U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan: Mở cửa vào bán kết, ghi điểm với HLV Miura

22/11/2015 16:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Thái Lan 4-2 với sự tỏa sáng của những cầu thủ trên hàng công như Văn Thành, Tuấn Tài, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết. Đáng nói hơn, bộ đôi Tuấn Tài- Văn Thành đã ghi điểm trong mắt HLV trưởng U23 Việt Nam Toshiya Miura.

Hiệp 2 trận đấu có 2 phút bù giờ. Chung cuộc, U21 Việt Nam giành chiến thắng 4-2. Vào lúc 15h30 ngày 24/11, U21 Việt Nam gặp U21 Singapore và chỉ cần tỷ số hòa là đứng nhất bảng A. Cùng ngày 24/11, U21 HAGL gặp U21 Myanmar.

86'.
Thanh Thảo vào thay Tuấn Tài, U21 Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng.

85'.
Nỗ lực vượt qua hàng phòng ngự U21 Việt Nam của U21 Thái Lan gặp khó khăn.

78'
. Thủ môn Quang Tuấn bắt bóng không dính sau quả đá phạt của cầu thủ U21 Thái Lan.

70'. Văn Thành chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Như Tuấn.

60'. U21 Việt Nam thay người, Đình Kha thế chỗ Lâm Ti Phông.



VÀO!!! 56'. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Văn Dũng, Xuân Mạnh chọn điểm rơi đánh đầu nâng tỷ số lên thành 4-2.

54'. U21 Thái Lan thay cầu thủ đầu tiên. Natapon Prampai vào sân.



49'. VÀO!!! Từ đường chuyền của Xuân Mạnh bên cánh phải, Lâm Ti Phông băng vào dứt điểm nhanh đánh bại thủ môn U21 Thái Lan nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-2 cho U21 Việt Nam.

HIỆP 2


Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. Tỷ số sau hiệp 1 là 2-2.



44'.VÀO!!! Duy Khánh để mất bóng, tạo điều kiện cho U21 Thái Lan có bàn gỡ hòa 2-2. Người ghi bàn là Apiwat Sarasarin.

42'.
Bóng được treo bổng vào vòng cấm địa U21 Thái Lan nhưng tiền đạo U21 Việt Nam dứt điểm không chính xác.

39'
. Hàng tiền vệ của U21 Việt Nam đang cầm bóng tốt và triển khai tấn công tương đối mạch lạc.

30'.
Sau tình huống phối hợp cùng Tuấn Tài, Lâm Ti Phong dứt điểm nhưng không gây nguy hiểm cho thủ môn Panupan Juhen.

Trận đấu đang diễn ra hết sức cởi mở.


23'. VÀO!!! U21 Thái Lan có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha dứt điểm cận thành của Sarun Puangbut.

Tuấn Tài ăn mừng bàn nâng tỷ số lên lên 2-0. Ảnh: Thanh Hà

U21 Thái Lan đẩy đội hình lên cao sau khi bị dẫn trước 2-0.


14'. VÀO!!! U21 Việt Nam nhanh chóng có bàn thắng thứ 2 sau pha đánh đầu đập đất khó chịu của Hồ Tuấn Tài.


Bàn thắng sớm khiến các cầu thủ U21 Việt Nam thi đấu mỗi lúc một tự tin hơn.



7'.VÀO!!! Văn Thành sớm đưa U21 Việt Nam vượt lên dẫn trước sau pha đi bóng và cứa lòng khá đẹp mắt, vượt qua tầm với thủ môn U21 Thái Lan.

Trong khi U21 Thái Lan nhập cuộc chậm rãi thì U21 Việt Nam chơi chủ động hơn.

Ở trận đấu lúc 15h30, U19 Hàn Quốc đã thắng U21 Myanmar 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U19 Hàn Quốc có 6 điểm và là đội đầu tiên ở bảng B giành quyền vào bán kết.

Hiệp 1

Đội hình xuất phát

U21 Việt Nam: Quang Tuấn, Ngọc Hào, Duy Khánh, Văn Dũng, Thành Tín, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Lâm Ti Phông, Văn Thành, Tuấn Tài.

U21 Thái Lan: Juhong, Chanokkawinkul, Sarasarin, Nobnorb, Klankham, Punboonchu, Malison, Sritubtim, Puangbut, Boonkun, Sontipet.


"Gặp Thái Lan luôn là trận đấu khó khăn với Việt Nam nhưng chúng tôi không ngại họ. U21 Việt Nam sẽ chơi bóng một cách hiệu quả để tìm chiến thắng”, HLV Phạm Minh Đức tuyên bố.

Trong khi đó, HLV trưởng U21 Thái Lan Suphachat Manakit khẳng định: “Chúng tôi chưa biết gì về lối chơi của U21 Việt Nam nên phải thận trọng khi nhập cuộc. Đây là trận đấu mà Thái Lan buộc phải thắng nên tôi đã yêu cầu các cầu thủ không được phạm sai lầm. Toàn đội sẽ làm tất cả để chiến thắng”.


Các cầu thủ U21 Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh: Thanh Hà

U21 Thái Lan với thành phần chính là lứa cầu thủ U19 của CLB Muangthong United bị khá nhiều hoài nghi nhưng dù ở cấp độ nào, với thành phần nào thì các cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan vẫn luôn được chờ đợi và không kém phần quyết liệt.

Ngoài ra, HLV Phạm Minh Đức cùng U21 Việt Nam cần một chiến thắng để chứng minh những lựa chọn nhân sự cho giải đấu này là hợp lý.

U21 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan

U21 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Thái Lan

HLV trưởng Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam cực kỳ tự tin khẳng định đội bóng của ông sẽ chủ động chơi tấn công và áp đặt thế trận nhằm đánh bại U21 Thái Lan.


Đội hình dự kiến

U21 Việt Nam: Ngọc Tuấn - Thành Tín, Duy Khánh, Ngọc Hào, Văn Dũng - Xuân Mạnh, Ti Phông, Hùng Dũng, Duy Mạnh - Văn Thành, Tuấn Tài.

U21 Thái Lan: Peerapong - Wiritpol, Apiwat, Chutiphan, Patarawee - Suradet, Natpasut, Phakphum, Patsakorn - Sarun, Nattaphon.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm