U21 Thái Lan muốn 'qua mặt' HAGL để vô địch giải U21 quốc tế

17/12/2016 13:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)-HLV Sritharo nói: “Đội hình này để chuẩn bị SEA Games tới. Tôi biết giải năm nay có vài cầu thủ Việt Nam và vài cầu thủ Myanmar sẽ đến dự SEA Games ở Malaysia. Thế nên muốn vô địch SEA Games, chúng tôi phải vô địch giải này”.

HLV trưởng U21 Thái Lan tự tin phát biểu như vậy vì trong đội hình U21 Thái Lan mang sang Việt Nam lần này như thông báo quy tụ hầu hết tinh hoa của lứa U21 nước này. U21 Thái Lan đang là đương kim vô địch SEA Games và nhiệm vụ trước mắt của lứa cầu thủ này phải bảo vệ thành công tấm HCV ở môn thể thao danh giá nhất. Đại diện BTC cũng đánh giá U21 Thái Lan đáng ngại khi ngoài những cầu thủ lớn tuổi U21, có 2/3 đội hình là thế hệ U19 Thái Lan đánh bại U19 Việt Nam nặng nề ở Campuchia năm nay.

Ông Nguyễn Công Khế -Trưởng BTC giải cho biết: “Tôi tin rằng giải đấu năm nay sẽ có chất lượng cao nhất trong 10 năm qua khi nhiều đội bóng trẻ đến từ các quốc gia hàng đầu châu lục nhận lời tham gia”.

U21 Thái Lan tỏ ra tự tin nhất trong buổi họp báo giới thiệu về giải ở TP.HCM sáng 17/12, khác với thái độ khiêm nhường của những đội bóng trẻ đến từ nền bóng đá có đẳng cấp cao hơn. HLV Hayakawa (U21 Yokohama) cho hay: “CLB chúng tôi chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản, đã cung cấp rất nhiều cầu thủ trẻ cho đội tuyển Nhật Bản.



Sự xuất hiện của những gương mặt nổi bật như Xuân Trường khiến giải U21 quốc tế trở nên hấp dẫn.Ảnh: V.H

Đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ Yokohama tích lũy thêm kinh nghiệm cho tương lai. Mục tiêu chúng tôi đặt ra cho các cầu thủ là cố gắng từng trận một và có một kết thúc tốt đẹp”. Ông Hayakawa không mấy xa lạ với cầu thủ vừa đầu quân cho đội 1 CLB này là Nguyễn Tuấn Anh.

Ông đánh giá: “Tuấn Anh là cầu thủ được đánh giá khá chất lượng của đội nhưng không thi đấu được ở giải này khi chúng tôi sang Việt Nam. Tôi thấy tiếc nuối vì điều này. Chúng tôi mong Tuấn Anh thi đấu. Cậu ấy đã học được tiếng Nhật rất khá rồi đấy”.

Trong khi đó, với đội hình gồm đa phần cầu thủ sinh năm 2000 và phần còn lại sinh năm 1999, HLV Da Han Lim (U21 Gangwon, Hàn Quốc) nói: “Tôi biết Xuân Trường rất nhiều, tôi đã theo dõi mọi trận đấu của cậu ấy ở Incheon và cậu ấy thi đấu tốt. K-League là giải đấu chất lượng cao để Xuân Trường tích lũy thêm kinh nghiệm trong sự nghiệp. Chúng tôi rất tự tin ở giải đấu này. Các cầu thủ của chúng tôi ở lứa tuổi U17, U18 nhưng phải đối đầu với những cầu thủ lớn hơn ở lứa tuổi U21. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng có thể khi tham dự giải năm nay”.  

Các đội bóng khách mời đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc khiêm tốn đặt mục tiêu, U21 Myanmar cũng không quá chú trọng thành tích khi đến TP.HCM lần này. HLV Kyi Lwin (U21 Myanmar) cho biết: “Chúng tôi mang sang Việt Nam lần này là đội hình những cầu thủ tốt nhất của bóng đá trẻ Myanmar. Trong đó có 6 cầu thủ trẻ là thành viên của đội tuyển quốc gia Myanmar vừa thi đấu ở AFF Cup, lực lượng này để chuẩn bị cho SEA Games 2017. Đội trưởng Aung Thu đang bận thi đấu cho CLB nên không thể sang Việt Nam lần này”.

‘HAGL dễ vô địch U21 quốc tế vì Công Phượng không được thi đấu…’

‘HAGL dễ vô địch U21 quốc tế vì Công Phượng không được thi đấu…’

Đó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức, HLV trưởng đội chủ giải U21 Báo Thanh Niên Việt Nam, về đội bóng cùng là chủ nhà với mình ở giải đấu diễn ra trên sân Thống Nhất từ 18 đến 27/12 sắp tới.

HLV Phạm Minh Đức (U21 Báo Thanh Niên Việt Nam) nói: “Những VĐV trẻ Việt Nam được cọ xát ở giải này sẽ có cơ hội tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp. Bất lợi với chúng tôi là vòng chung kết quốc gia kết thúc ngày 2/11 ở Quảng Ninh và giờ này mới tập trung đá giải U21 quốc tế. Tôi không quy tụ được các cầu thủ tốt nhất lứa U21 trở xuống như vài cầu thủ Hà Nội T&T chuẩn bị đá Siêu Cúp QG, CLB không thể nhả người.

9 ngày chuẩn bị, tôi cho các em đá giao hữu nhiều để chọn ra những cầu thủ có phong độ tốt nhất chuẩn bị cho trận gặp Myanmar. Việc triệu tập các em U19 Việt Nam thi đấu tốt ở vòng chung kết U19 châu Á là vì các em có tâm lý thi đấu tự tin khi đối đầu với các đội nước ngoài. Tôi tin các em sẽ thể hiện tốt và đội chúng tôi cố gắng vào đến bán kết. Myanmar có 8 cầu thủ đá giải năm ngoái và 6 cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia đá AFF Cup vừa qua nên trận đấu mở màn với họ không dễ cho chúng tôi”.

Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016 sẽ chính thức diễn ra chiều 18/12 tại sân Thống Nhất. Đội chủ giải sẽ ra quân trận mở màn bảng A gặp U21 Myanmar lúc 18h. Trước đó lúc 16h00 là trận đấu đầu tiên bảng B giữa U21 Thái Lan và U21 Gangwon.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm