U21 Việt Nam thua PVF, Thanh Hiền phải đền 4,5 tỷ để ra đi

20/11/2015 10:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -  Những thông tin liên quan tới vòng khai mạc giải U21 quốc tế 2015 và chuyển động trước mùa giải 2016 sẽ có trong bản tin ngày hôm nay 20/11.
Thanh Hiền phải đền bù 4,5 tỷ để ra đi

Sau 2 buổi làm việc về vấn đề hợp đồng của Thanh Hiền, đội bóng chủ quản Đồng Tháp đã kết luận Thanh Hiền phải chi khoảng 4,5 tỷ đồng để giải phóng hợp đồng có thời hạn 3 năm của cầu thủ này. Số tiền đền bù 1,5 tỷ/mùa là quá lớn và khó có CLB nào ở V-League chịu được.

Hiện Đồng Tháp và Thanh Hiền đang tiếp tục đàm phán. Mức lương cầu thủ này hưởng ở Đồng Tháp là không đáng kể khi hợp đồng của tài năng sinh năm 1993 này vẫn thuộc dạng đào tạo trẻ dù bản thân Thanh Hiền đã là tuyển quốc gia được hai năm.


Duy Mạnh chưa kịp hồi phục chấn thương vì phải thi đấu quá nhiều. Ảnh: Thanh Hà

U21 Việt Nam thua sát nút U21 PVF

U21 Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-1 trước U21 PVF trong trận giao hữu chuẩn bị cuối cùng chiều qua (19/11) trước thềm giải U21 quốc tế 2015.

Trước đó, U21 Việt Nam cũng nhận 2 trận hòa 1-1 với Than Quảng Ninh và 0-0 với U19 Hàn Quốc. Đây là sự chuẩn bị không tốt cho U21 Việt Nam trước thềm giải đấu. Hiện Duy Khánh, Nam Anh và Duy Mạnh của U21 Việt Nam cũng đang tái phát chấn thương.

Viettel đứng đầu bảng A giải hạng ba

Thắng lợi 3-0 của Viettel trước Nam Định và kết quả 3-2 của Trẻ Hà Nội T&T trước XM Vissai Ninh Bình đưa giúp Viettel và Trẻ Hà Nội T&T lần lượt chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng A vòng loại giải Hạng Ba quốc gia 2015.

Ở trận đấu còn lại, Phù Đổng FC và Công an nhân dân đã có điểm số đầu tiên sau trận hòa 1-1.

VFF đề cử 22 trọng tài lên cấp FIFA

Ban trọng tài VFF đã đề cử 22 trọng tài và trợ lý trọng tài Việt Nam lên cấp FIFA trong năm 2016. Trong bản danh sách đề cử này, bóng đá nam có 5 trọng tài và 4 trợ lý trọng tài. Tất cả đều là những gương mặt đã là trọng tài, trợ lý trọng tài cấp FIFA trong những năm gần đây và tiếp tục được tin tưởng đăng ký cấp FIFA cho năm 2016 săp tới.

Đối với bóng đá nữ, ngoài các trọng tài và trợ lý trọng tài đang ở cấp FIFA như Mai Hoàng Trang, Công Thị Dung, Kiều Thị Thuý, Trương Thị Lệ Trinh, Hà Thị Phượng, năm 2016 sẽ có thêm 1 trọng tài và 1 trợ lý trọng tài được đăng ký mới.

Đó là Bùi Thị Trang và Lê Thị Hoàng Oanh. FIFA sẽ quyết định phê duyệt danh sách hôm 31/12 tới.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm