U22 Indonesia vs U22 Thái Lan: Chân sút chủ lực của Indonesia không gian lận tuổi

26/02/2019 16:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Marinus Wanewar chính là chân sút ghi nhiều bàn nhất của U22 Indonesia ở U22 Đông Nam Á 2019 với 3 bàn thắng. Tuy nhiên anh đã trở thành tâm điểm về những lùm xum xung quanh tuổi tác của mình.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Đông Nam Á 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp U22 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Đông Nam Á 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp U22 Việt Nam

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (tranh giải Ba), U22 Indonesia vs U22 Thái Lan (Chung kết). VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp U22 Đông Nam Á 2019:

15h30 ngày 26/2: U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Tranh giải Ba)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

18h30 ngày 26/2: U22 Indonesia vs U22 Thái Lan (Chung kết)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Do gương mặt quá già nên Marinus Wanewar đã bị nghi là gian lận tuổi. Nhưng HLV Sumardji, người cùng ông Indra Sjafri dẫn dắt U22 Indonesia, khẳng định Marinus Wanewar không hề gian lận tuổi.

Ông Sumardji chính là HLV của CLB Bhayangkara, nơi mà Marinus đang thi đấu theo dạng cho mượn. Để trợ giúp U22 Indonesia, ông Sumardji đã tới Campuchia để cùng HLV Indra Sjafri dẫn dắt các cầu thủ trẻ xứ Vạn đảo.

“Những cáo buộc đó là không hề đúng sự thật”, ông Sumardji nói trước báo giới về việc Marinus Wanewar bị nghi là gian lận tuổi. “Thực ra, rất khó để phân biệt những người ở tỉnh Papua như Marinus là già hay trẻ thông qua gương mặt của họ. Tôi chắc chắn Marinus không vi phạm các quy định về độ tuổi của giải đấu. Những tin tức không đúng sự thật trên đã cản trở thành tích của các cầu thủ trẻ cho bóng đá Indonesia. Chúng ta cần phải thông cảm cho những cầu thủ như Marinus và giải thích sự việc rõ ràng”, ông Sumardji nói tiếp.

Theo Sumardji, Marinus là cầu thủ rất nhạy cảm và các đồng đội đang giúp Marinus lấy lại tinh thần. “Marinus rất dễ xúc động. Chúng tôi cùng với HLV Indra Sjafri và các cầu thủ giúp Marinus bình tĩnh lại. Hãy nhớ rằng Marinus đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải U22 Đông Nam Á lần này và những tin tức tiêu cực đã tác động rất xấu tới cậu ấy. Cần phải chấm dứt ngay những tin đồn thất thiệt đó. Chúng tôi đã cố gắng khởi dậy sự nhiệt tình của Marinus và khiến cậu ấy không cảm thấy tức tối với những gì xảy ra”.

Trước trận Bán kết gặp U22 Việt Nam, Marinus đã trở thành tâm điểm chỉ trích do có hành động coi thường các cầu thủ U22 Campuchia, sau chiến thắng 2-0 của U22 Indonesia. Marinus là người lập cú đúp mang về chiến thắng và tấm vé đi tiếp cho U22 Indonesia ở trận đấu này. Khi trận đấu kết thúc, anh đã nhảy nhót ăn mừng trên sân và thậm chí từ chối bắt tay một cầu thủ của Campuchia. Không dừng lại ở đó, Marinus còn chỉ tay xuống đất như trêu ngươi cầu thủ đối phương.

Còn nhớ ở SEA Games 2017, Marinus đã trở thành tâm điểm khi ẩu đả với các cầu thủ Campuchia. Anh cho biết mình liên tục bị đối thủ phạm lỗi và không được trọng tài bảo vệ, do vậy chân sút này có hành động đáp trả. Sau scandal trên, Marinus vắng bóng ở những giải đấu trẻ mà Indonesia tham gia. Phải tới giải U22 Đông Nam Á 2019, anh mới quay trở lại.

Tuy nhiên theo ông Sumardji, Marinus đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở trận gặp U22 Campuchia tại giải đấu lần này, Marinus dù bị khiêu khích nhưng anh chỉ cười và không hề đáp trả đối thủ. Cả ông Sumardji và Indra Sjafri đều hy vọng giới truyền thông Indonesia và CĐV ủng hộ Marinus để cầu thủ này có thể phát triển hơn nữa trong tương lai.

VIDEO: U22 Đông Nam Á: Trọng tài có thiên vị U22 Indonesia ở trận bán kết thắng U22 Việt Nam 1-0?

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm