U22 Indonesia xứng đáng vào chung kết với U22 Việt Nam

08/12/2019 12:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của HLV Indra Sjafri đã chơi trận bán kết với Myanmar nhọc nhằn nhưng xứng đáng với kết quả lọt đến trận cuối cùng để gặp lại U22 Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Xem VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay U22 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Xem VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay U22 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Xem VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay U22. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch bóng đá Seagames 30.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 30:

* 15h00 ngày 08/12, Myanmar vs Philippines (Tranh HCĐ, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 08/12, Thái Lan vs Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

 

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

* 15h00 ngày 10/12, U22 Myanmar vs U22 Campuchia (Tranh HCĐ, VTV6)

* 19h00 ngày 10/12, U22 Indonesia vs U22 Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

Điều khá trùng hợp là U22 Việt Nam và U22 Indonesia có hơn một điểm tương đồng trong hành trình tìm kiếm tấm HCV SEA Games 30. Đầu tiên, cả hai đội bóng này đang sở hữu hàng công thượng thừa của Đại hội năm nay.

Các học trò của HLV Indra Sjafri đã ghi 12 bàn thắng vào lưới U22 Brunei và U22 Lào để tự quyết vé vào vòng bán kết. Trước đó, họ đã có 5 bàn thắng vào lưới U22 Việt Nam, U22 Singapore và U22 Thái Lan, để thủng lưới 2 bàn duy nhất trước U22 Việt Nam ở vòng bảng.

Tổng cộng, U22 Indonesia đã ghi đến 21 bàn và lọt lưới 4 bàn trước khi gặp lại U22 Việt Nam ở trận chung kết.

U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã ghi đến 21 bàn thắng trước trận chung kết và cùng để lọt lưới 4 bàn. Ảnh: Hoàng Linh
U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã ghi đến 21 bàn thắng trước trận chung kết và cùng để lọt lưới 4 bàn. Ảnh: Hoàng Linh

Về phía U22 Việt Nam, các học trò của HLV Park Hang Seo kết thúc vòng bảng với 5 trận bất bại, nhỉnh hơn Indonesia 1 điểm. Họ cũng có 12 bàn thắng vào lưới U22 Lào và U22 Brunei và khép lại vòng bảng với 17 bàn thắng. U22 Việt Nam để thủng lưới 4 bàn ở vòng bảng nhưng không thua bàn nào ở bán kết, ghi tổng cộng 21 bàn.

Một số liệu rất tương đương với 21 bàn thắng và 4 bàn thua. Tuy nhiên, điều U22 Việt Nam nhỉnh hơn là họ thực hiện điều đó sau 90 phút, trong khi U22 Indonesia đã phải trải qua 120 phút căng thẳng để ghi thêm 2 bàn vào lưới U22 Myanmar ở bán kết (2 hiệp chính hoà 2-2).

Chi tiết tương đồng khác chứng tỏ hai bên xứng đáng đọ tài tranh tấm HCV SEA Games là hai đội tuyển đang sở hữu nhiều nhân tài bậc nhất làng bóng đá khu vực. Nếu U22 Việt Nam không thể có Quang Hải vì chấn thương thì vẫn còn đó Văn Hậu đang chơi bóng ở Hà Lan, hay những nhân tố nổi bật như Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức, Thanh Thịnh.

 U22 Indonesia cũng có những tài năng lớn như Egy Maulana, cầu thủ đang chơi bóng ở Ba Lan và có cái chân trái được ví giống hệt Robben của Hà Lan.

Hoàng Đức toả sáng phút bù giờ trận gặp U22 Indonesia vòng bảng với bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Hoàng Linh
Hoàng Đức toả sáng phút bù giờ trận gặp U22 Indonesia vòng bảng với bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Hoàng Linh

Cầu thủ chạy cánh này chính là người toả sáng rực rỡ giúp U22 Indonesia đánh bại U22 Myanmar ở bán kết. Ngoài ra, đội bóng trẻ xứ vạn đảo đang có đương kim Vua phá lưới Osvaldo Haay, cầu thủ đã ghi 8 bàn thắng, nhỉnh hơn Đức Chinh 1 bàn. Bên cạnh đó là tài năng một thời Evan Dimas đang chứng tỏ sự vượt trội ở U22 Indonesia. Hay có thể kể thêm tiền vệ Saddil, tiền đạo Asnawi.

Ngay trước trận bán kết gặp U22 Myanmar, HLV Indra Sjafri đã tự tin tuyên bố sẽ giành tấm HCV SEA Games lần thứ 6 trong lịch sử cho bóng đá Indonesia. Và ông đã chứng tỏ đội bóng của mình đã hoàn thành được nửa chặng đường. HLV Indra Sjafri đã đúng khi U22 Indonesia gặp lại U22 Việt Nam ở chung kết và từ vòng bảng, ông cũng tuyên bố sẽ thắng khi đối đầu HLV Park Hang Seo lần nữa.

Trong khi đó, chiến lược gia của U22 Việt Nam cũng không vừa khi tuyên bố sẽ mang HLV SEA Games về cho Việt Nam sau 60 năm chờ đợi. Chưa biết “mèo nào sẽ cắn mỉu nào” nhưng trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 lúc 19h00 ngày 10/12 hứa hẹn sẽ căng như dây đàn.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm