (2):

Sittichok Kannoo (Thai Honda Ladkrabang FC)

Chenrop Samphaodi (BEC Tero Sasana)

 

Lịch thi đấu của U22 Thái Lan tại bảng B SEA Games 29:

- 15:00, 15/8, Thái Lan – Indonesia (SVĐ Shah Alam)

- 19:45, 17/8, Thái Lan – Timor Leste (SVĐ Selayang)

- 19:45, 20/8, Thái Lan – Campuchia (SVĐ Selayang)

- 15:00, 22/8, Thái Lan - Philippines (SVĐ Selayang)

- 15:00, 24/8, Thái Lan – Việt Nam (SVĐ Selayang)

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm